Mỹ đưa hàng chục công ty Trung Quốc vào danh sách đen

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đưa hàng chục công ty và tổ chức nghiên cứu của Trung Quốc vào danh sách đen nhằm hạn chế những thực thể này tiếp cận đầu tư và công nghệ Mỹ với cáo buộc có liên hệ đến quân đội Trung Quốc và vấn đề Tân Cương.

Việc kiểm soát các công nghệ quan trọng được xếp vị trí hàng đầu trong cuộc đối đầu giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Hơn 40 công ty Trung Quốc và các thực thể khác đã bị đưa vào danh sách đen của Bộ Thương mại Mỹ, hạn chế tiếp cận thị trường xuất khẩu của Mỹ hoặc bị Bộ Tài chính đưa vào danh sách cấm các doanh nghiệp Mỹ đầu tư vào những công ty ủng hộ quân đội Trung Quốc.

Các cơ quan và các quan chức Nhà Trắng cho biết, các mục tiêu trên đã tham gia vào những hành động làm tổn hại đến các lợi ích của Mỹ, cũng như liên quan đến vấn đề Tân Cương.

"Các hành động ngày hôm nay đã thể hiện sự thận trọng của chính phủ Mỹ trước việc sử dụng sai mục đích của Trung Quốc với các công nghệ và khoản đầu tư của Mỹ để làm suy yếu an ninh quốc gia của Mỹ", Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhận định.

Bộ Thương mại cho biết cơ quan này đã hạn chế việc xuất khẩu của một số công ty của Trung Quốc cùng với các thực thể khác hoạt động ở Gruzia, Malaysia và Thổ Nhĩ Kỳ vì đã chuyển hoặc cố gắng chuyển những thiết bị của Mỹ cho những chương trình quân sự và tên lửa của Iran.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc sau đó đã lên tiếng chỉ trích về việc các công ty nước này bị đưa vào danh sách đen, đồng thời cáo buộc Mỹ "đàn áp vô lý các công ty Trung Quốc".

Chính quyền Tổng thống Biden hiện đang tăng cường các hành động nhằm vào các công ty công nghệ Trung Quốc trong những tuần gần đây, mặc dù các quan chức đôi khi vẫn chưa thống nhất về biện pháp đối phó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ chính thức bổ nhiệm đại sứ mới tại Trung Quốc sau hơn 1 năm vắng bóng
Mỹ chính thức bổ nhiệm đại sứ mới tại Trung Quốc sau hơn 1 năm vắng bóng

VOV.VN - Với 75 phiếu thuận và 18 phiếu chống, Thượng viện Mỹ ngày 16/12 đã thông qua đề cử của Tống Mỹ Joe Biden, nhất trí chọn nhà ngoại giao kỳ cựu Nicholas Burns làm Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc.

Mỹ chính thức bổ nhiệm đại sứ mới tại Trung Quốc sau hơn 1 năm vắng bóng

Mỹ chính thức bổ nhiệm đại sứ mới tại Trung Quốc sau hơn 1 năm vắng bóng

VOV.VN - Với 75 phiếu thuận và 18 phiếu chống, Thượng viện Mỹ ngày 16/12 đã thông qua đề cử của Tống Mỹ Joe Biden, nhất trí chọn nhà ngoại giao kỳ cựu Nicholas Burns làm Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc.

Trung Quốc lên tiếng trước việc cơ quan ngoại giao của Litva không được đảm bảo an toàn
Trung Quốc lên tiếng trước việc cơ quan ngoại giao của Litva không được đảm bảo an toàn

VOV.VN - Trả lời câu hỏi của phóng viên, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết, Trung Quốc luôn đảm bảo an toàn cho các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài hiện diện ở nước này.

Trung Quốc lên tiếng trước việc cơ quan ngoại giao của Litva không được đảm bảo an toàn

Trung Quốc lên tiếng trước việc cơ quan ngoại giao của Litva không được đảm bảo an toàn

VOV.VN - Trả lời câu hỏi của phóng viên, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết, Trung Quốc luôn đảm bảo an toàn cho các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài hiện diện ở nước này.

Mỹ phát triển phần mềm dự đoán phản ứng của Trung Quốc
Mỹ phát triển phần mềm dự đoán phản ứng của Trung Quốc

VOV.VN - Một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, công cụ này sẽ xem xét các dữ liệu từ đầu năm 2020 và đánh giá các hoạt động quan trọng đã ảnh hưởng đến quan hệ Mỹ-Trung.

Mỹ phát triển phần mềm dự đoán phản ứng của Trung Quốc

Mỹ phát triển phần mềm dự đoán phản ứng của Trung Quốc

VOV.VN - Một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, công cụ này sẽ xem xét các dữ liệu từ đầu năm 2020 và đánh giá các hoạt động quan trọng đã ảnh hưởng đến quan hệ Mỹ-Trung.