Mỹ giới thiệu dự luật hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi Covid-19

VOV.VN -Lãnh đạo Dân chủ tại Hạ viện Mỹ ngày 12/03 đã giới thiệu một dự luật hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

Lãnh đạo Dân chủ tại Hạ viện hy vọng dự luật này sẽ sớm được thảo luận và thông qua tại Hạ viện trong ngày 13/03. Theo dự luật này, nhân viên chính phủ sẽ được đảm bảo 14 ngày nghỉ nguyên lương trong trường hợp bị cách li hoặc nhiễm SARS-CoV2. Ngoài ra, những người này cũng sẽ được 3 tháng nghỉ ốm và giải quyết vấn đề gia đình mà không bị trừ lương. 

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosy cho biết bà hy vọng dự luật này sẽ nhận được sự ủng hộ của chính quyền Tổng thống Trump. (Ảnh minh họa: CNBC)

Với tên gọi “Đạo luật đối phó với virus Corona và đặt gia đình trước tiên”, dự luật cũng bao gồm 500 triệu USD hỗ trợ phụ nữ mang thai thu nhập thấp hoặc phụ nữ có con nhỏ nhưng mất việc do Covid -19. Ngoài ra, dự luật cũng giành ra 400 triệu USD hỗ trợ các ngân hàng thực phẩm địa phương nhằm đáp ứng nhu cầu gia tăng hiện nay. Theo dự luật này, những người có nhu cầu sẽ được thử virus SARS-CoV- 2 miễn phí, kể cả những người không có bảo hiểm. 

Sau cuộc họp với lãnh đạo Dân chủ tại Hạ viện ngày 11/03, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosy cho biết bà hy vọng dự luật này sẽ nhận được sự ủng hộ của chính quyền Tổng thống Trump. Dự luật sẽ phải được thông qua tại lưỡng viện quốc hội trước khi được trình lên tổng thống ký thành luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

19 người tử vong tại Mỹ, Washington đã có 2 trường hợp nhiễm Sars-CoV-2
19 người tử vong tại Mỹ, Washington đã có 2 trường hợp nhiễm Sars-CoV-2

VOV.VN - Mỹ hiện đã có 19 trường hợp tử vong do Covid-19 trong khi số ca nhiễm bệnh tăng lên hơn 400. Thủ đô Washington đã thông báo có 2 người nhiễm bệnh.

19 người tử vong tại Mỹ, Washington đã có 2 trường hợp nhiễm Sars-CoV-2

19 người tử vong tại Mỹ, Washington đã có 2 trường hợp nhiễm Sars-CoV-2

VOV.VN - Mỹ hiện đã có 19 trường hợp tử vong do Covid-19 trong khi số ca nhiễm bệnh tăng lên hơn 400. Thủ đô Washington đã thông báo có 2 người nhiễm bệnh.

Số người chết và dương tính với SARS-CoV-2 tại Mỹ tăng nhanh
Số người chết và dương tính với SARS-CoV-2 tại Mỹ tăng nhanh

VOV.VN - Tại Mỹ, dịch viêm đường hô hấp cấp do nhiễm virus SARS-CoV-2 đang diễn biến phức tạp khi số người chết và mắc bệnh mới tiếp tục tăng nhanh.

Số người chết và dương tính với SARS-CoV-2 tại Mỹ tăng nhanh

Số người chết và dương tính với SARS-CoV-2 tại Mỹ tăng nhanh

VOV.VN - Tại Mỹ, dịch viêm đường hô hấp cấp do nhiễm virus SARS-CoV-2 đang diễn biến phức tạp khi số người chết và mắc bệnh mới tiếp tục tăng nhanh.

Số người nhiễm SARS-CoV-2 tại Mỹ lên đến 512
Số người nhiễm SARS-CoV-2 tại Mỹ lên đến 512

VOV.VN - Theo các cơ quan y tế và chính quyền địa phương, hiện đã có 512 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 tại Mỹ, trong đó có 21 người tử vong.

Số người nhiễm SARS-CoV-2 tại Mỹ lên đến 512

Số người nhiễm SARS-CoV-2 tại Mỹ lên đến 512

VOV.VN - Theo các cơ quan y tế và chính quyền địa phương, hiện đã có 512 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 tại Mỹ, trong đó có 21 người tử vong.