Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản thảo luận hợp tác ứng phó với mối đe dọa từ Triều Tiên

VOV.VN - Đại diện ba nước Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đã có các cuộc gặp song phương và ba bên tại thủ đô Jakarta của Indonesia ngày 17/10 nhằm thảo luận hợp tác ba bên để ứng phó với mối đe dọa từ Triều Tiên.

Đặc phái viên của Mỹ về Triều Tiên Sung Kim đã có các cuộc gặp với Đặc phái viên của Hàn Quốc về hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên Kim Gunn và Vụ trưởng châu Á-châu Đại Dương thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản Funakoshi Takehiro.

Các bên đã chia sẻ những đánh giá về những diễn biến gần đây trên bán đảo Triều Tiên và các hoạt động tiếp xúc giữa Triều Tiên và Nga. Đại diện ba nước cho rằng việc chuyển giao vũ khí giữa Triều Tiên và Nga vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng bảo an và đe dọa ổn định và an ninh ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, châu Âu và trên thế giới. Các bên cũng nhấn mạnh mối đe dọa mà chương trình tên lửa đạn đạo và vũ khí hủy diệt hàng loạt của Triều Tiên cũng như các hoạt động mạng của nước này đối với hòa bình và thịnh vượng toàn cầu.

Đặc phái viên của Mỹ nhắc lại rằng Mỹ sẵn sàng tiếp xúc ngoại giao với Triều Tiên vô điều kiện. Đại diện ba nước cam kết duy trì phối hợp chặt chẽ liên quan tới các kế hoạch của Triều Tiên nhằm phóng một vệ tinh do thám quân sự sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo đi ngược lại với nhiều nghị quyết của Hội đồng bảo an.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên chỉ trích việc Nhật Bản tăng cường mua tên lửa của Mỹ
Triều Tiên chỉ trích việc Nhật Bản tăng cường mua tên lửa của Mỹ

VOV.VN - Hôm nay (16/10), Triều Tiên lên án động thái của Nhật Bản và cho rằng, việc Nhật Bản đẩy nhanh kế hoạch mua tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ là một "sự lựa chọn kiêu ngạo".

Triều Tiên chỉ trích việc Nhật Bản tăng cường mua tên lửa của Mỹ

Triều Tiên chỉ trích việc Nhật Bản tăng cường mua tên lửa của Mỹ

VOV.VN - Hôm nay (16/10), Triều Tiên lên án động thái của Nhật Bản và cho rằng, việc Nhật Bản đẩy nhanh kế hoạch mua tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ là một "sự lựa chọn kiêu ngạo".

Mỹ cáo buộc Triều Tiên chuyển thiết bị quân sự và đạn dược cho Nga
Mỹ cáo buộc Triều Tiên chuyển thiết bị quân sự và đạn dược cho Nga

VOV.VN - Nhà Trắng ngày 13/10 cáo buộc Triều Tiên đã vận chuyển hơn 1.000 container thiết bị quân sự và đạn dược cho Nga để sử dụng ở Ukraine.

Mỹ cáo buộc Triều Tiên chuyển thiết bị quân sự và đạn dược cho Nga

Mỹ cáo buộc Triều Tiên chuyển thiết bị quân sự và đạn dược cho Nga

VOV.VN - Nhà Trắng ngày 13/10 cáo buộc Triều Tiên đã vận chuyển hơn 1.000 container thiết bị quân sự và đạn dược cho Nga để sử dụng ở Ukraine.

Tàu sân bay Mỹ cập cảng Hàn Quốc, Triều Tiên cảnh báo chiến tranh hạt nhân
Tàu sân bay Mỹ cập cảng Hàn Quốc, Triều Tiên cảnh báo chiến tranh hạt nhân

VOV.VN - Tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ ngày 12/10 đã cập cảng Busan Hàn Quốc. Động thái đã gây ra phản ứng mạnh từ phía Triều Tiên, khi nước này tuyên bố những hành động khiêu khích quân sự có thể dẫn tới “những tình huống thảm khốc, không thể cứu vãn”.

Tàu sân bay Mỹ cập cảng Hàn Quốc, Triều Tiên cảnh báo chiến tranh hạt nhân

Tàu sân bay Mỹ cập cảng Hàn Quốc, Triều Tiên cảnh báo chiến tranh hạt nhân

VOV.VN - Tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ ngày 12/10 đã cập cảng Busan Hàn Quốc. Động thái đã gây ra phản ứng mạnh từ phía Triều Tiên, khi nước này tuyên bố những hành động khiêu khích quân sự có thể dẫn tới “những tình huống thảm khốc, không thể cứu vãn”.