Mỹ kêu gọi Thái Lan tôn trọng “nguyên tắc dân chủ”

VOV.VN - Phía Mỹ cũng hy vọng thiết quân luật không phải là một cuộc đảo chính và chỉ là một lệnh cấm tạm thời.

Ngày 21/5, Mỹ đã lên tiếng kêu gọi quân đội Thái Lan phải tôn trọng “nguyên tắc dân chủ” và tuân thủ các cam kết không tiến hành đảo chính sau khi đã tuyên bố thiết quân luật trên toàn quốc.

Binh sỹ Thái Lan đi tuần trên đường phố sau khi quân đội nước này tuyên bố thiết quân luật trên toàn quốc (Ảnh: Reuters)

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Chuẩn Đô đốc John Kirby nói: “Chúng tôi đang theo dõi tình hình rất chặt chẽ. Chúng tôi hy vọng rằng quân đội Thái Lan sẽ giữ đúng lời hứa khi nói rằng, đây không phải là một cuộc đảo chính và điều này chỉ là một lệnh cấm tạm thời”.

Ông Kirby nói thêm: “Điều quan trọng là mọi người cần phải tôn trọng các nguyên tắc dân chủ”.

Liên quan đến lệnh thiết quân luật trên toàn quốc, Tư lệnh lục quân Thái Lan Prayuth Chan-ocha cho biết, quân đội đã can thiệp để vãn hội trật tự và xây dựng lòng tin cho các nhà đầu tư sau 6 tháng những cuộc biểu tình liên tục diễn ra trên các đường phố. Ông Prayuth cũng cảnh báo rằng, quân đội sẽ có hành động trừng phạt bất kỳ ai sử dụng vũ khí chống lại dân thường.

Mặc dù vậy, ông Prayuth khẳng định việc tuyên bố thiết quân luật không phải là một cuộc đảo chính quân sự, quân đội không có ý định can thiệp vào công việc của Chính phủ lâm thời.

Thủ tướng tạm quyền Thái Lan Niwatthamrong Boonsongphaisan cũng bày tỏ tin tưởng việc quân đội áp dụng thiết quân luật theo đúng như luật quy định, sẽ giúp lấy lại trật tự xã hội và đây cũng là mục tiêu của Chính phủ tạm quyền hiện nay.

Ông Niwatthamrong tuyên bố, Chính phủ có thể song hành điều hành công việc với quân đội. Đảng Vì nước Thái cầm quyền tỏ thái độ không ủng hộ, tuy nhiên cả hai nhóm biểu tình ủng hộ và chống chính phủ đều tuyên bố chấp nhận lệnh không tuần hành. /.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên