Mỹ kêu gọi trả tự do cho nhân viên gìn giữ hoà bình

(VOV) -Hiện các nhân viên gìn giữ hoà bình LHQ vẫn đang bị nhóm phiến quân Syria bắt làm con tin.

Ngày 7/3, Mỹ đã kêu gọi nhóm phiến quân Syria trả tự do cho các nhân viên gìn giữ hoà bình của LHQ ngay lập tức và vô điều kiện.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland . (ảnh: Lematin)

 
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland cho biết, hiện các nhân viên gìn giữ hoà bình LHQ vẫn đang bị nhóm phiến quân Syria bắt làm con tin. Mỹ gửi thông điệp mạnh mẽ tới lực lượng đối lập Syria rằng, việc bắt giữ các nhân viên gìn giữ hoà bình của Liên Hợp Quốc là điều không thể chấp nhận được. Đây không phải là cách phù hợp để giải quyết những bất đồng tại Syria.

Ngày 6/3 vừa qua, 21 nhân viên gìn giữ hoà bình người Philippines làm việc trong phái bộ giám sát của LHQ đã bị một nhóm phiến quân Syria bắt giữ. Vụ việc xảy ra tại khu vực đường ranh giới giữa Syria và Israel trên cao nguyên Golan, bên phía Syria. Cùng ngày, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã lên án mạnh mẽ vụ bắt giữ này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Syria cáo buộc Mỹ huấn luyện phe đối lập
Syria cáo buộc Mỹ huấn luyện phe đối lập

(VOV) -Ngoài các sỹ quan huấn luyện của Mỹ còn có sự tham gia của lực lượng đặc nhiệm Anh và Pháp.

Syria cáo buộc Mỹ huấn luyện phe đối lập

Syria cáo buộc Mỹ huấn luyện phe đối lập

(VOV) -Ngoài các sỹ quan huấn luyện của Mỹ còn có sự tham gia của lực lượng đặc nhiệm Anh và Pháp.

Nhân viên gìn giữ hòa bình LHQ bị bắt cóc
Nhân viên gìn giữ hòa bình LHQ bị bắt cóc

(VOV) - Những lực lượng nổi dậy Syria tấn công và bắt giữ đoàn binh sĩ thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ.

Nhân viên gìn giữ hòa bình LHQ bị bắt cóc

Nhân viên gìn giữ hòa bình LHQ bị bắt cóc

(VOV) - Những lực lượng nổi dậy Syria tấn công và bắt giữ đoàn binh sĩ thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ.

LHQ không cử lực lượng gìn giữ hòa bình tới Syria
LHQ không cử lực lượng gìn giữ hòa bình tới Syria

(VOV) -Đặc phái viên Liên hợp quốc và Liên đoàn A Rập Brahimi khẳng định tại cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov

LHQ không cử lực lượng gìn giữ hòa bình tới Syria

LHQ không cử lực lượng gìn giữ hòa bình tới Syria

(VOV) -Đặc phái viên Liên hợp quốc và Liên đoàn A Rập Brahimi khẳng định tại cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov

Syria cần 1 đội quân gìn giữ hòa bình quốc tế
Syria cần 1 đội quân gìn giữ hòa bình quốc tế

(VOV) - Đặc phái viên chung của LHQ và Liên đoàn Arập cho rằng lệnh ngừng bắn không thể trụ vững nếu không được giám sát thật chặt chẽ.

Syria cần 1 đội quân gìn giữ hòa bình quốc tế

Syria cần 1 đội quân gìn giữ hòa bình quốc tế

(VOV) - Đặc phái viên chung của LHQ và Liên đoàn Arập cho rằng lệnh ngừng bắn không thể trụ vững nếu không được giám sát thật chặt chẽ.

Syria đứng trước thảm họa toàn diện, quốc tế chia rẽ sâu sắc
Syria đứng trước thảm họa toàn diện, quốc tế chia rẽ sâu sắc

(VOV) - Cao ủy LHQ cảnh báo về 1 thảm họa toàn diện khi có tới 1 triệu người tị nạn ở các nước láng giềng và hàng triệu người mất nhà cửa.

Syria đứng trước thảm họa toàn diện, quốc tế chia rẽ sâu sắc

Syria đứng trước thảm họa toàn diện, quốc tế chia rẽ sâu sắc

(VOV) - Cao ủy LHQ cảnh báo về 1 thảm họa toàn diện khi có tới 1 triệu người tị nạn ở các nước láng giềng và hàng triệu người mất nhà cửa.

Đạn súng cối từ Syria rơi xuống Cao nguyên Golan
Đạn súng cối từ Syria rơi xuống Cao nguyên Golan

(VOV) -Sáng 3/3, quân đội Israel thông báo đạn súng cối đã rơi xuống Cao nguyên Golan, vùng lãnh thổ do Israel chiếm đóng.

Đạn súng cối từ Syria rơi xuống Cao nguyên Golan

Đạn súng cối từ Syria rơi xuống Cao nguyên Golan

(VOV) -Sáng 3/3, quân đội Israel thông báo đạn súng cối đã rơi xuống Cao nguyên Golan, vùng lãnh thổ do Israel chiếm đóng.

Hội đồng Bảo an đòi phe nổi dậy Syria thả 21 binh sĩ LHQ
Hội đồng Bảo an đòi phe nổi dậy Syria thả 21 binh sĩ LHQ

(VOV) - Khoảng 30 phần tử vũ trang đã chặn đường và bắt giữ 20 binh sĩ gìn giữ hòa bình ở Cao nguyên Golan.

Hội đồng Bảo an đòi phe nổi dậy Syria thả 21 binh sĩ LHQ

Hội đồng Bảo an đòi phe nổi dậy Syria thả 21 binh sĩ LHQ

(VOV) - Khoảng 30 phần tử vũ trang đã chặn đường và bắt giữ 20 binh sĩ gìn giữ hòa bình ở Cao nguyên Golan.