Mỹ khẩn trương xác minh thông tin 3 công dân được Triều Tiên thả

VOV.VN - Hiện Mỹ chưa thể xác nhận ngay lập tức thông tin về tình trạng hiện tại của 3 công dân bị bắt ở Triều Tiên.

Reuters ngày 3/5 đưa tin, Chính quyền Washington đang kiểm tra thông tin cho rằng 3 người Mỹ bị bắt giữ ở Triều Tiên đã được di chuyển khỏi trại cải tạo để đến một khách sạn gần Bình Nhưỡng trước cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Ông Tony Kim, một trong số những người Mỹ bị bắt ở Triều Tiên. Ảnh: Reuters.

Một quan chức Mỹ giấu tên cho biết, hiện chưa thể xác nhận ngay lập tức thông tin về tình trạng hiện tại của các tù nhân nói trên. Các quan chức trong chính quyền của Tổng thống Trump đã nhấn mạnh việc phóng thích những người này như thiện chí của chính quyền Bình Nhưỡng trước hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 tới.

Trong khi các thông tin về 3 tù nhân chưa được chính quyền Mỹ xác nhận, Tổng thống Trump ngày 2/5 viết trên Twitter cá nhân: “Như mọi người đã biết, chính quyền từ lâu đã yêu cầu việc thả 3 con tin khỏi một trại cải tạo lao động ở Triều Tiên nhưng vô ích. Hãy chờ xem!”.

Trước đó, cùng ngày, báo chí Hàn Quốc dẫn nguồn tin từ người đại điện cho gia đình các công dân Mỹ đang bị Triều Tiên bắt giữ, ông Choi Sung Ryong cho biết, ông đã liên lạc với một nguồn tin ở Triều Tiên, theo đó được thông báo Triều Tiên đang đàm phán với Mỹ về cách tốt nhất để đưa các tù nhân này trở về nhà.

"Chúng tôi đã nói chuyện với một nguồn tin ở Triều Tiên. Giới chức Triều Tiên đã thả Kim Dong-chul, Tony Kim và Kim Hak-song, những người đang bị giam giữ tại trại cải tạo từ đầu tháng 4/2018. Họ hiện được điều trị và giáo dục tại một khách sạn ngoại ô Bình Nhưỡng", ông Choi Sung Ryong nói.

Theo ông Choi, Triều Tiên và Mỹ “dường như đã đạt được thỏa thuận về thời điểm phóng thích những người này”. Ba người Mỹ được thả hiện đang được giữ trong các phòng riêng biệt, ở cùng một khách sạn.

“Chúng tôi không thể xác nhận tính hợp lệ của những thông tin này. Phúc lợi và an toàn của công dân Mỹ ở nước ngoài là một trong những ưu tiên hàng đầu của Bộ Ngoại giao. Chúng tôi đang làm việc về các trường hợp công dân Mỹ bị giam giữ ở Triều Tiên để xúc tiến đưa họ trở về càng sớm càng tốt”, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

Randall Brandt, đại diện cho gia đình Tony Kim trả lời qua email: “Trong khi chúng tôi vô cùng cảm kích vì những nỗ lực chung, gia đình vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin nào về việc Tony Kim được thả và cũng không liên lạc được với ông ấy kể từ sau cuộc gặp với Đại sứ Yun hồi năm ngoái [ông Joseph Yun từng giữ vai trò nhà đàm phán với Triều Tiên và đã có cuộc gặp với những công dân Mỹ bị giam giữ ở Triều Tiên trong chuyến viếng thăm Bình Nhưỡng năm 2017-ND]”.

Sol Kim, con trai của tù nhân Tony Kim cho biết trên phương tiện truyền thông xã hội rằng, gia đình cảm thấy lạc quan nhưng thực sự không có thông tin.

“Chúng tôi hy vọng nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy họ [những công dân Mỹ bị bắt ở Triều Tiên-ND] được phóng thích. Cảm ơn vì những lời nguyện cầu và những nỗ lực không ngừng nghỉ của các bạn để giúp đưa họ trở về nhà”, Sol Kim nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lãnh đạo Triều Tiên-Hàn Quốc nói gì trong cuộc gặp riêng?
Lãnh đạo Triều Tiên-Hàn Quốc nói gì trong cuộc gặp riêng?

VOV.VN - Nhiều hãng truyền thông đã thuê các chuyên gia đọc khẩu hình để giải mãi cuộc trò chuyện thân mật giữa Tổng thống Hàn Quốc và nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Lãnh đạo Triều Tiên-Hàn Quốc nói gì trong cuộc gặp riêng?

Lãnh đạo Triều Tiên-Hàn Quốc nói gì trong cuộc gặp riêng?

VOV.VN - Nhiều hãng truyền thông đã thuê các chuyên gia đọc khẩu hình để giải mãi cuộc trò chuyện thân mật giữa Tổng thống Hàn Quốc và nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Trung Quốc muốn vấn đề Triều Tiên được giải quyết triệt để
Trung Quốc muốn vấn đề Triều Tiên được giải quyết triệt để

VOV.VN - Trung Quốc vui mừng trước tình hình tốt đẹp hiện nay và mong muốn các bên tiếp tục nỗ lực để giải quyết vấn đề Triều Tiên.

Trung Quốc muốn vấn đề Triều Tiên được giải quyết triệt để

Trung Quốc muốn vấn đề Triều Tiên được giải quyết triệt để

VOV.VN - Trung Quốc vui mừng trước tình hình tốt đẹp hiện nay và mong muốn các bên tiếp tục nỗ lực để giải quyết vấn đề Triều Tiên.

Hàn Quốc kêu gọi LHQ giám sát việc đóng cửa bãi thử hạt nhân Triều Tiên
Hàn Quốc kêu gọi LHQ giám sát việc đóng cửa bãi thử hạt nhân Triều Tiên

VOV.VN - Hàn Quốc tin rằng, sự ủng hộ của Liên Hợp Quốc sẽ giúp cải thiện quan hệ liên Triều và sự thành công của cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều sắp tới. 

Hàn Quốc kêu gọi LHQ giám sát việc đóng cửa bãi thử hạt nhân Triều Tiên

Hàn Quốc kêu gọi LHQ giám sát việc đóng cửa bãi thử hạt nhân Triều Tiên

VOV.VN - Hàn Quốc tin rằng, sự ủng hộ của Liên Hợp Quốc sẽ giúp cải thiện quan hệ liên Triều và sự thành công của cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều sắp tới. 

Triều Tiên bất ngờ thả 3 công dân Mỹ trước thềm hội nghị thượng đỉnh
Triều Tiên bất ngờ thả 3 công dân Mỹ trước thềm hội nghị thượng đỉnh

VOV.VN - Quyết định thả 3 công dân Mỹ đang bị giam giữ trong các trại cải tạo được Bình Nhưỡng đưa ra ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Triều Tiên bất ngờ thả 3 công dân Mỹ trước thềm hội nghị thượng đỉnh

Triều Tiên bất ngờ thả 3 công dân Mỹ trước thềm hội nghị thượng đỉnh

VOV.VN - Quyết định thả 3 công dân Mỹ đang bị giam giữ trong các trại cải tạo được Bình Nhưỡng đưa ra ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Mỹ không rút quân khỏi Hàn Quốc dù chiến tranh Triều Tiên kết thúc
Mỹ không rút quân khỏi Hàn Quốc dù chiến tranh Triều Tiên kết thúc

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc đã bác bỏ ý kiến cho rằng Mỹ sẽ rút quân khỏi Hàn Quốc cho dù chiến tranh Triều Tiên chính thức kết thúc.

Mỹ không rút quân khỏi Hàn Quốc dù chiến tranh Triều Tiên kết thúc

Mỹ không rút quân khỏi Hàn Quốc dù chiến tranh Triều Tiên kết thúc

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc đã bác bỏ ý kiến cho rằng Mỹ sẽ rút quân khỏi Hàn Quốc cho dù chiến tranh Triều Tiên chính thức kết thúc.