Mỹ mở đại sứ quán tại Tonga và một số quốc đảo Thái Bình Dương

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua (2/5) cho biết, sẽ mở Đại sứ quán tại Tonga vào cuối tháng này và dự kiến mở thêm Đại sứ quán ở một số quốc đảo Thái Bình Dương khác bao gồm Kiribati và Vanuatu.

Trợ lý ngoại trưởng phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương, Daniel Kritenbrink cho biết, trong phiên điều trần của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ về yêu cầu ngân sách năm tài chính 2024, với quỹ ngân sách được duyệt sẽ giúp ích cho "sự hiện diện ngoại giao mở rộng của Washington trên khắp Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, bao gồm Đại sứ quán mới ở Quần đảo Solomon và lập kế hoạch mở các đại sứ quán mới cho các nước nêu trên.

Yêu cầu ngân sách năm tài chính 2024 của Mỹ cho khu vực Đông Á và Thái Bình Dương bao gồm ngân sách tham gia ngoại giao trị giá 533 triệu USD và ngân sách hỗ trợ nước ngoài là 1,36 tỷ USD, cũng như 2 tỷ USD để Mỹ hỗ trợ "Chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ gài cảm biến nguyên tử để phát hiện liệu Nga có sử dụng bom hạt nhân ở Ukraine
Mỹ gài cảm biến nguyên tử để phát hiện liệu Nga có sử dụng bom hạt nhân ở Ukraine

VOV.VN - New York Times cho hay, Mỹ đang gài một mạng lưới cảm biến trên khắp Ukraine để phát hiện khả năng có vụ nổ hạt nhân và phát tán phóng xạ.

Mỹ gài cảm biến nguyên tử để phát hiện liệu Nga có sử dụng bom hạt nhân ở Ukraine

Mỹ gài cảm biến nguyên tử để phát hiện liệu Nga có sử dụng bom hạt nhân ở Ukraine

VOV.VN - New York Times cho hay, Mỹ đang gài một mạng lưới cảm biến trên khắp Ukraine để phát hiện khả năng có vụ nổ hạt nhân và phát tán phóng xạ.

Quan chức Mỹ: Phản công của Ukraine sẽ quyết định mức độ viện trợ của phương Tây
Quan chức Mỹ: Phản công của Ukraine sẽ quyết định mức độ viện trợ của phương Tây

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban Ngoại vụ của Hạ viện Mỹ Michael McCaul vừa nói với Bloomberg rằng, thành công hay thất bại của cuộc phản công dự kiến của Ukraine sẽ quyết định tương lai viện trợ của phương Tây dành cho Kiev.

Quan chức Mỹ: Phản công của Ukraine sẽ quyết định mức độ viện trợ của phương Tây

Quan chức Mỹ: Phản công của Ukraine sẽ quyết định mức độ viện trợ của phương Tây

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban Ngoại vụ của Hạ viện Mỹ Michael McCaul vừa nói với Bloomberg rằng, thành công hay thất bại của cuộc phản công dự kiến của Ukraine sẽ quyết định tương lai viện trợ của phương Tây dành cho Kiev.

Ông Zelensky không nhận được cảnh báo về rò tỉ tài liệu mật từ Mỹ
Ông Zelensky không nhận được cảnh báo về rò tỉ tài liệu mật từ Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không nhận được cảnh báo về vụ rò tỉ tài liệu mật từ Nhà Trắng hay Lầu Năm Góc.

Ông Zelensky không nhận được cảnh báo về rò tỉ tài liệu mật từ Mỹ

Ông Zelensky không nhận được cảnh báo về rò tỉ tài liệu mật từ Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không nhận được cảnh báo về vụ rò tỉ tài liệu mật từ Nhà Trắng hay Lầu Năm Góc.

Phần Lan chào đón Mỹ triển khai quân ở quốc gia NATO mới nằm sát Nga
Phần Lan chào đón Mỹ triển khai quân ở quốc gia NATO mới nằm sát Nga

VOV.VN - Mikael Antell - quan chức ngoại giao Phần Lan, vừa nói với tờ báo Helsingin Sanomat rằng nước này sẵn sàng thương thảo với Mỹ về 1 thỏa thuận hợp tác quốc phòng (DCA) cho phép quân Mỹ triển khai trên lãnh thổ quốc gia thành viên mới của NATO này.

Phần Lan chào đón Mỹ triển khai quân ở quốc gia NATO mới nằm sát Nga

Phần Lan chào đón Mỹ triển khai quân ở quốc gia NATO mới nằm sát Nga

VOV.VN - Mikael Antell - quan chức ngoại giao Phần Lan, vừa nói với tờ báo Helsingin Sanomat rằng nước này sẵn sàng thương thảo với Mỹ về 1 thỏa thuận hợp tác quốc phòng (DCA) cho phép quân Mỹ triển khai trên lãnh thổ quốc gia thành viên mới của NATO này.