Mỹ, Nga sẽ cùng dự Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh

VOV.VN - Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 10, nơi thảo luận các vấn đề an ninh khu vực, sắp diễn ra từ ngày 29-31/10. Theo thông tin mới nhất từ Ban tổ chức, hơn 90 phái đoàn trong đó có Mỹ và Nga đã xác nhận tham dự diễn đàn.

Phát biểu tại cuộc họp báo về Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 10 tổ chức sáng 24/10, ông Triệu Vũ Phi (Zhao Yufei), Phó Tổng thư ký thường trực Ban trù bị diễn đàn cho biết, tính đến 23/10, đã có hơn 90 phái đoàn chính thức của các quốc gia và tổ chức quốc tế xác nhận tham gia sự kiện năm nay, trong đó có Nga, Mỹ, Cuba, Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar, Indonesia, Singapore, Hàn Quốc...

Trong số các đại biểu tham dự có 22 đại biểu cấp Bộ trưởng Quốc phòng trở lên, 14 đại biểu cấp Tổng tư lệnh quân đoàn. Ngoài ra, còn có Tổng thư ký ASEAN và đại biểu của các tổ chức quốc tế và khu vực như Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, Liên đoàn Arab, NATO và Liên minh Châu Âu.

Theo Ban tổ chức, số lượng và cấp bậc đại biểu tham dự diễn đàn năm nay “đạt mức kỷ lục trong lịch sử”, đặc biệt sự tham gia của các nước đang phát triển, các tổ chức quốc tế và khu vực tăng lên đáng kể. Ngoài ra, còn có hơn 200 chuyên gia của hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký tham dự.

Cũng theo thông tin tại cuộc họp báo, đại biểu đăng ký tham gia diễn đàn của phía Mỹ gồm Giám đốc Quốc gia về Trung Quốc của Văn phòng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Xanthi Carras và cựu Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách về Trung Quốc Chad Sbragia - người dẫn đầu phái đoàn Hoa Kỳ tham dự Diễn đàn Hương Sơn năm 2019.

Trước đó, theo thông báo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 10 sẽ tổ chức từ ngày 29-31/10, với chủ đề “An ninh chung, hòa bình lâu dài”. Trong khuôn khổ diễn đàn sẽ diễn ra 4 phiên họp toàn thể và 8 phiên họp nhóm cùng một số hội thảo chuyên đề.

Được biết, Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh được thành lập năm 2006 và là diễn đàn được tổ chức hàng năm, thảo luận về các vấn đề an ninh khu vực.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

10 năm Sáng kiến “Vành đai và Con đường” và kỳ vọng của Trung Quốc
10 năm Sáng kiến “Vành đai và Con đường” và kỳ vọng của Trung Quốc

VOV.VN - Sáng kiến “Vành đai và Con đường” là chiến lược phát triển cơ sở hạ tầng toàn cầu do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra cách đây một thập kỷ nhằm kết nối châu Á với châu Phi và châu Âu thông qua các tuyến đường bộ và hàng hải.

10 năm Sáng kiến “Vành đai và Con đường” và kỳ vọng của Trung Quốc

10 năm Sáng kiến “Vành đai và Con đường” và kỳ vọng của Trung Quốc

VOV.VN - Sáng kiến “Vành đai và Con đường” là chiến lược phát triển cơ sở hạ tầng toàn cầu do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra cách đây một thập kỷ nhằm kết nối châu Á với châu Phi và châu Âu thông qua các tuyến đường bộ và hàng hải.

Chủ tịch Tập Cận Bình dự Diễn đàn cấp cao “Vành đai và Con đường”
Chủ tịch Tập Cận Bình dự Diễn đàn cấp cao “Vành đai và Con đường”

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ dự lễ khai mạc Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường” (BRI) lần thứ ba vào tuần tới và có bài phát biểu quan trọng.

Chủ tịch Tập Cận Bình dự Diễn đàn cấp cao “Vành đai và Con đường”

Chủ tịch Tập Cận Bình dự Diễn đàn cấp cao “Vành đai và Con đường”

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ dự lễ khai mạc Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường” (BRI) lần thứ ba vào tuần tới và có bài phát biểu quan trọng.

Trung Quốc công bố Sách Trắng về Sáng kiến “Vành đai và Con đường”
Trung Quốc công bố Sách Trắng về Sáng kiến “Vành đai và Con đường”

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 10 năm Sáng kiến “Vành đai và Con đường” (BRI), ngày 10/10, chính phủ Trung Quốc đã công bố Sách Trắng về sáng kiến này.

Trung Quốc công bố Sách Trắng về Sáng kiến “Vành đai và Con đường”

Trung Quốc công bố Sách Trắng về Sáng kiến “Vành đai và Con đường”

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 10 năm Sáng kiến “Vành đai và Con đường” (BRI), ngày 10/10, chính phủ Trung Quốc đã công bố Sách Trắng về sáng kiến này.

Hơn 110 nước sẽ dự Diễn đàn Vành đai và Con đường
Hơn 110 nước sẽ dự Diễn đàn Vành đai và Con đường

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua (19/9) cho biết, đến nay đã có đại diện của hơn 110 quốc gia xác nhận tham dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường” (BRI) lần thứ ba dự kiến tổ chức vào tháng 10. 

Hơn 110 nước sẽ dự Diễn đàn Vành đai và Con đường

Hơn 110 nước sẽ dự Diễn đàn Vành đai và Con đường

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua (19/9) cho biết, đến nay đã có đại diện của hơn 110 quốc gia xác nhận tham dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường” (BRI) lần thứ ba dự kiến tổ chức vào tháng 10. 

Taliban tham gia Sáng kiến Vành đai, Con đường cùng Trung Quốc và Pakistan
Taliban tham gia Sáng kiến Vành đai, Con đường cùng Trung Quốc và Pakistan

VOV.VN - Lực lượng Taliban đang cầm quyền tại Afghanistan nhất trí với Trung Quốc và Pakistan về việc tham gia vào Sáng kiến "​Vành đai, Con đường" (BRI) do Trung Quốc khởi xướng. Thỏa thuận này có khả năng thu hút hàng tỷ USD cho các dự án cơ sở hạ tầng ở quốc gia Nam Á này.

Taliban tham gia Sáng kiến Vành đai, Con đường cùng Trung Quốc và Pakistan

Taliban tham gia Sáng kiến Vành đai, Con đường cùng Trung Quốc và Pakistan

VOV.VN - Lực lượng Taliban đang cầm quyền tại Afghanistan nhất trí với Trung Quốc và Pakistan về việc tham gia vào Sáng kiến "​Vành đai, Con đường" (BRI) do Trung Quốc khởi xướng. Thỏa thuận này có khả năng thu hút hàng tỷ USD cho các dự án cơ sở hạ tầng ở quốc gia Nam Á này.