Mỹ phản đối ngừng bắn ở Ukraine, bác bỏ kế hoạch hòa bình của Trung Quốc

VOV.VN - Mỹ phản đối lệnh ngừng bắn ở Ukraine và bác bỏ kế hoạch hòa bình mà Trung Quốc đề xuất trước đó, Điều phối viên về Truyền thông Chiến lược thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho hay.

Trong phát biểu hôm 16/3, ông Kirby cho rằng, đề xuất hòa bình của Trung Quốc nghiêng về phía Nga, phản ánh lập trường của Moscow và điều này khiến Washington lo ngại.

Theo quan điểm của ông Kirby, Nga sẽ "tự do sử dụng lệnh ngừng bắn để tiến sâu hơn vào các vị trí của Ukraine", khôi phục và huấn luyện lực lượng để "có thể bắt đầu các cuộc tấn công mới".

Quan chức Nhà Trắng cho biết từ lâu ông đã hối thúc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trao đổi với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

"Chúng tôi cho rằng việc Trung Quốc hiểu được lập trường của Ukraine chứ không chỉ Tổng thống Putin có ý nghĩa quan trọng", ông Kirby nói.

Vào tháng 2/2023, Bộ Ngoại giao Trung Quốc công bố kế hoạch hòa bình 12 điểm cho xung đột ở Ukraine, trong đó có kêu gọi ngừng bắn, trao đổi tù nhân và chấm dứt các biện pháp trừng phạt đơn phương. Bắc Kinh nhấn mạnh, đối thoại và đàm phán là "giải phảp khả thi duy nhất cho cuộc khủng hoảng ở Ukraine", đồng thời kêu gọi tất cả các bên ủng hộ Moscow và Kiev "cùng nhìn về một hướng" và nối lại đối thoại trực tiếp sớm nhất có thể./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bakhmut hứng chịu mưa đạn pháo khi Nga và Ukraine quyết “chiến tới cùng”
Bakhmut hứng chịu mưa đạn pháo khi Nga và Ukraine quyết “chiến tới cùng”

VOV.VN - Tiếng pháo vẫn rền vang trên bầu trời và giao tranh không ngừng nghỉ vẫn diễn ra tại Bakhmut. Đã nhiều tháng qua, khu vực này phải chứng kiến một cuộc xung đột tiêu hao gây tổn thất nghiêm trọng cho cả Nga lẫn Ukraine.

Bakhmut hứng chịu mưa đạn pháo khi Nga và Ukraine quyết “chiến tới cùng”

Bakhmut hứng chịu mưa đạn pháo khi Nga và Ukraine quyết “chiến tới cùng”

VOV.VN - Tiếng pháo vẫn rền vang trên bầu trời và giao tranh không ngừng nghỉ vẫn diễn ra tại Bakhmut. Đã nhiều tháng qua, khu vực này phải chứng kiến một cuộc xung đột tiêu hao gây tổn thất nghiêm trọng cho cả Nga lẫn Ukraine.

Phương Tây “báo động đỏ” về hỗ trợ đạn dược khi Ukraine quyết cố thủ ở Bakhmut
Phương Tây “báo động đỏ” về hỗ trợ đạn dược khi Ukraine quyết cố thủ ở Bakhmut

VOV.VN - New York Times ngày 16/3 đưa tin, Mỹ và các đồng minh đang cạn kiệt đạn dược cung cấp cho Ukraine trong khi Kiev sử dụng quân đội và đạn pháo cần thiết cho cuộc tấn công mùa xuân để chiến đấu ở Bakhmut.

Phương Tây “báo động đỏ” về hỗ trợ đạn dược khi Ukraine quyết cố thủ ở Bakhmut

Phương Tây “báo động đỏ” về hỗ trợ đạn dược khi Ukraine quyết cố thủ ở Bakhmut

VOV.VN - New York Times ngày 16/3 đưa tin, Mỹ và các đồng minh đang cạn kiệt đạn dược cung cấp cho Ukraine trong khi Kiev sử dụng quân đội và đạn pháo cần thiết cho cuộc tấn công mùa xuân để chiến đấu ở Bakhmut.

Ukraine không thể bắn hạ tên lửa Iskander-M, S-300, Oniks của Nga
Ukraine không thể bắn hạ tên lửa Iskander-M, S-300, Oniks của Nga

VOV.VN - Ngoài Kinzhal, thông tin cho hay, Ukraine cũng không thể bắn hạ các tên lửa Iskander-M, S-300, Oniks của Nga.

Ukraine không thể bắn hạ tên lửa Iskander-M, S-300, Oniks của Nga

Ukraine không thể bắn hạ tên lửa Iskander-M, S-300, Oniks của Nga

VOV.VN - Ngoài Kinzhal, thông tin cho hay, Ukraine cũng không thể bắn hạ các tên lửa Iskander-M, S-300, Oniks của Nga.

Pháo tự hành 2S19 Msta-S của Nga tập kích các vị trí ngụy trang của Ukraine
Pháo tự hành 2S19 Msta-S của Nga tập kích các vị trí ngụy trang của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, pháo tự hành 2S19 Msta-S của Nga thay đổi vị trí bắn hàng chục lần trong ngày. Nga đã sử dụng chiến thuật bắn đạn pháo suốt ngày đêm làm đối phương bị mất phương hướng, hao tổn đạn dược và phải phân tán lực lượng.

Pháo tự hành 2S19 Msta-S của Nga tập kích các vị trí ngụy trang của Ukraine

Pháo tự hành 2S19 Msta-S của Nga tập kích các vị trí ngụy trang của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, pháo tự hành 2S19 Msta-S của Nga thay đổi vị trí bắn hàng chục lần trong ngày. Nga đã sử dụng chiến thuật bắn đạn pháo suốt ngày đêm làm đối phương bị mất phương hướng, hao tổn đạn dược và phải phân tán lực lượng.

Thụy Sĩ tự hủy vũ khí thay vì chuyển giao cho Ukraine
Thụy Sĩ tự hủy vũ khí thay vì chuyển giao cho Ukraine

VOV.VN - Bất chấp áp lực quốc tế ngày càng tăng về việc gửi vũ khí cho Ukraine, Thụy Sĩ đã tự hủy các hệ thống phòng không đã ngừng hoạt động thay vì bàn giao chúng cho Kiev.

Thụy Sĩ tự hủy vũ khí thay vì chuyển giao cho Ukraine

Thụy Sĩ tự hủy vũ khí thay vì chuyển giao cho Ukraine

VOV.VN - Bất chấp áp lực quốc tế ngày càng tăng về việc gửi vũ khí cho Ukraine, Thụy Sĩ đã tự hủy các hệ thống phòng không đã ngừng hoạt động thay vì bàn giao chúng cho Kiev.