Mỹ sẵn sàng đối thoại với Iran mà không kèm điều kiện tiên quyết

VOV.VN - Mỹ sẵn sàng đối thoại với Iran mà không kèm điều kiện tiên quyết. Tuy nhiên Mỹ sẽ tiếp tục các chiến dịch gây sức ép lên nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Tuyên bố trên được Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đưa ra ngày 2/6 sau khi Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết, Iran có thể sẵn sàng đối thoại, nếu Mỹ thể hiện sự tôn trọng của nước này. Tuy nhiên, Tổng thống Rouhani khẳng định Iran sẽ không chịu đối mặt với sức ép khi tham gia đối thoại.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (trái) và Tổng thống Iran Hassan Rouhani. Ảnh: AP

Căng thẳng giữa hai quốc gia gia tăng gần đây khiến dư luận lo ngại xung đột có thể xảy ra. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đang có chuyến thăm Thụy Sĩ, với vấn đề Iran được đề cập trong chương trình nghị sự. Thụy Sĩ đại diện cho lợi ích của Mỹ tại Iran và đang đóng vai trò trung gian hòa giải căng thẳng giữa hai nước. 

Hiện chưa rõ liệu Ngoại trưởng Mỹ có đề nghị sự trợ giúp cụ thể từ Thụy Sĩ để giảm căng thẳng với Iran trong chuyến thăm lần này hay không./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vấn đề Iran bao trùm các Hội nghị Thượng đỉnh bất thường ở Trung Đông
Vấn đề Iran bao trùm các Hội nghị Thượng đỉnh bất thường ở Trung Đông

VOV.VN - Trong lúc Mỹ và Iran đứng trước nguy cơ đối đầu quân sự, Saudi Arabia đã đứng ra tổ chức liên tiếp 3 Hội nghị Thượng đỉnh: Hồi giáo, Arab và Vùng Vịnh.

Vấn đề Iran bao trùm các Hội nghị Thượng đỉnh bất thường ở Trung Đông

Vấn đề Iran bao trùm các Hội nghị Thượng đỉnh bất thường ở Trung Đông

VOV.VN - Trong lúc Mỹ và Iran đứng trước nguy cơ đối đầu quân sự, Saudi Arabia đã đứng ra tổ chức liên tiếp 3 Hội nghị Thượng đỉnh: Hồi giáo, Arab và Vùng Vịnh.

Twitter và Facebook xóa hàng nghìn tài khoản liên quan tới Iran
Twitter và Facebook xóa hàng nghìn tài khoản liên quan tới Iran

VOV.VN - Twitter và Facebook hôm 28/5 thông báo, vừa vô hiệu hóa hàng nghìn tài khoản liên quan tới Iran trên nền tảng trực tuyến. 

Twitter và Facebook xóa hàng nghìn tài khoản liên quan tới Iran

Twitter và Facebook xóa hàng nghìn tài khoản liên quan tới Iran

VOV.VN - Twitter và Facebook hôm 28/5 thông báo, vừa vô hiệu hóa hàng nghìn tài khoản liên quan tới Iran trên nền tảng trực tuyến. 

Iran khẳng định cánh cửa đàm phán với Mỹ chưa khép lại
Iran khẳng định cánh cửa đàm phán với Mỹ chưa khép lại

VOV.VN -Tổng thống Iran Hassan Rouhani nói rằng, cánh cửa đàm phán với Mỹ vẫn chưa khép lại nếu Washington dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với nước này.

Iran khẳng định cánh cửa đàm phán với Mỹ chưa khép lại

Iran khẳng định cánh cửa đàm phán với Mỹ chưa khép lại

VOV.VN -Tổng thống Iran Hassan Rouhani nói rằng, cánh cửa đàm phán với Mỹ vẫn chưa khép lại nếu Washington dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với nước này.

Mỹ cáo buộc Iran tấn công các tàu chở dầu ở vùng Vịnh
Mỹ cáo buộc Iran tấn công các tàu chở dầu ở vùng Vịnh

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 30/5 cáo buộc Iran tấn công các tàu chở dầu ở khu vực Vùng Vịnh trong nỗ lực tăng giá dầu thế giới.

Mỹ cáo buộc Iran tấn công các tàu chở dầu ở vùng Vịnh

Mỹ cáo buộc Iran tấn công các tàu chở dầu ở vùng Vịnh

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 30/5 cáo buộc Iran tấn công các tàu chở dầu ở khu vực Vùng Vịnh trong nỗ lực tăng giá dầu thế giới.