Mỹ tăng cường hơp tác về quân sự với Marốc

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến công du đến khu vực Bắc Phi, hôm qua (2/10), Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đã ký một thỏa thuận về hợp tác quân sự dài hạn với Marốc.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về quân sự trong 10 năm giữa Mỹ và Marốc đã diễn ra tại thủ đô Rabat của Marốc nhân chuyến thăm đến Bắc Phi của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper nhằm tăng cường nỗ lực trong cuộc chiến chống chủ nghĩa cực đoan tại Libya và các nước thuộc vùng Sahel của châu Phi.

Sau lễ ký kết, Ngoại trưởng Marốc Nasser Bourita khẳng định, mối quan hệ đồng minh truyền thống giữa Marốc và Mỹ đã trải qua thử thách, hai nước đã ủng hộ lẫn nhau để cùng vượt qua những thách thức lớn trong thế kỷ 20 và đang tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ chặt chẽ hơn trong thế kỷ 21.

Về phần mình, Bộ trưởng Mark Esper nhấn mạnh, Marốc là một đồng minh quan trọng của Mỹ trong khu vực nhiều bất ổn ở châu Phi. Do đó, Mỹ đang hợp tác chặt chẽ với Marốc nhằm đối phó với những thách thức ngày càng gia tăng từ các mối nguy cơ, vốn đe dọa đến an ninh và sự ổn định của khu vực.

Trước đó, vào ngày 30/9, ông Mark Esper cũng đã ký một thỏa thuận về hợp tác quân sự dài hạn với giới chức của Tunisia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hợp tác quân sự Nga-Thổ sẽ chệch hướng tại Syria?
Hợp tác quân sự Nga-Thổ sẽ chệch hướng tại Syria?

VOV.VN - Đây là câu hỏi đặt ra sau nhiều tuần đụng độ giữa quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và Syria tại tỉnh Idlip của Syria. 

Hợp tác quân sự Nga-Thổ sẽ chệch hướng tại Syria?

Hợp tác quân sự Nga-Thổ sẽ chệch hướng tại Syria?

VOV.VN - Đây là câu hỏi đặt ra sau nhiều tuần đụng độ giữa quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và Syria tại tỉnh Idlip của Syria. 

Nga sẵn sàng tăng cường hợp tác quân sự với các nước châu Phi
Nga sẵn sàng tăng cường hợp tác quân sự với các nước châu Phi

VOV.VN - Tổng thống Putin tuyên bố, Nga sẵn sàng đẩy mạnh hợp tác quân sự với các nước châu Phi trong cuộc chiến chống khủng bố và cực đoan.

Nga sẵn sàng tăng cường hợp tác quân sự với các nước châu Phi

Nga sẵn sàng tăng cường hợp tác quân sự với các nước châu Phi

VOV.VN - Tổng thống Putin tuyên bố, Nga sẵn sàng đẩy mạnh hợp tác quân sự với các nước châu Phi trong cuộc chiến chống khủng bố và cực đoan.

Nga và Trung Quốc ký kết hợp tác quân sự
Nga và Trung Quốc ký kết hợp tác quân sự

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu khẳng định, Trung Quốc là đối tác chiến lược quan trọng và quan hệ 2 nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới.

Nga và Trung Quốc ký kết hợp tác quân sự

Nga và Trung Quốc ký kết hợp tác quân sự

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu khẳng định, Trung Quốc là đối tác chiến lược quan trọng và quan hệ 2 nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới.

Maroc xuất hiện trường hợp đầu tiên tử vong vì Covid-19
Maroc xuất hiện trường hợp đầu tiên tử vong vì Covid-19

VOV.VN -  Ngày 10/3, Maroc xác nhận trường hợp tử vong đầu tiên tại nước này vì Covid-19.

Maroc xuất hiện trường hợp đầu tiên tử vong vì Covid-19

Maroc xuất hiện trường hợp đầu tiên tử vong vì Covid-19

VOV.VN -  Ngày 10/3, Maroc xác nhận trường hợp tử vong đầu tiên tại nước này vì Covid-19.