Mỹ triệu Đại sứ Trung Quốc vì ám chỉ Mỹ mang Covid-19 đến Vũ Hán

VOV.VN - Mỹ đã triệu tập Đại sứ Trung Quốc để phản ứng việc một quan chức cấp cao ở Bắc Kinh cáo buộc quân đội Mỹ mang virus SARS-CoV-2 đến Vũ Hán.

Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua (13/3) đã triệu tập Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải để phản đối bình luận của Bắc Kinh ám chỉ quân đội Mỹ có thể đã đưa virus SARS-CoV-2 đến Vũ Hán.

 Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải. Ảnh: Reuters.

Trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á - Thái Bình Dương, David Stilwell, đã nêu “lập trường nghiêm khắc” của chính phủ Mỹ đối với Đại sứ Thôi Thiên Khải.

Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ không nêu danh tính cho biết: “Trung Quốc đang tìm cách đánh lạc hướng những chỉ trích về trách nhiệm của nước này khi gây ra một đại dịch toàn cầu và giấu thế giới. Phát tán thuyết âm mưu rất nguy hiểm và nực cười. Chúng tôi muốn cảnh báo chính phủ Trung Quốc rằng chúng tôi sẽ không để yên cho hành động này, vì lợi ích của người dân Trung Quốc cũng như thế giới”.

Hiện Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ chưa đưa ra bất cứ bình luận gì.

Trước đó hôm 12/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đã viết trên Twitter ám chỉ quân đội Mỹ có thể đã mang virus SARS-CoV-2 đến thành phố Vũ Hán – tâm chấn dịch bệnh của Trung Quốc.

“Bệnh nhân số 0 được phát hiện tại Mỹ khi nào? Bao nhiêu người đã bị nhiễm bệnh? Tên của các bệnh viện là gì? Có khả năng chính quân đội Mỹ đã mang dịch bệnh đến Vũ Hán. Hãy minh bạch! Công khai dữ liệu của các bạn! Mỹ nợ chúng tôi một lời giải thích”, ông Triệu Lập Kiên viết.

Bất chấp những dấu hiệu căng thẳng giữa hai nước trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 13/3 đã khen ngợi Bắc Kinh vì đã “chia sẻ dữ liệu”. Khi được phóng viên hỏi về những câu chuyện mà một số quan chức Trung Quốc đưa ra, ông Trump dường như gạt bỏ mọi lo ngại, nói rằng ông đã đọc một bài báo về vấn đề này, nhưng ông không nghĩ nó sẽ nằm trong cuộc thảo luận của ông với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lo ngại Covid-19, Liên Hợp Quốc yêu cầu nhân viên làm việc từ xa
Lo ngại Covid-19, Liên Hợp Quốc yêu cầu nhân viên làm việc từ xa

VOV.VN - Liên Hợp Quốc yêu cầu tất cả các nhân viên của cơ quan này làm việc từ xa để giảm thiểu sự lây lan của đại dịch Covid-19.

Lo ngại Covid-19, Liên Hợp Quốc yêu cầu nhân viên làm việc từ xa

Lo ngại Covid-19, Liên Hợp Quốc yêu cầu nhân viên làm việc từ xa

VOV.VN - Liên Hợp Quốc yêu cầu tất cả các nhân viên của cơ quan này làm việc từ xa để giảm thiểu sự lây lan của đại dịch Covid-19.

Tranh luận nảy lửa trong phòng Bầu Dục về lệnh “cấm cửa” châu Âu
Tranh luận nảy lửa trong phòng Bầu Dục về lệnh “cấm cửa” châu Âu

VOV.VN - Các chuyên gia y tế trong chính quyền ông Trump cho rằng, cách tốt nhất để ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2 là tạm thời tránh xa người châu Âu.

Tranh luận nảy lửa trong phòng Bầu Dục về lệnh “cấm cửa” châu Âu

Tranh luận nảy lửa trong phòng Bầu Dục về lệnh “cấm cửa” châu Âu

VOV.VN - Các chuyên gia y tế trong chính quyền ông Trump cho rằng, cách tốt nhất để ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2 là tạm thời tránh xa người châu Âu.

Phi công đầu tiên tại Mỹ nhiễm virus SARS-CoV-2
Phi công đầu tiên tại Mỹ nhiễm virus SARS-CoV-2

VOV.VN - Một phi công của Hãng hàng không American Airlines, Mỹ, có trụ sở tại thành phố Dallas vừa có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Phi công đầu tiên tại Mỹ nhiễm virus SARS-CoV-2

Phi công đầu tiên tại Mỹ nhiễm virus SARS-CoV-2

VOV.VN - Một phi công của Hãng hàng không American Airlines, Mỹ, có trụ sở tại thành phố Dallas vừa có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.