Mỹ và Ấn Độ tiến sát thỏa thuận thương mại mới

VOV.VN - Ngoại trưởng Marco Rubio ngày 20/10 cho biết Mỹ và Ấn Độ đang tiến rất gần đến việc hoàn tất một thỏa thuận thương mại song phương, trong bối cảnh hai nước tăng cường hợp tác kinh tế, quốc phòng và an ninh năng lượng.

Phát biểu với báo giới trong chuyến thăm Ấn Độ, Ngoại trưởng Mỹ Rubio khẳng định hai bên đã đạt tiến triển đáng kể trong quá trình đàm phán và hiện chỉ còn một số vấn đề cần giải quyết trước khi có thể đi đến thỏa thuận cuối cùng. Ngoại trưởng Mỹ bày tỏ lạc quan rằng hai nước sẽ sớm có thông tin tích cực để công bố, dù chưa đưa ra thời điểm ký kết cụ thể.

Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh Ấn Độ là quốc gia đông dân nhất thế giới, một đối tác thương mại, quốc phòng và chiến lược quan trọng của Mỹ, đồng thời là thành viên chủ chốt của cơ chế hợp tác Bộ tứ QUAD. Theo ông, quan hệ Mỹ - Ấn có ý nghĩa ngày càng lớn đối với các ưu tiên kinh tế và an ninh của Washington.

Ngoại trưởng Mỹ cũng cho biết hai nước đang tăng cường trao đổi cấp cao. Riêng Ngoại trưởng Ấn Độ đã tới Mỹ bốn lần trong năm nay, trong khi nhiều quan chức cấp cao của Mỹ, bao gồm Phó Tổng thống, Bộ trưởng Thương mại và Giám đốc FBI, cũng đã thăm Ấn Độ.

Bên cạnh thương mại, năng lượng là một nội dung quan trọng trong chuyến công du. Ông Rubio dự kiến làm việc với tập đoàn Công nghiệp Reliance Industries để thảo luận khả năng tăng cường chế biến dầu thô Venezuela tại các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ, qua đó góp phần giảm áp lực đối với nguồn cung nhiên liệu toàn cầu.

Ngoại trưởng Mỹ cũng đánh giá tích cực những nỗ lực của Ấn Độ nhằm đa dạng hóa nguồn cung năng lượng, trong đó có việc giảm phụ thuộc vào dầu Nga. Theo ông, Washington mong muốn New Delhi có thêm các lựa chọn nhập khẩu dầu từ Venezuela và những thị trường khác.

Triển vọng đạt được thỏa thuận thương mại được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho quan hệ kinh tế Mỹ - Ấn, đồng thời củng cố hợp tác chiến lược giữa hai nước trong bối cảnh thị trường năng lượng và thương mại quốc tế đang chịu nhiều sức ép. Trước đó, Mỹ từng áp thuế lên tới 50% đối với nhiều hàng hóa Ấn Độ vào năm 2025. Theo khuôn khổ được hai bên thống nhất hồi tháng 2/2026, mức thuế được giảm xuống 18%, song các cuộc đàm phán sau đó vẫn gặp trở ngại.

ad_1.jpg

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hội đàm với người đồng cấp Ấn Độ

VOV.VN - Ngày 20/10, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar tại thành phố Mumbai, trong bối cảnh hai nước đang nỗ lực hoàn tất thỏa thuận thương mại song phương, đồng thời tìm cách mở rộng hợp tác năng lượng, quốc phòng và công nghệ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Ấn Độ siết kiểm soát thông tin gây hiểu nhầm trên Facebook và Instagram
Ấn Độ siết kiểm soát thông tin gây hiểu nhầm trên Facebook và Instagram

VOV.VN - Bộ Điện tử và Công nghệ Thông tin Ấn Độ (MeitY) mới đây đã yêu cầu Tập đoàn Meta rà soát thuật toán đề xuất nội dung trên Facebook và Instagram, nhằm hạn chế việc lan truyền quá mức những thông tin có thể gây hiểu nhầm, kích động bạo lực hoặc ảnh hưởng đến trật tự công cộng.

Ấn Độ siết kiểm soát thông tin gây hiểu nhầm trên Facebook và Instagram

Ấn Độ siết kiểm soát thông tin gây hiểu nhầm trên Facebook và Instagram

VOV.VN - Bộ Điện tử và Công nghệ Thông tin Ấn Độ (MeitY) mới đây đã yêu cầu Tập đoàn Meta rà soát thuật toán đề xuất nội dung trên Facebook và Instagram, nhằm hạn chế việc lan truyền quá mức những thông tin có thể gây hiểu nhầm, kích động bạo lực hoặc ảnh hưởng đến trật tự công cộng.

Ấn Độ điều chỉnh giá 137 loại thuốc ung thư, mức giảm có thể lên tới 70%
Ấn Độ điều chỉnh giá 137 loại thuốc ung thư, mức giảm có thể lên tới 70%

VOV.VN - Ấn Độ vừa quyết định khống chế biên lợi nhuận thương mại đối với 137 loại thuốc điều trị ung thư, qua đó dự kiến giảm giá bán lẻ tối đa của các loại thuốc này tới 70%, nhằm giảm gánh nặng chi phí điều trị cho người bệnh.

Ấn Độ điều chỉnh giá 137 loại thuốc ung thư, mức giảm có thể lên tới 70%

Ấn Độ điều chỉnh giá 137 loại thuốc ung thư, mức giảm có thể lên tới 70%

VOV.VN - Ấn Độ vừa quyết định khống chế biên lợi nhuận thương mại đối với 137 loại thuốc điều trị ung thư, qua đó dự kiến giảm giá bán lẻ tối đa của các loại thuốc này tới 70%, nhằm giảm gánh nặng chi phí điều trị cho người bệnh.

PAC-3 Edge: Bước tiến mới của Mỹ trong cuộc đua phòng thủ tên lửa
PAC-3 Edge: Bước tiến mới của Mỹ trong cuộc đua phòng thủ tên lửa

VOV.VN - Tên lửa đánh chặn PAC-3 Edge do Lockheed Martin phát triển được kỳ vọng nâng cao tầm đánh chặn, khả năng cơ động và hiệu quả đối phó các mối đe dọa tên lửa tiên tiến. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế vẫn cần được kiểm chứng, trong khi chi phí và nguồn cung đạn đánh chặn tiếp tục là bài toán lớn.

PAC-3 Edge: Bước tiến mới của Mỹ trong cuộc đua phòng thủ tên lửa

PAC-3 Edge: Bước tiến mới của Mỹ trong cuộc đua phòng thủ tên lửa

VOV.VN - Tên lửa đánh chặn PAC-3 Edge do Lockheed Martin phát triển được kỳ vọng nâng cao tầm đánh chặn, khả năng cơ động và hiệu quả đối phó các mối đe dọa tên lửa tiên tiến. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế vẫn cần được kiểm chứng, trong khi chi phí và nguồn cung đạn đánh chặn tiếp tục là bài toán lớn.

Mỹ bác bỏ cáo buộc cố tình hạn chế viện trợ cho Ukraine
Mỹ bác bỏ cáo buộc cố tình hạn chế viện trợ cho Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Marco Rubio ngày 20/10 đã bác bỏ cáo buộc Mỹ cố tình hạn chế viện trợ quân sự và chia sẻ thông tin tình báo cho Ukraine nhằm gây sức ép. Tuy nhiên, ông thừa nhận một số lô tên lửa đánh chặn có thể chưa được chuyển giao do Mỹ phải cân đối nhu cầu quốc phòng của chính mình và các đồng minh.

Mỹ bác bỏ cáo buộc cố tình hạn chế viện trợ cho Ukraine

Mỹ bác bỏ cáo buộc cố tình hạn chế viện trợ cho Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Marco Rubio ngày 20/10 đã bác bỏ cáo buộc Mỹ cố tình hạn chế viện trợ quân sự và chia sẻ thông tin tình báo cho Ukraine nhằm gây sức ép. Tuy nhiên, ông thừa nhận một số lô tên lửa đánh chặn có thể chưa được chuyển giao do Mỹ phải cân đối nhu cầu quốc phòng của chính mình và các đồng minh.

Nóng thế giới hôm nay 21/10: Mỹ nói Ukraine không nên gia nhập NATO
Nóng thế giới hôm nay 21/10: Mỹ nói Ukraine không nên gia nhập NATO

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Phó Tổng thống Mỹ nói Ukraine không nên gia nhập NATO; Ông Zelensky cho rằng quyết định của Mỹ liên quan Ukraine “rất khó lý giải”; Iran dọa tấn công cáp internet ngầm ở eo biển Hormuz...

Nóng thế giới hôm nay 21/10: Mỹ nói Ukraine không nên gia nhập NATO

Nóng thế giới hôm nay 21/10: Mỹ nói Ukraine không nên gia nhập NATO

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Phó Tổng thống Mỹ nói Ukraine không nên gia nhập NATO; Ông Zelensky cho rằng quyết định của Mỹ liên quan Ukraine “rất khó lý giải”; Iran dọa tấn công cáp internet ngầm ở eo biển Hormuz...