Mỹ-Trung đánh giá việc thực thi thỏa thuận thương mại giai đoạn một

VOV.VN - Mỹ và Trung Quốc đã đồng ý tổ chức thảo luận cấp cao ngày 15/8 nhằm đánh giá việc Trung Quốc thực hiện thỏa thuận thương mại giai đoạn một.

Một số nguồn tin cho biết Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc sẽ tham gia cuộc thảo luận này, được thực hiện theo hình thức trực tuyến.

Đại dịch Covid-19 đang đe dọa thỏa thuận thương mại giai đoạn một giữa Mỹ và Trung Quốc.  Ảnh: AFP

Đại dịch Covid-19 đang đe dọa thỏa thuận thương mại giai đoạn một giữa Mỹ và Trung Quốc. Ảnh: AFP

Nội dung thảo luận sẽ tập trung vào thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung giai đoạn một bao gồm cam kết của Trung Quốc thúc đẩy nhập khẩu hàng hóa của Mỹ trị giá 200 tỷ USD trong vòng 2 năm. Trung Quốc hiện chưa đạt được tiến triển cần thiết để tiến tới đạt được mục tiêu này ngay cả khi nước này đã gia tăng mua đậu tương, thịt lợn, ngô và một số nông sản khác của Mỹ trong những tháng qua.

Các nguồn tin cũng cho biết, Phó Thủ tướng Lưu Hạc dự kiến sẽ bày tỏ quan ngại về việc Mỹ đàn áp các công ty công nghệ của Trung Quốc. Văn phòng Đại diện thương mại Mỹ hiện chưa có bình luận về thông tin này. 

Phát biểu tại Diễn đàn an ninh Aspen ngày 4/8, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải cho rằng, dịch bệnh Covid-19 đã cản trở dòng chảy thương mại bình thường. Đại sứ Thôi Thiên Khải cũng cho biết, nhóm đàm phán giữa hai nước vẫn tiếp tục liên lạc với nhau và Trung Quốc đang cố gắng hết sức để thực hiện thỏa thuận thương mại giai đoạn một với Mỹ.

Quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đã xuống dốc kể từ khi thỏa thuận này được ký hồi đầu năm xung quanh một loạt các vấn đề bao gồm dịch bệnh Covid-19 và Hong Kong. Mỹ mới đây đã ra lệnh đóng cửa lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston và để trả đũa Trung Quốc cũng đã yêu cầu Mỹ đóng cửa lãnh sự quán nước này ở Thành Đô./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội nghị giữa Trung Quốc và các nước Mỹ Latin, Caribe về ứng phó Covid-19
Hội nghị giữa Trung Quốc và các nước Mỹ Latin, Caribe về ứng phó Covid-19

VOV.VN - Hội nghị đặc biệt giữa Ngoại trưởng Trung Quốc và một số nước Mỹ Latin, Caribe về ứng phó với Covid-19 hôm 23/7 diễn ra dưới hình thức trực tuyến.

Hội nghị giữa Trung Quốc và các nước Mỹ Latin, Caribe về ứng phó Covid-19

Hội nghị giữa Trung Quốc và các nước Mỹ Latin, Caribe về ứng phó Covid-19

VOV.VN - Hội nghị đặc biệt giữa Ngoại trưởng Trung Quốc và một số nước Mỹ Latin, Caribe về ứng phó với Covid-19 hôm 23/7 diễn ra dưới hình thức trực tuyến.

Trump sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc để Mỹ có vaccine ngừa Covid-19
Trump sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc để Mỹ có vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Tổng thống Trump khẳng định ông sẵn sàng hợp tác với “bất kỳ ai”, bao gồm cả Trung Quốc trong nỗ lực tìm ra vaccine ngừa Covid-19.

Trump sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc để Mỹ có vaccine ngừa Covid-19

Trump sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc để Mỹ có vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Tổng thống Trump khẳng định ông sẵn sàng hợp tác với “bất kỳ ai”, bao gồm cả Trung Quốc trong nỗ lực tìm ra vaccine ngừa Covid-19.

Ngoại trưởng Mỹ Pompeo: WHO sẽ giúp “minh oan” Trung Quốc về Covid-19
Ngoại trưởng Mỹ Pompeo: WHO sẽ giúp “minh oan” Trung Quốc về Covid-19

VOV.VN - Phía Mỹ nghi ngờ WHO bao che cho Trung Quốc nên sẽ giúp Trung Quốc “được minh oan” trong cuộc điều tra về nguồn gốc virus gây bệnh Covid-19.

Ngoại trưởng Mỹ Pompeo: WHO sẽ giúp “minh oan” Trung Quốc về Covid-19

Ngoại trưởng Mỹ Pompeo: WHO sẽ giúp “minh oan” Trung Quốc về Covid-19

VOV.VN - Phía Mỹ nghi ngờ WHO bao che cho Trung Quốc nên sẽ giúp Trung Quốc “được minh oan” trong cuộc điều tra về nguồn gốc virus gây bệnh Covid-19.

Covid-19 khiến cạnh tranh Mỹ-Trung Quốc trở nên khốc liệt hơn
Covid-19 khiến cạnh tranh Mỹ-Trung Quốc trở nên khốc liệt hơn

VOV.VN - Đại dịch Covid-19 đã khiến cuộc cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc trở nên gay gắt hơn trên một số lĩnh vực.

Covid-19 khiến cạnh tranh Mỹ-Trung Quốc trở nên khốc liệt hơn

Covid-19 khiến cạnh tranh Mỹ-Trung Quốc trở nên khốc liệt hơn

VOV.VN - Đại dịch Covid-19 đã khiến cuộc cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc trở nên gay gắt hơn trên một số lĩnh vực.