NATO củng cố lực lượng ở sườn Đông, cam kết cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg ngày 15/6 cho biết, NATO sẽ bố trí trước lực lượng và trang bị sẵn khí tài quân sự ở sườn phía Đông, lần đầu tiên kể từ sau Chiến tranh Lạnh.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Brussels, trước thềm cuộc họp Bộ trưởng Quốc phòng NATO, ông Jens Stoltenberg nêu rõ, NATO phải xây dựng khả năng sẵn sàng cao hơn nữa và tăng cường năng lực triển khai vũ khí dọc biên giới phía Đông khi cuộc xung đột Nga-Ukraine leo thang. Điều này sẽ cho phép liên minh phản ứng nhanh hơn trong trường hợp có mối đe dọa.  

Ông Stoltenberg nhấn mạnh: “Đó chính xác là những gì chúng tôi đang phối hợp với Đức để thực hiện, nhưng chúng tôi mong muốn tất cả các thành viên khác đưa ra những lời đề nghị tương tự, để tạo điều kiện cho các lực lượng được triển khai tham gia huấn luyện và chịu trách nhiệm bảo vệ các vùng lãnh thổ cụ thể”.

Trước lời kêu gọi của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky muốn phương Tây cung cấp thêm vũ khí tầm xa cho nước này, ông Stoltenberg cho rằng, Kiev nên được cung cấp thêm nhiều vũ khí hạng nặng hơn nữa. Ông khẳng định, NATO sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine, cung cấp cho họ gói viện trợ quân sự để giúp quân đội Ukraine chuyển từ pháo binh có từ thời Liên Xô sang những khí tài quân sự hiện đại hơn.

Ukraine sẽ tiếp tục nhận được "sự hỗ trợ thiết thực, cả vũ khí sát thương và phi sát thương từ các thành viên trong NATO”, điều này sẽ cho phép Ukraine "tiếp tục hiện đại hóa các lực lượng vũ trang của mình, ông nói. Tổng thư ký NATO Stoltenberg cho biết thêm, Tổng thống Ukraine Zelensky sẽ được mời tham dự Hội nghị Thượng đỉnh NATO tại Madrid trong hai tuần nữa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cuộc chiến ác liệt ở Donbass khiến nhiều nước phải xét lại đầu tư cho pháo binh
Cuộc chiến ác liệt ở Donbass khiến nhiều nước phải xét lại đầu tư cho pháo binh

VOV.VN - Cuộc chiến pháo binh giữa Nga và Ukraine tại khu vực Donbass đang diễn ra rất dữ dội và điều này khiến nhiều quốc gia khác phải xem xét lại việc đầu tư cho thiết giáp và pháo binh.

Cuộc chiến ác liệt ở Donbass khiến nhiều nước phải xét lại đầu tư cho pháo binh

Cuộc chiến ác liệt ở Donbass khiến nhiều nước phải xét lại đầu tư cho pháo binh

VOV.VN - Cuộc chiến pháo binh giữa Nga và Ukraine tại khu vực Donbass đang diễn ra rất dữ dội và điều này khiến nhiều quốc gia khác phải xem xét lại việc đầu tư cho thiết giáp và pháo binh.

Nga yêu cầu các binh sỹ Ukraine tại Sievierodonetsk hạ vũ khí
Nga yêu cầu các binh sỹ Ukraine tại Sievierodonetsk hạ vũ khí

VOV.VN - Nga đã yêu cầu các binh sỹ Ukraine đang cố thủ trong một nhà máy hóa chất ở thành phố Sievierodonetsk hạ vũ khí đầu hàng vào sáng sớm nay (15/6).

Nga yêu cầu các binh sỹ Ukraine tại Sievierodonetsk hạ vũ khí

Nga yêu cầu các binh sỹ Ukraine tại Sievierodonetsk hạ vũ khí

VOV.VN - Nga đã yêu cầu các binh sỹ Ukraine đang cố thủ trong một nhà máy hóa chất ở thành phố Sievierodonetsk hạ vũ khí đầu hàng vào sáng sớm nay (15/6).

Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine tên lửa dẫn đường hạng nặng
Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine tên lửa dẫn đường hạng nặng

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ về Chính sách Colin Kahl ngày 14/6 tiết lộ, Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine các tên lửa dẫn đường hạng nặng có tầm bắn 70km để sử dụng cùng với  Hệ thống Tên lửa Pháo binh Cơ động cao (HIMARS).

Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine tên lửa dẫn đường hạng nặng

Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine tên lửa dẫn đường hạng nặng

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ về Chính sách Colin Kahl ngày 14/6 tiết lộ, Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine các tên lửa dẫn đường hạng nặng có tầm bắn 70km để sử dụng cùng với  Hệ thống Tên lửa Pháo binh Cơ động cao (HIMARS).

Nếu Nga sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine, Mỹ sẽ phản ứng ra sao?
Nếu Nga sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine, Mỹ sẽ phản ứng ra sao?

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ làm gì nếu Nga sử dụng vũ khí hạt nhân trong cuộc xung đột Ukraine? Đây là một câu hỏi khá hóc búa.

Nếu Nga sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine, Mỹ sẽ phản ứng ra sao?

Nếu Nga sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine, Mỹ sẽ phản ứng ra sao?

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ làm gì nếu Nga sử dụng vũ khí hạt nhân trong cuộc xung đột Ukraine? Đây là một câu hỏi khá hóc búa.

Chiến trường Ukraine: “Phòng thí nghiệm” UAV hiện đại của Mỹ?
Chiến trường Ukraine: “Phòng thí nghiệm” UAV hiện đại của Mỹ?

VOV.VN - Reuters đưa tin, chính phủ Mỹ đang xem xét bán cho Ukraine 4 máy bay không người lái MQ-1C Grey Eagle có khả năng phóng tên lửa Hellfire để đối phó với các lực lượng Nga trong cuộc chiến tại khu vực Donbass.

Chiến trường Ukraine: “Phòng thí nghiệm” UAV hiện đại của Mỹ?

Chiến trường Ukraine: “Phòng thí nghiệm” UAV hiện đại của Mỹ?

VOV.VN - Reuters đưa tin, chính phủ Mỹ đang xem xét bán cho Ukraine 4 máy bay không người lái MQ-1C Grey Eagle có khả năng phóng tên lửa Hellfire để đối phó với các lực lượng Nga trong cuộc chiến tại khu vực Donbass.