NATO nhất trí đơn giản hóa quá trình gia nhập liên minh của Ukraine
VOV.VN - Tổng thư ký Jens Stoltenberg cho biết, các đồng minh đã nhất trí về gói ba yếu tố nhằm đưa Ukraine đến gần hơn với NATO.
Ngày 11/7, tại hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra ở Vilnius, Litva, các đồng minh đã nhất trí đơn giản hóa quá trình gia nhập liên minh của Ukraine. Mặt khác, NATO gọi Nga là mối đe dọa trực tiếp và nghiêm trọng nhất đối với khối này.
Tại cuộc họp báo sau ngày đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh NATO, Tổng thư ký Jens Stoltenberg tuyên bố: “Các đồng minh đã nhất trí về gói ba yếu tố nhằm đưa Ukraine đến gần hơn với NATO. Yếu tố đầu tiên là một chương trình kéo dài nhiều năm sẽ giúp tái thiết lĩnh vực quốc phòng và an ninh của Ukraine và chuyển từ các tiêu chuẩn của Liên Xô sang các tiêu chuẩn của NATO. Yếu tố thứ hai là thành lập Hội đồng Ukraine - NATO mới - một diễn đàn để tham vấn và ra quyết định, nơi các thành viên sẽ bình đẳng với Kiev”.
Ông Stoltenberg cho biết, cuộc họp đầu tiên của hội đồng sẽ được tổ chức vào thứ Tư với sự tham gia của Tổng thống Volodymyr Zelensky.
Các đồng minh xác nhận rằng, Ukraine sẽ trở thành thành viên của NATO và đã hủy bỏ kế hoạch hành động gia nhập. Quá trình hai bước sẽ trở thành một bước đối với Ukraine.
Theo ông, lời mời sẽ được đưa cho Ukraine khi các quốc gia đồng ý và đáp ứng các điều kiện. Đây là một gói hỗ trợ mạnh mẽ cho Ukraine và là con đường rõ ràng để trở thành thành viên NATO.
Mặt khác, các nước NATO gọi Nga là "mối đe dọa trực tiếp và nghiêm trọng nhất đối với an ninh của các đồng minh, cũng như hòa bình và ổn định ở khu vực châu Âu - Đại Tây Dương".
Họ đổ trách nhiệm cuộc xung đột Ukraine cho Nga và kêu gọi nước này rút quân khỏi lãnh thổ Ukraine. Họ cũng kêu gọi Belarus và Iran ngừng hỗ trợ Nga.
Liên minh cũng lên án việc Nga triển khai vũ khí hạt nhân ở Belarus, cho rằng, điều đó làm suy yếu sự ổn định chiến lược và an ninh tổng thể ở khu vực Châu Âu - Đại Tây Dương. Đồng thời, các đồng minh NATO nói rằng, họ “sẵn sàng duy trì các kênh liên lạc mở với Moscow để quản lý và giảm thiểu rủi ro, ngăn chặn leo thang và tăng cường tính minh bạch".