Nga cảnh báo hậu quả việc NATO chuyển vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Vụ trưởng Vụ Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) thuộc Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cung cấp vũ khí cho Ukraine là “cực kỳ nguy hiểm”, có thể dẫn đến một cuộc đụng độ giữa Nga và liên minh này.

Hãng tin TASS dẫn lời ông Alexey Polishchuk - Vụ trưởng Vụ Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) thuộc Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cung cấp vũ khí cho Ukraine là “cực kỳ nguy hiểm”, có thể dẫn đến một cuộc đụng độ giữa Nga và liên minh này.

“Điều này tạo ra những rủi ro không thể chấp nhận được. Các loại vũ khí nằm trong số các mục tiêu quân sự và sự an toàn của chúng không thể được đảm bảo, kể cả trong quá trình cất giữ và vận chuyển. Chúng có thể được sử dụng trong kế hoạch khiêu khích của Ukraine, nhằm hạ bệ Nga”. "Các đoàn xe chở vũ khí tới Ukraine có thể dẫn đến một cuộc đụng độ giữa Nga và NATO, gây hậu quả rất thảm khốc. Chúng tôi đã cảnh báo về điều đó", ông Alexey Polishchuk nói thêm.

Những ngày qua, phương Tây xem nỗ lực viện trợ Ukraine là minh chứng cho sự đoàn kết, nhưng trong mắt Nga, đây được cho là sự can thiệp “trá hình”. Theo The New York Times, khoảng 20 quốc gia, hầu hết là các nước thành viên NATO và Liên minh châu Âu (EU), đang rót vũ khí vào Ukraine để chống lại chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga.

Ở phía bên kìa bờ Đại Tây Dương, Mỹ cũng đang tích cực hỗ trợ chính quyền Kiev, dù Tổng thống Joe Biden đã tuyên bố rõ ràng không gửi quân trực tiếp tới Ukraine.

Nhà Trắng ngày 5/3 cho biết, Mỹ đang làm việc với Ba Lan về khả năng cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine, đồng thời tham khảo ý kiến các nước đồng minh khác.

Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc các nước Đông Âu chuyển giao máy bay chiến đấu cho quốc gia này.

Người phát ngôn Nhà Trắng nêu rõ, trong khuôn khổ các cuộc trò chuyện với Ba Lan, Mỹ đang “xác định những khả năng mà chúng tôi có thể hỗ trợ Ba Lan trong trường hợp nước này quyết định cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine".

Nhà Trắng cho biết, việc điều máy bay chiến đấu tới Ukraine là “quyết định riêng của mỗi quốc gia” và lưu ý rằng có rất nhiều công việc hậu cần phải thực hiện, trong đó có cách thức vận chuyển máy bay từ Ba Lan tới Ukraine.

Trong cuộc gặp trực tuyến với Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 5/3, hai nhà lập pháp Mỹ cho biết, Ba Lan gửi tín hiệu rằng họ đang chuẩn bị cung cấp máy bay chiến đấu MiG cho Ukraine và chờ Mỹ “bật đèn xanh” cho quyết định này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga nối lại chiến dịch quân sự tại Ukraine sau lệnh ngừng bắn
Nga nối lại chiến dịch quân sự tại Ukraine sau lệnh ngừng bắn

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 5/3 thông báo, chiến dịch quân sự của nước này tại Ukraine đã nối lại từ lúc 18h (theo giờ Moscow) do “phía Ukraine không sẵn lòng gây ảnh hưởng đến các lực lượng dân tộc chủ nghĩa hoặc kéo dài chế độ ngừng bắn.

Nga nối lại chiến dịch quân sự tại Ukraine sau lệnh ngừng bắn

Nga nối lại chiến dịch quân sự tại Ukraine sau lệnh ngừng bắn

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 5/3 thông báo, chiến dịch quân sự của nước này tại Ukraine đã nối lại từ lúc 18h (theo giờ Moscow) do “phía Ukraine không sẵn lòng gây ảnh hưởng đến các lực lượng dân tộc chủ nghĩa hoặc kéo dài chế độ ngừng bắn.

Ukraine kêu gọi phương Tây áp đặt biện pháp trừng phạt mạnh tay hơn với Nga
Ukraine kêu gọi phương Tây áp đặt biện pháp trừng phạt mạnh tay hơn với Nga

VOV.VN - Trong bài phát biểu trên truyền hình ngày 5/3, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết, nước này muốn áp đặt các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ hơn đối với Nga.

Ukraine kêu gọi phương Tây áp đặt biện pháp trừng phạt mạnh tay hơn với Nga

Ukraine kêu gọi phương Tây áp đặt biện pháp trừng phạt mạnh tay hơn với Nga

VOV.VN - Trong bài phát biểu trên truyền hình ngày 5/3, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết, nước này muốn áp đặt các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ hơn đối với Nga.

Nghị sỹ Ukraine: Vòng đàm phán thứ 3 với Nga sẽ diễn ra vào ngày 7/3
Nghị sỹ Ukraine: Vòng đàm phán thứ 3 với Nga sẽ diễn ra vào ngày 7/3

VOV.VN - Nghị sĩ David Arakhamia, thành viên của phái đoàn đàm phán Ukraine ngày 5/3 cho biết, Nga và Ukraine sẽ tổ chức vòng đàm phán thứ ba vào ngày 7/3.

Nghị sỹ Ukraine: Vòng đàm phán thứ 3 với Nga sẽ diễn ra vào ngày 7/3

Nghị sỹ Ukraine: Vòng đàm phán thứ 3 với Nga sẽ diễn ra vào ngày 7/3

VOV.VN - Nghị sĩ David Arakhamia, thành viên của phái đoàn đàm phán Ukraine ngày 5/3 cho biết, Nga và Ukraine sẽ tổ chức vòng đàm phán thứ ba vào ngày 7/3.

Tổng thống Putin tiết lộ lý do cuộc tấn công tại Ukraine vượt ra ngoài 2 khu vực ly khai
Tổng thống Putin tiết lộ lý do cuộc tấn công tại Ukraine vượt ra ngoài 2 khu vực ly khai

VOV.VN - Tổng thống Putin cho biết, cuộc tấn công này nhằm vô hiệu hóa “mối đe dọa thực sự” đến từ Kiev và NATO.

Tổng thống Putin tiết lộ lý do cuộc tấn công tại Ukraine vượt ra ngoài 2 khu vực ly khai

Tổng thống Putin tiết lộ lý do cuộc tấn công tại Ukraine vượt ra ngoài 2 khu vực ly khai

VOV.VN - Tổng thống Putin cho biết, cuộc tấn công này nhằm vô hiệu hóa “mối đe dọa thực sự” đến từ Kiev và NATO.