Ông Putin: Không có “mối đe dọa quân sự” nào đối với chủ quyền Nga

VOV.VN - Tổng thống Putin một lần nữa nhấn mạnh người Nga sẽ không bao giờ chịu khuất phục trước mưu đồ gây rối trong nước của các thế lực nước ngoài. 

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 22/7 cho biết, hiện không có ‘mối đe dọa quân sự cũng như không có mối đe dọa nào đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Liên bang Nga.

Trong một phiên họp của Hội đồng an ninh quốc gia Nga, Tổng thống Putin nhấn mạnh, sự cân bằng chiến lược về lực lượng trên thế giới hiện nay đang bảo đảm điều này và Nga sẽ tuân thủ "nghiêm ngặt” các tiêu chuẩn của luật pháp quốc tế cũng như nghĩa vụ với các đối tác. 

Phiên hợp của Hội đồng an ninh quốc gia Nga ngày 22/7 (Ảnh: Itar -Tass)

Tổng thống Putin cho biết, ông hy vọng các nước nên hợp tác thay vì đối đầu với nhau vì lợi ích chung và những vấn đề tranh cãi sẽ được giải quyết một cách hợp pháp.

Trước việc NATO đang tìm cách củng cố và mở rộng cơ sở hạ tầng tới gần biên giới với Nga, Tổng thống Putin tuyên bố Moscow sẽ không từ bỏ dự án triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa và sẽ xây dựng các kho dự trữ các loại vũ khí có độ chính xác cao.

Tổng thống Putin một lần nữa nhấn mạnh người Nga sẽ không bao giờ chịu khuất phục trước mưu đồ gây rối trong nước của các thế lực nước ngoài.

Liên quan đến thảm họa rơi máy bay MH17 ở Ukraine, khiến 298 người thiệt mạng, Tổng thống Putin bày tỏ sự chia buồn sâu sắc tới các gia đình nạn nhân, đồng thời cam kết nước Nga sẽ làm mọi thứ có thể để hỗ trợ một cuộc điều tra chính thức, toàn diện, minh bạch và tỉ mỉ theo lời kêu gọi của cộng đồng quốc tế. 

Những phát biểu vừa nêu của Tổng thống Putin đưa ra trong bối cảnh Mỹ và phương Tây đang gấp rút chuẩn bị các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Nga sau thảm họa máy bay MH17 rơi và căng thẳng chiến sự ở khu vực miền Đông Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Putin: Nga không muốn bị cô lập
Tổng thống Putin: Nga không muốn bị cô lập

Trong một diễn biến khác, Nga đã truy tố nữ phi công 33 tuổi người Ukraine vì tội danh sát hại hai nhà báo Nga.

Tổng thống Putin: Nga không muốn bị cô lập

Tổng thống Putin: Nga không muốn bị cô lập

Trong một diễn biến khác, Nga đã truy tố nữ phi công 33 tuổi người Ukraine vì tội danh sát hại hai nhà báo Nga.

Ông Putin kêu gọi Mỹ đối xử với Nga công bằng hơn
Ông Putin kêu gọi Mỹ đối xử với Nga công bằng hơn

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố như trên trong thông điệp gửi Tổng thống Mỹ Barack Obama nhân Ngày Độc lập của Mỹ (4/7).

Ông Putin kêu gọi Mỹ đối xử với Nga công bằng hơn

Ông Putin kêu gọi Mỹ đối xử với Nga công bằng hơn

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố như trên trong thông điệp gửi Tổng thống Mỹ Barack Obama nhân Ngày Độc lập của Mỹ (4/7).

Tổng thống Putin lên án chương trình gián điệp mạng
Tổng thống Putin lên án chương trình gián điệp mạng

VOV.VN - Ông Putin cho rằng việc phương Tây sử dụng các chương trình gián điệp mạng để nghe lén các nhà lãnh đạo là hành động đạo đức giả.

Tổng thống Putin lên án chương trình gián điệp mạng

Tổng thống Putin lên án chương trình gián điệp mạng

VOV.VN - Ông Putin cho rằng việc phương Tây sử dụng các chương trình gián điệp mạng để nghe lén các nhà lãnh đạo là hành động đạo đức giả.

Tổng thống Nga Putin sẽ đi thăm 3 nước Mỹ Latin
Tổng thống Nga Putin sẽ đi thăm 3 nước Mỹ Latin

VOV.VN - Ngoài chuyến công du đất nước Nam Mỹ vào trung tuần tháng 7 này, ông Putin còn đến Cuba và Argentina.

Tổng thống Nga Putin sẽ đi thăm 3 nước Mỹ Latin

Tổng thống Nga Putin sẽ đi thăm 3 nước Mỹ Latin

VOV.VN - Ngoài chuyến công du đất nước Nam Mỹ vào trung tuần tháng 7 này, ông Putin còn đến Cuba và Argentina.

Tổng thống Nga Putin: Không nên kết luận vội vàng về vụ MH17
Tổng thống Nga Putin: Không nên kết luận vội vàng về vụ MH17

VOV.VN - Nga cũng cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ Tổ chức hàng không dụng quốc tế thiết lập một cuộc điều tra quốc tế toàn diện về vụ tai nạn máy bay.

Tổng thống Nga Putin: Không nên kết luận vội vàng về vụ MH17

Tổng thống Nga Putin: Không nên kết luận vội vàng về vụ MH17

VOV.VN - Nga cũng cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ Tổ chức hàng không dụng quốc tế thiết lập một cuộc điều tra quốc tế toàn diện về vụ tai nạn máy bay.