Nga cáo buộc Ukraine tìm cách lôi kéo các đồng minh của Moscow vào xung đột

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cáo buộc Ukraine, dưới sự hậu thuẫn của phương Tây, đang tìm cách mở rộng xung đột và lôi kéo các đồng minh thân cận của Nga tham gia cuộc chiến.

Phát biểu trước báo giới ngày 1/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng Ukraine không theo đuổi giải pháp hòa bình và đang tiếp tục leo thang xung đột theo định hướng của phương Tây.

"Bằng cách đó, chính quyền Kiev đang tìm mọi cách mở rộng xung đột và lôi kéo các đồng minh, các nước láng giềng thân cận của Nga vào cuộc chiến. Đó là điều mà những bên đi theo các quan điểm của NATO mong muốn", bà Zakharova nói.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cũng cáo buộc hầu hết các nước thành viên NATO đang cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine.

"Các bạn cũng đã biết rằng Ukraine không thể tự sản xuất được những loại vũ khí này vì không có đủ năng lực công nghệ cũng như cơ sở sản xuất", bà Zakharova tuyên bố.

Trong một diễn biến khác, Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin cho biết lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ thêm hai UAV khi các thiết bị này tiếp cận thủ đô Moscow.

Ông Sobyanin cho biết lực lượng ứng cứu khẩn cấp đã được triển khai tới hiện trường các mảnh vỡ UAV rơi xuống. Trước đó, ông cũng thông báo hai UAV khác đã bị đánh chặn.

Như vậy, theo thông tin từ chính quyền Moscow, tổng cộng 4 UAV đã bị hệ thống phòng không Nga bắn hạ trong đợt tấn công mới nhất nhằm vào khu vực thủ đô. Hiện phía Ukraine chưa đưa ra bình luận về các tuyên bố trên của Nga.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Nga nói Ukraine cần rút quân khỏi Donbass nếu muốn giải quyết xung đột
Nga nói Ukraine cần rút quân khỏi Donbass nếu muốn giải quyết xung đột

VOV.VN - Ngày 1/7, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định, Nga chỉ đàm phán với những bên có cách tiếp cận trách nhiệm nhằm đạt được một giải pháp công bằng, bền vững cho xung đột Ukraine, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu rút quân khỏi Donbass như một điều kiện quan trọng để thúc đẩy hòa bình.

Nga nói Ukraine cần rút quân khỏi Donbass nếu muốn giải quyết xung đột

Nga nói Ukraine cần rút quân khỏi Donbass nếu muốn giải quyết xung đột

VOV.VN - Ngày 1/7, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định, Nga chỉ đàm phán với những bên có cách tiếp cận trách nhiệm nhằm đạt được một giải pháp công bằng, bền vững cho xung đột Ukraine, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu rút quân khỏi Donbass như một điều kiện quan trọng để thúc đẩy hòa bình.

Ukraine chuẩn bị cho khả năng Nga mở đợt tấn công mới từ phía Bắc
Ukraine chuẩn bị cho khả năng Nga mở đợt tấn công mới từ phía Bắc

VOV.VN - Trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình TSN của Ukraine được phát sóng hôm 30/6, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết, lực lượng nước này đang chuẩn bị cho khả năng Nga mở một đợt tấn công mới từ hướng Bắc.

Ukraine chuẩn bị cho khả năng Nga mở đợt tấn công mới từ phía Bắc

Ukraine chuẩn bị cho khả năng Nga mở đợt tấn công mới từ phía Bắc

VOV.VN - Trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình TSN của Ukraine được phát sóng hôm 30/6, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết, lực lượng nước này đang chuẩn bị cho khả năng Nga mở một đợt tấn công mới từ hướng Bắc.

Ukraine đàm phán với Pháp về sản xuất tên lửa SCALP
Ukraine đàm phán với Pháp về sản xuất tên lửa SCALP

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov cho biết, Kiev đang đạt được “những tiến triển” trong đàm phán với Pháp về việc cấp phép sản xuất các loại vũ khí tầm xa, trong đó có tên lửa hành trình SCALP.

Ukraine đàm phán với Pháp về sản xuất tên lửa SCALP

Ukraine đàm phán với Pháp về sản xuất tên lửa SCALP

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov cho biết, Kiev đang đạt được “những tiến triển” trong đàm phán với Pháp về việc cấp phép sản xuất các loại vũ khí tầm xa, trong đó có tên lửa hành trình SCALP.

Đan Mạch công bố gói viện trợ quân sự 670 triệu USD cho Ukraine
Đan Mạch công bố gói viện trợ quân sự 670 triệu USD cho Ukraine

VOV.VN - Chính phủ Đan Mạch ngày 30/6 đã công bố gói viện trợ quân sự thứ 30 dành cho Ukraine, trị giá khoảng 4,4 tỷ kroner Đan Mạch (tương đương 670 triệu USD).

Đan Mạch công bố gói viện trợ quân sự 670 triệu USD cho Ukraine

Đan Mạch công bố gói viện trợ quân sự 670 triệu USD cho Ukraine

VOV.VN - Chính phủ Đan Mạch ngày 30/6 đã công bố gói viện trợ quân sự thứ 30 dành cho Ukraine, trị giá khoảng 4,4 tỷ kroner Đan Mạch (tương đương 670 triệu USD).

Ukraine ký thỏa thuận mua 16 tiêm kích Gripen E của Thụy Điển
Ukraine ký thỏa thuận mua 16 tiêm kích Gripen E của Thụy Điển

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 30/6 thông báo Ukraine và Thụy Điển đã ký thỏa thuận mua 16 máy bay chiến đấu Gripen E do Thụy Điển sản xuất.

Ukraine ký thỏa thuận mua 16 tiêm kích Gripen E của Thụy Điển

Ukraine ký thỏa thuận mua 16 tiêm kích Gripen E của Thụy Điển

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 30/6 thông báo Ukraine và Thụy Điển đã ký thỏa thuận mua 16 máy bay chiến đấu Gripen E do Thụy Điển sản xuất.