Nga cho biết, sẵn sàng đối thoại vòng đàm phán thứ hai với Ukraine 

VOV.VN - Trước thông tin cho rằng vòng đàm phán thứ hai khó có thể diễn ra, Điện Kremlin cho biết, Nga sẵn sàng đối thoại và hy vọng vào kết quả thành công của các cuộc đàm phán.

 

 

Thư ký báo chí của Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: “Buổi chiều hôm nay, phái đoàn Nga có mặt tại địa điểm đàm phán. Chúng tôi sẽ đợi các nhà đàm phán Ukraine. Phái đoàn của chúng tôi sẵn sàng tiếp tục cuộc trò chuyện tối nay”.

Theo ông Dmitry Peskov, Điện Kremlin đang trông đợi vào kết quả thành công của các cuộc đàm phán, nhưng không đưa ra bất kỳ dự báo nào.

Trước đó, có thông tin cho rằng vòng đàm phán thứ hai về tình hình Ukraine khó có thể diễn ra vào ngày 2/3 vì phía Ukraine vẫn chưa đưa ra câu trả lời khẳng định về sự sẵn sàng đối thoại.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Belarus thông báo đã hoàn tất các bước chuẩn bị cuối cùng cho cuộc đàm phán vào tối nay.

Vòng đàm phán đầu tiên giữa Nga và Ukraine đã diễn ra tại thành phố Gomel của Belarus vào ngày 28/2. Cuộc họp kéo dài năm giờ, các bên đã xem xét chi tiết tất cả các nội dung trong chương trình nghị sự và đồng ý tiếp tục quá trình đàm phán.

Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, các cuộc đàm phán đã không dẫn đến kết quả như mong muốn. Theo đó, Moscow đã lên tiếng bày tỏ quan điểm của mình, trong khi Ukraine đã đưa ra những quan điểm phản bác để chấm dứt chiến tranh.

Về phần mình, Nga bày tỏ quan điểm thận trọng hơn, và cho rằng còn quá sớm để đưa ra bất kỳ đánh giá nào về kết quả đàm phán.

Ngày 28/2, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron, Tổng thống Nga V.Putin đã cho biết các điều kiện cần thiết để giải quyết tình hình ở Ukraine bao gồm phi quân sự hóa và phi phát xít hóa, đảm bảo quy chế trung lập của Kiev và công nhận chủ quyền của Nga đối với bán đảo Crimea/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lý do Mỹ gạt bỏ đề xuất thiết lập vùng cấm bay trên lãnh thổ Ukraine
Lý do Mỹ gạt bỏ đề xuất thiết lập vùng cấm bay trên lãnh thổ Ukraine

VOV.VN - Các chuyên gia quân sự cho rằng, việc áp đặt vùng cấm bay sẽ đặt ra nhiều thách thức, trong đó có cả lo ngại về nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột lớn hơn giữa Nga và NATO.

Lý do Mỹ gạt bỏ đề xuất thiết lập vùng cấm bay trên lãnh thổ Ukraine

Lý do Mỹ gạt bỏ đề xuất thiết lập vùng cấm bay trên lãnh thổ Ukraine

VOV.VN - Các chuyên gia quân sự cho rằng, việc áp đặt vùng cấm bay sẽ đặt ra nhiều thách thức, trong đó có cả lo ngại về nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột lớn hơn giữa Nga và NATO.

Chiến sự tiếp diễn, Nga và Ukraine không quá lạc quan vào tiến trình đàm phán
Chiến sự tiếp diễn, Nga và Ukraine không quá lạc quan vào tiến trình đàm phán

VOV.VN - Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine đã bước sang ngày thứ 7, trong khi đó mọi nỗ lực ngoại giao chưa đạt kết quả.

Chiến sự tiếp diễn, Nga và Ukraine không quá lạc quan vào tiến trình đàm phán

Chiến sự tiếp diễn, Nga và Ukraine không quá lạc quan vào tiến trình đàm phán

VOV.VN - Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine đã bước sang ngày thứ 7, trong khi đó mọi nỗ lực ngoại giao chưa đạt kết quả.

Ngoại trưởng Lavrov: Nga đã sẵn sàng đàm phán vòng 2 nhưng Ukraine đang câu giờ
Ngoại trưởng Lavrov: Nga đã sẵn sàng đàm phán vòng 2 nhưng Ukraine đang câu giờ

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng, Nga đang chuẩn bị cho vòng đàm phán thứ 2 với Ukraine, nhưng phía Ukraine đang “câu giờ”.

Ngoại trưởng Lavrov: Nga đã sẵn sàng đàm phán vòng 2 nhưng Ukraine đang câu giờ

Ngoại trưởng Lavrov: Nga đã sẵn sàng đàm phán vòng 2 nhưng Ukraine đang câu giờ

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng, Nga đang chuẩn bị cho vòng đàm phán thứ 2 với Ukraine, nhưng phía Ukraine đang “câu giờ”.