Nga chuyển 700 tấn hàng cứu trợ miền Đông Ukraine

Đoàn xe hơn 60 xe tải của Bộ Tình trạng Khẩn cấp LB Nga đã mang hàng viện trợ nhân đạo đến các tỉnh Donetsk và Lugansk ở miền Đông Ukraine.

Nga đã chuyển thêm 700 tấn hàng cứu trợ nhân đạo tới miền Đông Ukraine. Đó là thông báo ngày 8/1 của ông Oleg Voronov, Phó Giám đốc Trung tâm quốc gia về quản lý khủng hoảng thuộc Bộ Tình trạng Khẩn cấp LB Nga.

Theo thông báo, đoàn xe hơn 60 xe tải của Bộ Tình trạng Khẩn cấp LB Nga đã mang hàng viện trợ nhân đạo đến các tỉnh Donetsk và Lugansk ở miền Đông Ukraine.

 Xe chở hàng viện trợ nhân đạo của Nga tại một trạm kiểm soát gần Donetsk, khu vực biên giới giữa Nga và Ukraine ngày 11/9/2014. (Ảnh: AFP-TTXVN)

Số hàng nhân đạo lần này gồm các loại đồ ăn, nhiều loại thuốc men, nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt người dân. Trên đường đi đoàn xe không gặp bất kỳ trở ngại nào và hành trình được thực hiện thuận lợi đúng kế hoạch.

Theo hãng tin TASS của Nga, việc bốc dỡ hàng hóa khỏi các xe đang được triển khai và sau khi giải phóng hàng, đoàn xe sẽ trở về tỉnh Rostov của Nga.

Kể từ khi xảy ra xung đột tại miền Đông Ukraine, Nga đã cử hơn một chục đoàn xe cứu trợ nhân đạo tới giúp đỡ người dân miền Đông Ukraine.

Phía chính quyền Ukraine cho rằng các đoàn xe này đi vào lãnh thổ Ukraine một cách bất hợp pháp do không được phép của Kiev. Ukraine cũng nghi ngờ rằng các đoàn xe cứu trợ này chỉ là vỏ bọc để Nga hỗ trợ cho lực lượng đòi độc lập ở miền Đông Ukraine. Nga cho rằng các cáo buộc này là hoàn toàn vô căn cứ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Ukraine hy vọng chấm dứt xung đột bằng hòa bình
Tổng thống Ukraine hy vọng chấm dứt xung đột bằng hòa bình

VOV.VN - Ông Poroshenko tuyên bố, Ukraine sẽ có hòa bình khi có một biên giới an ninh và khi quân đội nước ngoài rút quân khỏi lãnh thổ Ukraine.

Tổng thống Ukraine hy vọng chấm dứt xung đột bằng hòa bình

Tổng thống Ukraine hy vọng chấm dứt xung đột bằng hòa bình

VOV.VN - Ông Poroshenko tuyên bố, Ukraine sẽ có hòa bình khi có một biên giới an ninh và khi quân đội nước ngoài rút quân khỏi lãnh thổ Ukraine.

Tổng thống Pháp: Ông Putin không có ý định chiếm Đông Ukraine
Tổng thống Pháp: Ông Putin không có ý định chiếm Đông Ukraine

Tổng thống Pháp Holland nói trong cuộc phỏng vấn với đài France Inter rằng, nhà lãnh đạo Nga không có mục tiêu xâm chiếm Đông Ukraine.

Tổng thống Pháp: Ông Putin không có ý định chiếm Đông Ukraine

Tổng thống Pháp: Ông Putin không có ý định chiếm Đông Ukraine

Tổng thống Pháp Holland nói trong cuộc phỏng vấn với đài France Inter rằng, nhà lãnh đạo Nga không có mục tiêu xâm chiếm Đông Ukraine.

Ukraine hy vọng thỏa thuận ngừng bắn đầy đủ sẽ sớm ký kết
Ukraine hy vọng thỏa thuận ngừng bắn đầy đủ sẽ sớm ký kết

VOV.VN - Đại diện của chính quyền Ukraine và lãnh đạo phe đối lập ở Donetsk vừa nhất trí ký kết một thỏa thuận “ngừng chiến đầy đủ.”

Ukraine hy vọng thỏa thuận ngừng bắn đầy đủ sẽ sớm ký kết

Ukraine hy vọng thỏa thuận ngừng bắn đầy đủ sẽ sớm ký kết

VOV.VN - Đại diện của chính quyền Ukraine và lãnh đạo phe đối lập ở Donetsk vừa nhất trí ký kết một thỏa thuận “ngừng chiến đầy đủ.”

Khủng hoảng Ukraine 1 năm nhìn lại: Vẫn ở ngã ba đường
Khủng hoảng Ukraine 1 năm nhìn lại: Vẫn ở ngã ba đường

VOV.VN - Đã hơn một năm trôi qua kể từ khi chính quyền Kiev quyết định xích lại gần phương Tây, Ukraine giờ vẫn chưa nhìn thấy ánh sáng phía cuối đường hầm.

Khủng hoảng Ukraine 1 năm nhìn lại: Vẫn ở ngã ba đường

Khủng hoảng Ukraine 1 năm nhìn lại: Vẫn ở ngã ba đường

VOV.VN - Đã hơn một năm trôi qua kể từ khi chính quyền Kiev quyết định xích lại gần phương Tây, Ukraine giờ vẫn chưa nhìn thấy ánh sáng phía cuối đường hầm.

Khủng hoảng Ukraine tạo thế giằng co Đông-Tây
Khủng hoảng Ukraine tạo thế giằng co Đông-Tây

VOV.VN - Sau những căng thẳng quanh việc Nga sáp nhập Crimea, vụ MH17 là “cái cớ hoàn hảo” để phương Tây quyết “dồn Nga vào chân tường”.

Khủng hoảng Ukraine tạo thế giằng co Đông-Tây

Khủng hoảng Ukraine tạo thế giằng co Đông-Tây

VOV.VN - Sau những căng thẳng quanh việc Nga sáp nhập Crimea, vụ MH17 là “cái cớ hoàn hảo” để phương Tây quyết “dồn Nga vào chân tường”.