Nga: Đàm phán sắp tới giữa Iran và P5+1 đầy hứa hẹn

VOV.VN - Nga hy vọng các cuộc đàm phán dự kiến diễn ra trong 2 ngày 15 và 16/10 sẽ đem lại những kết quả tích cực.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov ngày 4/10 nhấn mạnh, vòng đàm phán sắp tới giữa Iran và nhóm P5+1 (gồm Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga, Mỹ và Đức) tại Geneva sẽ đầy hứa hẹn.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Bogdanov (Ảnh: Press TV)

Phát biểu trong cuộc họp báo tại thủ đô Moscow của Nga, Thứ trưởng Nga Bogdanov khẳng định, Nga hy vọng các cuộc đàm phán dự kiến diễn ra trong hai ngày 15 và 16/10 tới sẽ đem lại những kết quả tích cực.

Ông Bogdanov nhấn mạnh, vòng đàm phán tiếp theo giữa Iran và P5+1 sẽ khác với các vòng đàm phán trước đó, hy vọng tất cả bên tham gia vòng đàm phán này sẽ thông qua được một cách tiếp cận mang tính xây dựng hơn.

Trước đó, Cao ủy phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu, bà Catherine Ashton ngày 30/9 vừa qua cho biết, Mỹ cần tạo “bầu không khí tốt nhất có thể” cho các vòng đàm phán tiếp theo giữa Iran và 6 cường quốc tại Geneve.

Bà Catherine Ashton cũng khẳng định sẽ tham dự các cuộc đàm phán hạt nhân sắp tới giữa hai bên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran lên kế hoạch phá vỡ bế tắc trong đàm phán hạt nhân
Iran lên kế hoạch phá vỡ bế tắc trong đàm phán hạt nhân

VOV.VN - Lần đầu tiên trong 6 năm qua Ngoại trưởng Iran cũng đã có cuộc tiếp xúc trực tiếp với ngoại trưởng Mỹ.

Iran lên kế hoạch phá vỡ bế tắc trong đàm phán hạt nhân

Iran lên kế hoạch phá vỡ bế tắc trong đàm phán hạt nhân

VOV.VN - Lần đầu tiên trong 6 năm qua Ngoại trưởng Iran cũng đã có cuộc tiếp xúc trực tiếp với ngoại trưởng Mỹ.

Iran nhắc Mỹ tránh quan điểm mâu thuẫn trong vấn đề hạt nhân
Iran nhắc Mỹ tránh quan điểm mâu thuẫn trong vấn đề hạt nhân

VOV.VN - Tuyên bố của Iran ám chỉ cuộc gặp giữa lãnh đạo Mỹ và Israel hôm 30/9 tại Washington.

Iran nhắc Mỹ tránh quan điểm mâu thuẫn trong vấn đề hạt nhân

Iran nhắc Mỹ tránh quan điểm mâu thuẫn trong vấn đề hạt nhân

VOV.VN - Tuyên bố của Iran ám chỉ cuộc gặp giữa lãnh đạo Mỹ và Israel hôm 30/9 tại Washington.

Iran chỉ trích tuyên bố của Israel ở ĐHĐ LHQ
Iran chỉ trích tuyên bố của Israel ở ĐHĐ LHQ

VOV.VN - Iran cho rằng tuyên bố của Israel có tính kích động và đe dọa Tehran.

Iran chỉ trích tuyên bố của Israel ở ĐHĐ LHQ

Iran chỉ trích tuyên bố của Israel ở ĐHĐ LHQ

VOV.VN - Iran cho rằng tuyên bố của Israel có tính kích động và đe dọa Tehran.

Mỹ xem xét nới lỏng biện pháp trừng phạt Iran
Mỹ xem xét nới lỏng biện pháp trừng phạt Iran

VOV.VN - Mỹ sẽ xem xét nới lỏng biện pháp trừng phạt Iran, nếu nước này “thành thật” trong các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân.

Mỹ xem xét nới lỏng biện pháp trừng phạt Iran

Mỹ xem xét nới lỏng biện pháp trừng phạt Iran

VOV.VN - Mỹ sẽ xem xét nới lỏng biện pháp trừng phạt Iran, nếu nước này “thành thật” trong các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân.

Tổng thống Mỹ - Iran lần đầu điện đàm sau hơn 30 năm
Tổng thống Mỹ - Iran lần đầu điện đàm sau hơn 30 năm

VOV.VN - Đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa nguyên thủ 2 nước trong suốt hơn 30 năm qua.

Tổng thống Mỹ - Iran lần đầu điện đàm sau hơn 30 năm

Tổng thống Mỹ - Iran lần đầu điện đàm sau hơn 30 năm

VOV.VN - Đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa nguyên thủ 2 nước trong suốt hơn 30 năm qua.

Iran sẵn sàng đàm phán nếu Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt
Iran sẵn sàng đàm phán nếu Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt

VOV.VN - Iran sẵn sàng đàm phán về chương tình hạt nhân nếu Mỹ chấp nhận dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhằm vào quốc gia Hồi giáo này.

Iran sẵn sàng đàm phán nếu Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt

Iran sẵn sàng đàm phán nếu Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt

VOV.VN - Iran sẵn sàng đàm phán về chương tình hạt nhân nếu Mỹ chấp nhận dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhằm vào quốc gia Hồi giáo này.

Iran kêu gọi LHQ đóng vai trò quan trọng về vấn đề hạt nhân
Iran kêu gọi LHQ đóng vai trò quan trọng về vấn đề hạt nhân

VOV.VN - Liên Hợp Quốc cần đóng vai trò "chủ chốt" trong giải quyết các vấn đề an ninh mà quốc tế đang phải đối mặt.

Iran kêu gọi LHQ đóng vai trò quan trọng về vấn đề hạt nhân

Iran kêu gọi LHQ đóng vai trò quan trọng về vấn đề hạt nhân

VOV.VN - Liên Hợp Quốc cần đóng vai trò "chủ chốt" trong giải quyết các vấn đề an ninh mà quốc tế đang phải đối mặt.