Nga hưởng lợi khi Mỹ ngừng Chương trình hợp tác hạt nhân
VOV.VN - Chuyên gia Nga cho rằng, động thái này của Mỹ có thể đưa Nga xích lại gần hơn với Trung Quốc.
Ngày 8/4, một chuyên gia trong lĩnh vực quốc phòng của Nga lên tiếng cho rằng, quyết định của Washington chấm dứt hợp tác trong khuôn khổ Chương trình an toàn hạt nhân song phương với Moscow sẽ chỉ mang lại lợi ích cho Nga.
Tên lửa đạn đạo liên lục địa Topol của Nga (Ảnh: RIA Novosti) |
Chuyên gia Anatoly Tsyganok thuộc Đại học quốc gia Moscow nhận định: “Tôi nghĩ rằng, nếu Mỹ ngừng hợp tác, Nga có thể tạo ra một mối quan hệ hợp tác mới với Trung Quốc. Đó sẽ là một liên minh có sức mạnh đáng kể cạnh tranh với NATO”.
Ông Tsyganok cũng cảnh báo rằng, nếu Nga phát triển mối quan hệ quân sự, kỹ thuật với người láng giềng phía Đông là Trung Quốc, Mỹ sẽ phải đối mặt với một “cơn ác mộng” thực sự.
Trong khi đó, ông Igor Korotchenko Giám đốc Trung tâm Phân tích buôn bán vũ khí quốc tế cho rằng, việc Mỹ chấm dứt Chương trình an toàn hạt nhân song phương với Nga sẽ làm mất đi nguồn cung cấp dữ liệu về tiềm năng hạt nhân của Nga.
Ông Korotchenko nói: “Trong vài năm trở lại đây, chương trình này trên thực tế là vỏ bọc để che đậy cho sự xâm nhập của tình báo Mỹ vào cơ sở dữ liệu hạt nhân của Nga. Giờ đây, người Mỹ sẽ mất đi cơ hội này”.
Theo RIA Novosti, Chương trình trên vốn được thực hiện nhằm đảm bảo hoạt động tiêu hủy các vũ khí hủy diệt hàng loạt và những cơ sở hạ tầng liên quan tại các nước thuộc Liên Xô trước đây./.