Nga khuyên người dân tiếp tục gửi tiền vào ngân hàng

VOV.VN - Diễn biến căng thẳng trên thị trường, bao gồm các lệnh trừng phạt mới của phương Tây nhằm vào lĩnh vực tài chính, ngân hàng của Nga đã khiến đồng rúp liên tục mất giá. Trong bối cảnh này, chuyên gia Nga khuyên người dân tiếp tục gửi tiền trong ngân hàng để sinh lời và an toàn.

Trên thị trường, đồng rúp liên tục mất giá, có thời điểm đạt kỷ lục, tỷ giá ở mức gần 110 rúp/USD và 122 rúp/Euro. Trước tình hình này, một bộ phận người dân Nga đã vội vã đến ngân hàng để rút tiền. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga D.Peskov gọi phản ứng này là quá cảm xúc. Ông mong mọi người bình tĩnh và bày tỏ tỏ sự tin tưởng rằng, trên thực tế, sau một số ngày nhất định, những cảm xúc này sẽ giảm bớt. Người dân sẽ tỉnh táo đánh giá về những gì đang xảy ra, có tính đến các biện pháp đang được thực hiện để giảm thiểu tổn thất và rủi ro.

Các chuyên gia ngành ngân hàng khuyến nghị bình tĩnh, không hoảng loạn. Theo họ, các khoản tiền được đặt trong các ngân hàng của Nga không gặp nguy hiểm. Các biện pháp trừng phạt chỉ ảnh hưởng đến một vòng tròn nhỏ hẹp các cá nhân, những công dân bình thường không có gì phải sợ hãi.

Người đứng đầu Kho bạc của Ngân hàng BBR Dmitry Merzlyakov cho rằng, người dân Nga không nên rút tiền từ các khoản tiền gửi. Hơn nữa, theo sau lãi suất cơ bản đã được Ngân hàng Trung ương nâng lên đến 20%, lãi suất tiền gửi đã tăng lên. Ông nhấn mạnh, đây lại là một trong những cách tiết kiệm tiền có lợi nhất. Vì giữ tiền ở nhà sẽ mất giá và không an toàn.

Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng cổ phần CB "Hlynov" Alexander Vtyurin "dứt khoát" khuyên "nên giữ tiền tiết kiệm”, không mua hàng hóa theo cảm tính. Theo ông, tiền gửi ngân hàng hiện nay là một trong những nguồn cất giữ an toàn nhất, việc thu hồi vốn được nhà nước đảm bảo. Và ngược lại, cho dù thị trường chứng khoán hứa hẹn thu nhập nào thì người bình thường cũng không nên chuyển tiền của họ vào đó.

Trước đó, việc thắt chặt các biện pháp trừng phạt chống Nga ảnh hưởng đáng kể đến lĩnh vực tài chính. Đóng băng tài sản nước ngoài của Ngân hàng Trung ương sẽ hạn chế khả năng thực hiện các can thiệp ngoại hối. Một số ngân hàng Nga bị ngắt kết nối khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT sẽ làm phức tạp đáng kể các giao dịch liên ngân hàng quốc tế, mặc dù nó sẽ không làm cho chúng trở nên bất khả thi, chỉ là thời gian và chi phí sẽ tăng lên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga phong toả không để nguồn vốn đầu tư nước ngoài rút đi
Nga phong toả không để nguồn vốn đầu tư nước ngoài rút đi

VOV.VN - Phản ứng của Moscow đưa ra sau khi Mỹ và các đồng minh áp đặt các hình phạt kinh tế khắc nghiệt lên Nga trong tuần qua.

Nga phong toả không để nguồn vốn đầu tư nước ngoài rút đi

Nga phong toả không để nguồn vốn đầu tư nước ngoài rút đi

VOV.VN - Phản ứng của Moscow đưa ra sau khi Mỹ và các đồng minh áp đặt các hình phạt kinh tế khắc nghiệt lên Nga trong tuần qua.

Danh sách các nước trừng phạt Nga vì cuộc chiến ở Ukraine
Danh sách các nước trừng phạt Nga vì cuộc chiến ở Ukraine

VOV.VN - Nhiều quốc gia trên thế giới đang áp các lệnh trừng phạt mới lên Nga vì chiến dịch quân sự của nước này ở Ukraine nhằm “siết chặt Nga từng chút một, từng ngày một và từng tuần một".

Danh sách các nước trừng phạt Nga vì cuộc chiến ở Ukraine

Danh sách các nước trừng phạt Nga vì cuộc chiến ở Ukraine

VOV.VN - Nhiều quốc gia trên thế giới đang áp các lệnh trừng phạt mới lên Nga vì chiến dịch quân sự của nước này ở Ukraine nhằm “siết chặt Nga từng chút một, từng ngày một và từng tuần một".

Nhật Bản và Mỹ phối hợp chặt chẽ trong áp đặt các lệnh trừng phạt với Nga
Nhật Bản và Mỹ phối hợp chặt chẽ trong áp đặt các lệnh trừng phạt với Nga

VOV.VN - “Nhật Bản và Mỹ sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga”, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Suzuki cho biết sau cuộc điện đàm với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen hôm nay (1/3).

Nhật Bản và Mỹ phối hợp chặt chẽ trong áp đặt các lệnh trừng phạt với Nga

Nhật Bản và Mỹ phối hợp chặt chẽ trong áp đặt các lệnh trừng phạt với Nga

VOV.VN - “Nhật Bản và Mỹ sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga”, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Suzuki cho biết sau cuộc điện đàm với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen hôm nay (1/3).