Nga sẽ không đi theo con đường tự cô lập, không phản đối Ukraine gia nhập EU

VOV.VN - Phát biểu tại phiên họp toàn thể của Diễn đàn kinh tế quốc tế St.Petersburg, Tổng thống V.Putin tuyên bố, Nga sẽ không đi theo con đường tự cô lập và sẵn sàng hợp tác với tất cả những ai muốn làm việc với nước này và không phản đối Ukraine gia nhập EU.

Tổng thống Nga V. Putin tuyên bố, Nga sẽ không bao giờ đi theo con đường "tự cô lập và chuyên quyền", bất chấp việc các nước phương Tây "mơ về điều đó" theo đúng nghĩa đen.

“Chúng tôi đang mở rộng và sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với tất cả những ai quan tâm đến vấn đề này, những người muốn làm việc với chúng tôi. Có rất nhiều người trong số họ, đây là đại đa số mọi người trên Trái đất. Bây giờ tôi sẽ không liệt kê tất cả các quốc gia này. Tất cả đều biết",ông Putin khẳng định.

Trước đó, cũng trong bài phát biểu trước các đại biểu tại diễn đàn kinh tế quốc tế St.Petersburg, Tổng thống Putin nhắc lại rằng, kỷ nguyên của trật tự thế giới đơn cực đã kết thúc, bất chấp mọi cố gắng để duy trì nó bằng bất kỳ phương tiện nào. Trong những thập kỷ qua, các trung tâm quyền năng mới đã được hình thành trên hành tinh và ngày càng tuyên bố lớn hơn về mình.

Mỗi trong số họ phát triển hệ thống chính trị và thể chế công của riêng mình, thực hiện các mô hình tăng trưởng kinh tế của riêng mình và tất nhiên, có quyền bảo vệ chúng, đảm bảo chủ quyền quốc gia. Theo nhà lãnh đạo Nga, ở đây đang nói về các quá trình khách quan, về những thay đổi thực sự mang tính cách mạng, mang tính kiến ​​tạo trong địa chính trị, nền kinh tế toàn cầu, trong lĩnh vực công nghệ, trong toàn bộ hệ thống quan hệ quốc tế, nơi mà vai trò của các quốc gia và khu vực năng động, có triển vọng đang tăng lên đáng kể, mà lợi ích của họ không thể bị bỏ qua./.)

Nga không phản đối Ukraine gia nhập EU

Tổng thống Nga V.Putin nêu rõ quan điểm về việc Ukraine gia nhập EU: "EU không phải là một tổ chức quân sự, một khối quân sự-chính trị, khác với NATO, vì vậy chúng tôi đã luôn nói, và tôi luôn nói, lập trường của chúng tôi ở đây là nhất quán, có thể hiểu được: chúng tôi không có gì chống lại".

Theo ông, Nga chỉ phản đối "sự phát triển quân sự" của Ukraine, vì nó đe dọa an ninh của nước này, còn các quyết định liên quan đến hội nhập kinh tế vào bất kỳ hiệp hội nào là tùy thuộc vào chính người Ukraine. Đồng thời, ông lưu ý, việc Ukraine gia nhập Liên minh Châu Âu có hiệu lực hay không cũng sẽ do EU quyết định một cách độc lập. Điều này sẽ có lợi hay có hại cho Ukraine, cũng là việc của người dân và giới lãnh đạo Ukraine hiện nay.

Tổng thống Nga bày tỏ nghi ngờ rằng, việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu sẽ tạo động lực mới cho sự tăng trưởng của nền kinh tế nước này. Ông đồng tthời nhấn mạnh, "người dân Ukraine tất nhiên là tài năng và tiềm năng rất lớn. Nga xuất phát từ thực tế là sớm hay muộn thì tình hình sẽ bình thường hóa và quan tâm đến sự thịnh vượng cho tất cả các nước láng giềng. Và điều đó là không thể tránh khỏi, vì vậy ông muốn để được hiểu rõ ràng là không thể tránh khỏi việc khôi phục các mối quan hệ.

Trước đó, trong bài phát biểu tại phiên họp toàn thể, Tổng thống Putin lên án Phương Tây không chỉ tìm cách thực hiện kịch bản "chống Nga" mà còn tích cực phát triển quân sự trên lãnh thổ Ukraine, theo đúng nghĩa đen là bơm cho nước này vũ khí và cố vấn quân sự. Họ vẫn tiếp tục như vậy ngay cả bây giờ.

Theo lời ông, không ai thèm để ý đến sự phát triển của nền kinh tế, sự sung túc của người dân sống ở đó, họ không đoái hoài gì đến điều đó, nhưng đã tạo ra một bàn đạp của NATO ở phía đông để chống lại Nga, để nuôi dưỡng sự xâm lược, hận thù và bài Nga không hối tiếc.

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh rằng, trước bối cảnh ngày càng có nhiều rủi ro và mối đe dọa đối với Nga, quyết định tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt là bắt buộc, khó khăn, nhưng cần thiết. Đây là quyết định của một quốc gia có chủ quyền dựa trên Hiến chương Liên hợp quốc, để bảo vệ an ninh của mình, bảo vệ công dân Nga, những cư dân của Donbass. Các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ đạt được./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sức hút của Diễn đàn Kinh tế quốc tế St.Petersburg (Nga) bất chấp trừng phạt
Sức hút của Diễn đàn Kinh tế quốc tế St.Petersburg (Nga) bất chấp trừng phạt

VOV.VN - Bất chấp áp lực trừng phạt của phương Tây đối với Nga, tổng cộng, đại diện của 115 quốc gia và vùng lãnh thổ đã xác nhận tham gia diễn đàn Diễn đàn Kinh tế quốc tế St.Petersburg (SPIEF-2022), diễn ra từ ngày 15 - 18/6 tại Nga.

Sức hút của Diễn đàn Kinh tế quốc tế St.Petersburg (Nga) bất chấp trừng phạt

Sức hút của Diễn đàn Kinh tế quốc tế St.Petersburg (Nga) bất chấp trừng phạt

VOV.VN - Bất chấp áp lực trừng phạt của phương Tây đối với Nga, tổng cộng, đại diện của 115 quốc gia và vùng lãnh thổ đã xác nhận tham gia diễn đàn Diễn đàn Kinh tế quốc tế St.Petersburg (SPIEF-2022), diễn ra từ ngày 15 - 18/6 tại Nga.

Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St.Petersburg 2021 sẽ được tổ chức trực tiếp
Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St.Petersburg 2021 sẽ được tổ chức trực tiếp

VOV.VN - Theo thông báo của Quỹ Roscongress, Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St.Petersburg năm 2021 sẽ được tổ chức dưới hình thức trực tiếp, sử dụng các công nghệ kỹ thuật số hiện đại. Năm ngoái, do dịch Covid-19, diễn đàn này đã bị hủy.

Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St.Petersburg 2021 sẽ được tổ chức trực tiếp

Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St.Petersburg 2021 sẽ được tổ chức trực tiếp

VOV.VN - Theo thông báo của Quỹ Roscongress, Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St.Petersburg năm 2021 sẽ được tổ chức dưới hình thức trực tiếp, sử dụng các công nghệ kỹ thuật số hiện đại. Năm ngoái, do dịch Covid-19, diễn đàn này đã bị hủy.

Nga huỷ Diễn đàn Kinh tế quốc tế St. Petersburg vì Covid-19
Nga huỷ Diễn đàn Kinh tế quốc tế St. Petersburg vì Covid-19

VOV.VN - Nga quyết định không tổ chức Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg vào tháng 6 tới đây do bùng phát của virus SARS-Cov-2 trên toàn cầu.

Nga huỷ Diễn đàn Kinh tế quốc tế St. Petersburg vì Covid-19

Nga huỷ Diễn đàn Kinh tế quốc tế St. Petersburg vì Covid-19

VOV.VN - Nga quyết định không tổ chức Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg vào tháng 6 tới đây do bùng phát của virus SARS-Cov-2 trên toàn cầu.

Trưởng ban Kinh tế TƯ Nguyễn Văn Bình dự Diễn đàn Kinh tế quốc tế
Trưởng ban Kinh tế TƯ Nguyễn Văn Bình dự Diễn đàn Kinh tế quốc tế

VOV.VN - Tham gia diễn đàn có sự hiện diện của Tổng thống nước chủ nhà Vladimir Putin, cùng các khách mời là Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres.

Trưởng ban Kinh tế TƯ Nguyễn Văn Bình dự Diễn đàn Kinh tế quốc tế

Trưởng ban Kinh tế TƯ Nguyễn Văn Bình dự Diễn đàn Kinh tế quốc tế

VOV.VN - Tham gia diễn đàn có sự hiện diện của Tổng thống nước chủ nhà Vladimir Putin, cùng các khách mời là Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres.

Diễn đàn Kinh tế Quốc tế lần thứ 23 tại Saint Petersburg
Diễn đàn Kinh tế Quốc tế lần thứ 23 tại Saint Petersburg

VOV.VN - Từ ngày 6-8/6, tại Trung tâm triển lãm Expoforum thành phố Saint Petersburg (Nga) diễn ra Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg 2019.

Diễn đàn Kinh tế Quốc tế lần thứ 23 tại Saint Petersburg

Diễn đàn Kinh tế Quốc tế lần thứ 23 tại Saint Petersburg

VOV.VN - Từ ngày 6-8/6, tại Trung tâm triển lãm Expoforum thành phố Saint Petersburg (Nga) diễn ra Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg 2019.