Nga thông báo tổ chức bầu cử tại các khu vực mới sáp nhập ở Ukraine

VOV.VN - Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga cho biết, cuộc bầu cử ở Donbass, Kherson và Zaporizhzhia sẽ được tổ chức vào tháng 9 năm nay.

Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga (CEC) ngày 15/6 đã bật đèn xanh cho việc tổ chức các cuộc bầu cử tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng cũng như Kherson và Zaporizhzhia. Việc bỏ phiếu sẽ được tiến hành vào ngày Ngày Bỏ phiếu Duy nhất của Nga vào 10/9 tới.

Chủ tịch CEC Ella Pamfilova cho biết, bà đã nhận được lời kêu gọi từ quyền lãnh đạo của 4 vùng lãnh thổ về việc tổ chức bầu cử. Văn phòng của bà Pamfilova đã tham khảo ý kiến của Bộ Quốc phòng Nga và Cơ quan an ninh Liên bang (FSB) về các biện pháp cần thiết để tiến hành một kế hoạch như vậy.

Theo bà Pamfilova, sau khi nêu các điều kiện cần thiết, các cơ quan nói trên bày tỏ quan điểm cho rằng có thể tổ chức bầu cử, đồng thời nhấn mạnh quyết định cuối cùng phải được Tổng thống Vladimir Putin đưa ra.

Ngày bỏ phiếu duy nhất ở Nga được tổ chức vào Chủ nhật thứ hai của tháng 9. Vị trí Thống đốc, các nhà lập pháp khu vực, thị trưởng thành phố và cơ quan lập pháp thành phố… đều được bầu vào ngày này.

CEC giải thích rằng vào ngày 10/9, cư dân của các vùng lãnh thổ mới của Nga cũng có thể bầu các đại diện của thành phố, cũng như đại biểu của Hội đồng nhân dân DPR và LPR, Hội đồng lập pháp Zaporizhzhia và Duma khu vực Kherson.

DPR và LPR, cũng như các vùng Zaporizhzhia và Kherson, đã sáp nhập vào Nga vào cuối tháng 9, đầu tháng 10/2022 sau khi tổ chức các cuộc trưng cầu ý dân công khai, trong đó đại đa số cử tri ủng hộ động thái này.

Ukraine và các nước phương Tây không công nhận kết quả trưng cầu ý dân và nhấn mạnh 4 khu vực đã bị Nga “sáp nhập bất hợp pháp”. Kiev cũng nhiều lần tuyên bố sẽ lấy lại các vùng lãnh thổ bằng vũ lực, cũng như lấy lại bán đảo Crimea đã sáp nhập vào Nga hồi năm 2014./.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 14/6

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến xung đột tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Tổng thống Putin tiết lộ mục tiêu hiện tại của Nga ở Ukraine và Mỹ tiếp tục viện trợ an ninh 325 triệu USD cho Ukraine.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga- Algeria ký Tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược
Nga- Algeria ký Tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược

VOV.VN - Ngày 15/6, tại Điện Kremlin, Tổng thống Nga V.Putin đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Algeria Abdelmajid Teboune trong khuôn khổ chuyến thăm 3 ngày đến Moscow của ông. Tiếp đó, hai nhà lãnh đạo đã ký một loạt văn kiện, bao gồm Tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược, mở ra giai đoạn quan hệ mới.

Nga- Algeria ký Tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược

Nga- Algeria ký Tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược

VOV.VN - Ngày 15/6, tại Điện Kremlin, Tổng thống Nga V.Putin đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Algeria Abdelmajid Teboune trong khuôn khổ chuyến thăm 3 ngày đến Moscow của ông. Tiếp đó, hai nhà lãnh đạo đã ký một loạt văn kiện, bao gồm Tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược, mở ra giai đoạn quan hệ mới.

Loại hàng hóa đặc biệt buộc Mỹ phải trả 1 tỷ USD cho Nga
Loại hàng hóa đặc biệt buộc Mỹ phải trả 1 tỷ USD cho Nga

VOV.VN - Các công ty Mỹ đang trả khoảng 1 tỷ USD mỗi năm cho các công ty hạt nhân thuộc sở hữu nhà nước của Nga để mua nguồn nhiên liệu sản xuất ra hơn một nửa năng lượng không phát thải của Mỹ.

Loại hàng hóa đặc biệt buộc Mỹ phải trả 1 tỷ USD cho Nga

Loại hàng hóa đặc biệt buộc Mỹ phải trả 1 tỷ USD cho Nga

VOV.VN - Các công ty Mỹ đang trả khoảng 1 tỷ USD mỗi năm cho các công ty hạt nhân thuộc sở hữu nhà nước của Nga để mua nguồn nhiên liệu sản xuất ra hơn một nửa năng lượng không phát thải của Mỹ.

Nga chuyển hướng kinh tế, đề cao chủ quyền và thế giới công bằng
Nga chuyển hướng kinh tế, đề cao chủ quyền và thế giới công bằng

VOV.VN - Trước sức ép mọi mặt từ phương Tây, Nga đang tích cực điều chỉnh và chuyển hướng nền kinh tế để thích ứng. Chủ đề chính của Diễn đàn kinh tế quốc tế Saint Petersburg năm nay (2023) là “phát triển có chủ quyền”.

Nga chuyển hướng kinh tế, đề cao chủ quyền và thế giới công bằng

Nga chuyển hướng kinh tế, đề cao chủ quyền và thế giới công bằng

VOV.VN - Trước sức ép mọi mặt từ phương Tây, Nga đang tích cực điều chỉnh và chuyển hướng nền kinh tế để thích ứng. Chủ đề chính của Diễn đàn kinh tế quốc tế Saint Petersburg năm nay (2023) là “phát triển có chủ quyền”.