Nga và Mỹ vẫn chưa thống nhất vấn đề trao đổi tù nhân

VOV.VN - Theo Ngoại trưởng Nga Lavrov, Nga và Mỹ vẫn chưa thể thống nhất được một giải pháp liên quan đến trao đổi tù nhân.

Phát biểu tại cuộc họp báo bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết, Tổng thống Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Joe Biden đã đồng ý tổ chức đối thoại về vấn đề này. Tuy nhiên cho đến nay, chưa có giải pháp nào được cả hai bên chấp nhận. Mỹ chỉ quan tâm đến việc nhận lại công dân của mình và không đối xử nghiêm túc với những mong muốn từ phía Nga. Theo ông Lavrov, Nga sẵn sàng tiếp tục các cuộc đàm phán trao đổi tù nhân với Mỹ.

Sau khi Hội nghị thượng đỉnh giữa Mỹ - Nga tại Geneva diễn ra ngày 16/6, Tổng thống Nga Putin cho biết, các bên có thể tìm thấy những thỏa hiệp nhất định về chủ đề tù nhân Nga bị kết án ở Mỹ và người Mỹ đang thi hành án ở Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ với Nga sẽ khiến quan hệ song phương xấu đi
Các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ với Nga sẽ khiến quan hệ song phương xấu đi

VOV.VN - Việc Mỹ thông qua các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga sẽ đặt mối quan hệ song phương vào “kịch bản tồi tệ nhất có thể xảy ra”.

Các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ với Nga sẽ khiến quan hệ song phương xấu đi

Các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ với Nga sẽ khiến quan hệ song phương xấu đi

VOV.VN - Việc Mỹ thông qua các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga sẽ đặt mối quan hệ song phương vào “kịch bản tồi tệ nhất có thể xảy ra”.

Điện Kremlin lên tiếng khi Mỹ tính đưa nhiều nhân vật cấp cao Nga vào danh sách đen
Điện Kremlin lên tiếng khi Mỹ tính đưa nhiều nhân vật cấp cao Nga vào danh sách đen

VOV.VN - Phía Nga đã lên tiếng khi nghị sĩ Mỹ đề nghị sửa đổi dự luật, trừng phạt hàng loạt quan chức cấp cao và nhân vật quan trọng của Nga, trong đó có Thủ tướng Mishustin và người phát ngôn điện Kremlin Peskov.

Điện Kremlin lên tiếng khi Mỹ tính đưa nhiều nhân vật cấp cao Nga vào danh sách đen

Điện Kremlin lên tiếng khi Mỹ tính đưa nhiều nhân vật cấp cao Nga vào danh sách đen

VOV.VN - Phía Nga đã lên tiếng khi nghị sĩ Mỹ đề nghị sửa đổi dự luật, trừng phạt hàng loạt quan chức cấp cao và nhân vật quan trọng của Nga, trong đó có Thủ tướng Mishustin và người phát ngôn điện Kremlin Peskov.

Nga cáo buộc Mỹ can thiệp vào cuộc bầu cử vào Duma Quốc gia
Nga cáo buộc Mỹ can thiệp vào cuộc bầu cử vào Duma Quốc gia

VOV.VN - Ngày 16/9, trả lời trên kênh truyền hình LTV, người phát ngôn chính thức của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố, Nga đã cung cấp cho Mỹ dữ liệu cụ thể về thực tế là Mỹ can thiệp vào cuộc bầu cử vào Duma Quốc gia.

Nga cáo buộc Mỹ can thiệp vào cuộc bầu cử vào Duma Quốc gia

Nga cáo buộc Mỹ can thiệp vào cuộc bầu cử vào Duma Quốc gia

VOV.VN - Ngày 16/9, trả lời trên kênh truyền hình LTV, người phát ngôn chính thức của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố, Nga đã cung cấp cho Mỹ dữ liệu cụ thể về thực tế là Mỹ can thiệp vào cuộc bầu cử vào Duma Quốc gia.