Nga và Ukraine chưa đạt được đột phá trong cuộc đàm phán tại Berlin

VOV.VN - Đặc phái viên Nga Dmitry Kozak hôm qua (10/2) cho biết, Nga và Ukraine không đạt được bất kỳ bước đột phá nào trong cuộc hội đàm với các quan chức Pháp và Đức, nhằm chấm dứt cuộc xung đột ly khai kéo dài 8 năm ở miền đông Ukraine.

Phát biểu trong cuộc họp báo sau hội đàm Berlin, Đức, đặc phái viên Dmitry Kozak thông báo, không thể hòa giải các cách giải thích khác nhau của Nga và Ukraine về Thỏa thuận năm 2015 nhằm chấm dứt giao tranh giữa phe ly khai và lực lượng chính phủ Ukraine.

Trong khi đó, đặc phái viên của Ukraine Andriy Yermak cho biết, cuộc hội đàm không có đột phá nào nhưng cả hai bên nhất trí sẽ tiếp tục nói chuyện. Các bên hy vọng sớm gặp lại nhau và quyết tâm đạt được kết quả tích cực.

Cùng ngày, trong lời chúc gửi tới các nhân viên của ngành ngoại giao Nga, Tổng thống V.Putin nhấn mạnh, tình hình thế giới ngày càng trở nên hỗn loạn và căng thẳng. Điều này đòi hỏi những nỗ lực bền bỉ hơn nữa để đảm bảo sự ổn định chiến lược và chống lại các mối đe dọa và thách thức, mà trước hết là tìm cách nhận được từ Mỹ và các đồng minh NATO những bảo đảm toàn diện, được củng cố về mặt pháp lý cho an ninh của đất nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh vệ tinh mới tiết lộ binh sỹ Nga ở 3 hướng quanh Ukraine
Ảnh vệ tinh mới tiết lộ binh sỹ Nga ở 3 hướng quanh Ukraine

VOV.VN - Ảnh vệ tinh mới do công ty công nghệ có trụ sở ở Mỹ công bố cho thấy Nga vẫn đang tập trung lực lượng ở Crimea, phía Tây nước Nga và Belarus, tiếp tục gây sức ép đối với Ukraine từ 3 hướng.

Ảnh vệ tinh mới tiết lộ binh sỹ Nga ở 3 hướng quanh Ukraine

Ảnh vệ tinh mới tiết lộ binh sỹ Nga ở 3 hướng quanh Ukraine

VOV.VN - Ảnh vệ tinh mới do công ty công nghệ có trụ sở ở Mỹ công bố cho thấy Nga vẫn đang tập trung lực lượng ở Crimea, phía Tây nước Nga và Belarus, tiếp tục gây sức ép đối với Ukraine từ 3 hướng.

Mỹ khuyến cáo công dân nước này rời khỏi Ukraine ngay lập tức
Mỹ khuyến cáo công dân nước này rời khỏi Ukraine ngay lập tức

VOV.VN - Chính phủ Mỹ ngày 10/2 khuyến cáo các công dân Mỹ tại Ukraine rời quốc gia nay ngày lập tức và đi bằng bất cứ phương tiện nào sẵn có, trong bối cảnh căng thẳng Nga-Ukaine leo thang.

Mỹ khuyến cáo công dân nước này rời khỏi Ukraine ngay lập tức

Mỹ khuyến cáo công dân nước này rời khỏi Ukraine ngay lập tức

VOV.VN - Chính phủ Mỹ ngày 10/2 khuyến cáo các công dân Mỹ tại Ukraine rời quốc gia nay ngày lập tức và đi bằng bất cứ phương tiện nào sẵn có, trong bối cảnh căng thẳng Nga-Ukaine leo thang.

Dàn xe tăng hùng hậu của Nga tập trận chung với Belarus gần biên giới Ukraine
Dàn xe tăng hùng hậu của Nga tập trận chung với Belarus gần biên giới Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 10/2 cho biết, Nga đã bắt đầu tiến hành cuộc tập trận chung quy mô lớn với nước láng giềng Belarus.

Dàn xe tăng hùng hậu của Nga tập trận chung với Belarus gần biên giới Ukraine

Dàn xe tăng hùng hậu của Nga tập trận chung với Belarus gần biên giới Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 10/2 cho biết, Nga đã bắt đầu tiến hành cuộc tập trận chung quy mô lớn với nước láng giềng Belarus.