Ngày bỏ phiếu cuối cùng của bầu cử Tổng thống Nga năm 2024

VOV.VN - Hôm nay là ngày bỏ phiếu cuối cùng của cử tri Nga để bầu ra Tổng thống cho nhiệm kỳ 6 năm tới. Trong hai ngày đầu tiên của cuộc bầu cử, hơn 58% cử tri đã đi bỏ phiếu và tỷ lệ này sẽ tăng cao sau ngày bỏ phiếu cuối cùng. Tại hầu hết các điểm bỏ phiếu, hoạt động bầu cử diễn ra khá suôn sẻ, song phía Nga cũng đưa ra một số cáo buộc Ukraine tiến hành các cuộc tấn công nhằm phá hoại.

Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Konstantin Kosachev cho biết, cuộc bầu cử tổng thống ở Liên bang Nga được tổ chức và tiến hành theo các tiêu chuẩn quốc tế cao nhất, tuân thủ đầy đủ Hiến pháp Liên bang Nga và luật pháp hiện hành. Các quan sát viên quốc tế có đủ điều kiện để xác minh điều này.

Trả lời phỏng vấn hãng tin Sputnik, quan sát viên người Mỹ Daniel Martin Kovalik cho biết, các cử tri ở khu vực Kherson – mới sáp nhập từ Ukraine đã bắt đầu đến điểm bỏ phiếu từ rất sớm. Theo ghi nhận của ông, không có vi phạm nào trong quá trình bỏ phiếu và “mọi thứ đều minh bạch”.

Hiện không có bất kỳ báo cáo bất thường nào trong 2 ngày bầu cử đầu tiên. Dẫu vậy, các cơ quan bầu cử Nga vẫn gặp “một số khó khăn”.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, một số quốc gia “không thân thiện” đã gây cản trở cho các hoạt động bỏ phiếu tại nước ngoài của công dân Nga. Người phát ngôn Bộ này, bà Maria Zakharova cho biết, một số nước vùng Baltic, đã ngăn cản công dân Nga tiếp cận các điểm bỏ phiếu, đặc biệt là lập hàng rào cảnh sát di cư để kiểm tra giấy tờ. Tuy nhiên, theo Ủy ban bầu cử Nga, đến nay, gần 63.000 công dân Nga ở 41 quốc gia đã hoàn thành bỏ phiếu sớm ở nước ngoài trong cuộc bầu cử tổng thống Nga.

Trong khi đó, tại các khu vực biên giới Nga và 4 vùng lãnh thổ mới sáp nhập, đã xảy ra các vụ tấn công quân sự phá hoại trong sáng sớm nay và 2 ngày bầu cử trước đó.

Bà Natalya Ryabenkaya, một quan chức phụ trách bầu cử cho biết, trong sáng ngày 16/3, các lực lượng Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái thả thiết bị nổ xuống xuống một điểm bỏ phiếu ở làng Blagoveshchenka tại vùng Zaporizhzhia. Ủy ban bầu cử ở vùng Kherson cũng cho biết, Ukraine đã pháo kích vào các tòa nhà ở thành phố Kakhovka và làng Brilevka. Hậu quả đã có người bị thương. Đích thân Tổng thống Nga Putin đã phải lên tiếng cảnh báo về những hành động phá hoại bầu cử Nga từ phía Ukraine:

“Như các bạn đã biết, cuộc bầu cử tổng thống Nga đang diễn ra. Trong nỗ lực nhằm làm gián đoạn quá trình bỏ phiếu và đe dọa người dân, ít nhất là ở các khu vực giáp ranh với Ukraine, đã có một loạt các hành động quân sự phá hoại. Thật không may, đã có thương vong với dân thường. Tất cả họ và gia đình họ chắc chắn sẽ được cung cấp mọi sự hỗ trợ cần thiết. Những cuộc tấn công phá hoại này sẽ không thể không bị trừng phạt.”

Dù không trực tiếp thừa nhận các cuộc tấn công Nga trong những ngày bầu cử, song Tổng thống Ukraine Zelenskyi đêm qua đã lên tiếng cảm ơn quân đội nước này vì đã đạt khả năng tấn công ở một tầm xa mới. Sáng nay, trong ngày bầu cử cuối cùng, Nga vẫn cáo buộc Ukraine tấn công một số khu vực biên giới giáp ranh.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngày thứ 2 bầu cử Tổng thống Nga: Tỷ lệ cử tri đi bầu vượt trên 55%
Ngày thứ 2 bầu cử Tổng thống Nga: Tỷ lệ cử tri đi bầu vượt trên 55%

VOV.VN - Vào lúc 20h tối qua (16/3) theo giờ Moscow, các điểm bỏ phiếu trên toàn nước Nga đồng loạt đóng cửa, kết thúc ngày bầu cử thứ 2. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt trên 55%.

Ngày thứ 2 bầu cử Tổng thống Nga: Tỷ lệ cử tri đi bầu vượt trên 55%

Ngày thứ 2 bầu cử Tổng thống Nga: Tỷ lệ cử tri đi bầu vượt trên 55%

VOV.VN - Vào lúc 20h tối qua (16/3) theo giờ Moscow, các điểm bỏ phiếu trên toàn nước Nga đồng loạt đóng cửa, kết thúc ngày bầu cử thứ 2. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt trên 55%.

Kỳ vọng của cử tri Nga trong cuộc bầu cử tổng thống
Kỳ vọng của cử tri Nga trong cuộc bầu cử tổng thống

VOV.VN - Giáo sư, tiến sỹ Alexander Molotnikov, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu pháp lý châu Á, trường Đại học tổng hợp quốc gia Lomonosov (MGU), cho rằng, người dân Nga kỳ vọng vị tổng thống tiếp theo sẽ cải thiện tình hình kinh tế của đất nước.

Kỳ vọng của cử tri Nga trong cuộc bầu cử tổng thống

Kỳ vọng của cử tri Nga trong cuộc bầu cử tổng thống

VOV.VN - Giáo sư, tiến sỹ Alexander Molotnikov, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu pháp lý châu Á, trường Đại học tổng hợp quốc gia Lomonosov (MGU), cho rằng, người dân Nga kỳ vọng vị tổng thống tiếp theo sẽ cải thiện tình hình kinh tế của đất nước.

Bầu cử tổng thống Nga: Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 35,4% trong ngày đầu tiên
Bầu cử tổng thống Nga: Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 35,4% trong ngày đầu tiên

VOV.VN - Vào lúc 20h ngày 15/3 (theo giờ Moscow), ngày bỏ phiếu đầu tiên trong cuộc bầu cử tổng thống Nga đã kết thúc ở tất cả các vùng trên toàn bộ nước Nga. Tỷ lệ cử tri đi bầu trên cả nước là 35,4%.

Bầu cử tổng thống Nga: Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 35,4% trong ngày đầu tiên

Bầu cử tổng thống Nga: Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 35,4% trong ngày đầu tiên

VOV.VN - Vào lúc 20h ngày 15/3 (theo giờ Moscow), ngày bỏ phiếu đầu tiên trong cuộc bầu cử tổng thống Nga đã kết thúc ở tất cả các vùng trên toàn bộ nước Nga. Tỷ lệ cử tri đi bầu trên cả nước là 35,4%.