Nghị sĩ Cộng hòa đề nghị luận tội Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ vì chiến tranh Iran

VOV.VN - Một nghị sĩ Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ ngày 15/9 đã đưa ra các điều khoản luận tội Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, cáo buộc ông vi phạm luật pháp khi tiếp tục các hoạt động quân sự chống Iran mà không được Quốc hội cho phép. Nhà Trắng và Bộ Tư pháp Mỹ lập tức lên tiếng bảo vệ ông Hegseth.

Hạ nghị sĩ Cộng hòa Thomas Massie của bang Kentucky, người công khai phản đối chiến tranh với Iran, cho rằng Bộ trưởng Quốc phòng Pít Hegseth đã tiến hành các hoạt động quân sự tại Iran trong hơn 90 ngày mà không có sự cho phép của Quốc hội, qua đó đã vi phạm Nghị quyết Quyền lực Chiến tranh năm 1973. Ông Thomas Massie tuyên bố sẽ sử dụng thủ tục tại Hạ viện để buộc cơ quan này bỏ phiếu về việc luận tội ông Pít Hegseth.

Động thái diễn ra trong bối cảnh thẩm quyền tiến hành chiến tranh của chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục gây tranh luận tại Quốc hội. Hồi tháng 6, cả Hạ viện và Thượng viện do đảng Cộng hòa kiểm soát đã thông qua một nghị quyết liên quan tới quyền chiến tranh, trong khi chính quyền của Tổng thống Trăm khi đó lập luận Mỹ không tham gia các hoạt động được coi là “hoạt động thù địch” theo Nghị quyết Quyền lực Chiến tranh.

Phản ứng tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche khẳng định ông Hegseth đang làm tốt công việc và tuân thủ luật pháp. Ông Tốt Blanche cho biết, Bộ Tư pháp tham gia vào quá trình bảo đảm các hoạt động của chính quyền phù hợp với luật pháp.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Mỹ tìm kiếm vai trò của Oman trong hạ nhiệt căng thẳng khu vực
Mỹ tìm kiếm vai trò của Oman trong hạ nhiệt căng thẳng khu vực

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 15/9 đã điện đàm với người đồng cấp Oman Sayyid Badr al-Busaidi, trong bối cảnh Washington tìm kiếm vai trò trung gian của Oman nhằm hạ nhiệt căng thẳng khu vực và bảo đảm tự do hàng hải tại các tuyến vận tải chiến lược. 

Mỹ tìm kiếm vai trò của Oman trong hạ nhiệt căng thẳng khu vực

Mỹ tìm kiếm vai trò của Oman trong hạ nhiệt căng thẳng khu vực

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 15/9 đã điện đàm với người đồng cấp Oman Sayyid Badr al-Busaidi, trong bối cảnh Washington tìm kiếm vai trò trung gian của Oman nhằm hạ nhiệt căng thẳng khu vực và bảo đảm tự do hàng hải tại các tuyến vận tải chiến lược. 

Chiến sự với Iran khiến Mỹ tốn 38 tỷ USD, có thể tăng thêm 3 tỷ USD mỗi tháng
Chiến sự với Iran khiến Mỹ tốn 38 tỷ USD, có thể tăng thêm 3 tỷ USD mỗi tháng

VOV.VN - Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO), ngày 15/9 công bố đánh giá cho biết cuộc chiến kéo dài hơn 6 tháng giữa Mỹ và Iran đã khiến Washington tốn khoảng 38 tỷ USD tính đến ngày 1/8, đồng thời có thể tiếp tục tăng thêm khoảng 3 tỷ USD mỗi tháng nếu xung đột kéo dài. 

Chiến sự với Iran khiến Mỹ tốn 38 tỷ USD, có thể tăng thêm 3 tỷ USD mỗi tháng

Chiến sự với Iran khiến Mỹ tốn 38 tỷ USD, có thể tăng thêm 3 tỷ USD mỗi tháng

VOV.VN - Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO), ngày 15/9 công bố đánh giá cho biết cuộc chiến kéo dài hơn 6 tháng giữa Mỹ và Iran đã khiến Washington tốn khoảng 38 tỷ USD tính đến ngày 1/8, đồng thời có thể tiếp tục tăng thêm khoảng 3 tỷ USD mỗi tháng nếu xung đột kéo dài. 

Tham mưu trưởng quân đội Mỹ và 8 nước Trung Đông bí mật nhóm họp tại Đức
Tham mưu trưởng quân đội Mỹ và 8 nước Trung Đông bí mật nhóm họp tại Đức

VOV.VN - Truyền thông Israel dẫn lại các nguồn tin Mỹ hôm qua cho biết, Tham mưu trưởng quân đội của Mỹ, Israel và 7 nước A rập, đã tiến hành cuộc họp bí mật hồi tuần trước tại Đức. Cuộc họp tập trung thảo luận cuộc chiến Iran cũng như các căng thẳng gia tăng trong khu vực thời gian gần đây.

Tham mưu trưởng quân đội Mỹ và 8 nước Trung Đông bí mật nhóm họp tại Đức

Tham mưu trưởng quân đội Mỹ và 8 nước Trung Đông bí mật nhóm họp tại Đức

VOV.VN - Truyền thông Israel dẫn lại các nguồn tin Mỹ hôm qua cho biết, Tham mưu trưởng quân đội của Mỹ, Israel và 7 nước A rập, đã tiến hành cuộc họp bí mật hồi tuần trước tại Đức. Cuộc họp tập trung thảo luận cuộc chiến Iran cũng như các căng thẳng gia tăng trong khu vực thời gian gần đây.