Nghị sĩ Mỹ đòi chuyển Hội nghị G20 khỏi Nga vì vụ Snowden

Hai nghị sĩ này yêu cầu Tổng thống Obama chuyển địa điểm tổ chức Hội nghị Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) ra khỏi Nga.

Nhà Trắng ngày 19/7 đã bác đề nghị của hai nghị sĩ Quốc hội Mỹ đòi Tổng thống Barack Obama cân nhắc việc chuyển địa điểm tổ chức Hội nghị Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) ra khỏi Nga nếu Moscow không bắt giữ và dẫn độ về Mỹ cựu nhân viên Cục tình báo trung ương (CIA) Edward Snowden.

Theo hãng thông tấn Nga ITAR-TASS, tại cuộc họp báo thường kỳ ở Washington, bình luận đề nghị nói trên của Thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa Lindsey Graham và Thượng nghị sỹ đảng Dân chủ Charles Schumer, người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney khẳng định: "ý định của Tổng thống Obama là đến St. Petersburg vào tháng 9 tới để tham dự Hội nghị G-20" do Nga chủ trì.

Đề nghị của hai nghị sĩ Mỹ nói trên không có hiệu lực bắt buộc. Ngoài ra, hiện triển vọng đề nghị này được thông qua tại Quốc hội Mỹ là không rõ ràng.

Trong diễn biến liên quan, cùng ngày, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, Dmitry Peskov cho biết, Nga hy vọng tình hình xung quanh vụ Snowden sẽ không ảnh hưởng tới mối quan hệ song phương với Mỹ.
 
Ông Peskov nêu rõ một số phương tiện truyền thông của Mỹ dựa vào các nguồn giấu tên đã loan tin về khả năng Mỹ hủy chuyến thăm Nga của Tổng thống Obama, song Moscow không nhận được bất cứ thông tin chính thức nào để khẳng định điều này. 
 
Ông nhấn mạnh, do đó, công tác chuẩn bị cho chuyến thăm này vẫn diễn tiến theo đúng kế hoạch cả về mặt tổ chức cũng như về nội dung.
 
Đề cập khả năng cựu nhân viên CIA Snowden có thể xin nhập quốc tịch Nga, ông Peskov cho biết "bất cứ đơn xin nhập quốc tịch nào của bất cứ ai cũng đều sẽ được xem xét".
 
Vụ bê bối tiết lộ thông tin tình báo mật của Mỹ mà Snowden là tâm điểm đã làm căng thẳng quan hệ của các cường quốc trên thế giới, trong đó có Mỹ, Trung Quốc, Nga, một số nước Mỹ Latin./. 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Nga nói Mỹ đe dọa các nước khác vì vụ Snowden
Tổng thống Nga nói Mỹ đe dọa các nước khác vì vụ Snowden

(VOV) - Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng, chính Mỹ  chứ không phải ai khác đã khiến Snowden mắc kẹt ở Nga.

Tổng thống Nga nói Mỹ đe dọa các nước khác vì vụ Snowden

Tổng thống Nga nói Mỹ đe dọa các nước khác vì vụ Snowden

(VOV) - Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng, chính Mỹ  chứ không phải ai khác đã khiến Snowden mắc kẹt ở Nga.

Tổng thống Nga coi trọng quan hệ với Mỹ hơn vụ Snowden
Tổng thống Nga coi trọng quan hệ với Mỹ hơn vụ Snowden

(VOV) - Tổng thống Nga Putin cho rằng, Snowden cần phải chấm dứt việc tiết lộ thông tin có thể tổn hại đến Mỹ.

Tổng thống Nga coi trọng quan hệ với Mỹ hơn vụ Snowden

Tổng thống Nga coi trọng quan hệ với Mỹ hơn vụ Snowden

(VOV) - Tổng thống Nga Putin cho rằng, Snowden cần phải chấm dứt việc tiết lộ thông tin có thể tổn hại đến Mỹ.

Snowden có thể xin làm công dân Nga
Snowden có thể xin làm công dân Nga

(VOV) - Cựu nhân viên CIA Edward Snowden cũng không muốn rời Nga chừng nào chưa nhận được quyền tị nạn tạm thời.

Snowden có thể xin làm công dân Nga

Snowden có thể xin làm công dân Nga

(VOV) - Cựu nhân viên CIA Edward Snowden cũng không muốn rời Nga chừng nào chưa nhận được quyền tị nạn tạm thời.

Snowden chính thức xin tị nạn ở Nga
Snowden chính thức xin tị nạn ở Nga

(VOV) - Edward Snowden đã chính thức nộp đơn lên Cơ quan Di trú Liên bang Nga (FMS) để xin tị nạn tạm thời.

Snowden chính thức xin tị nạn ở Nga

Snowden chính thức xin tị nạn ở Nga

(VOV) - Edward Snowden đã chính thức nộp đơn lên Cơ quan Di trú Liên bang Nga (FMS) để xin tị nạn tạm thời.

NSA siết chặt quản lý thông tin tình báo sau vụ Snowden
NSA siết chặt quản lý thông tin tình báo sau vụ Snowden

VOV.VN - Vụ Snowden đã khiến NSA phải thay đổi cách thức bảo mật các thông tin nhạy cảm.

NSA siết chặt quản lý thông tin tình báo sau vụ Snowden

NSA siết chặt quản lý thông tin tình báo sau vụ Snowden

VOV.VN - Vụ Snowden đã khiến NSA phải thay đổi cách thức bảo mật các thông tin nhạy cảm.

Ông Obama có thể hủy cuộc gặp Tổng thống Nga vì vụ Snowden
Ông Obama có thể hủy cuộc gặp Tổng thống Nga vì vụ Snowden

VOV.VN -Tổng thống Obama đang cân nhắc vấn đề này trong bối cảnh Nga đang xem xét yêu cầu xin tỵ nạn tạm thời của Snowden

Ông Obama có thể hủy cuộc gặp Tổng thống Nga vì vụ Snowden

Ông Obama có thể hủy cuộc gặp Tổng thống Nga vì vụ Snowden

VOV.VN -Tổng thống Obama đang cân nhắc vấn đề này trong bối cảnh Nga đang xem xét yêu cầu xin tỵ nạn tạm thời của Snowden

Nga-Mỹ “kỵ” nhau về vụ Snowden
Nga-Mỹ “kỵ” nhau về vụ Snowden

(VOV) - Tổng thống Mỹ Barack Obama đang tiếp tục gây áp lực đối với các nước, đặc biệt là Nga để dẫn độ Snowden.

Nga-Mỹ “kỵ” nhau về vụ Snowden

Nga-Mỹ “kỵ” nhau về vụ Snowden

(VOV) - Tổng thống Mỹ Barack Obama đang tiếp tục gây áp lực đối với các nước, đặc biệt là Nga để dẫn độ Snowden.