Ngoại trưởng Hàn Quốc thăm Ấn Độ thúc đẩy quan hệ song phương

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Park Jin ngày 7/4 bắt đầu chuyến thăm Ấn Độ nhằm thúc đẩy quan hệ song phương.

Trong chuyến thăm hai ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc sẽ có cuộc gặp với người đồng cấp Ấn Độ Jaishankar để thảo luận về các biện pháp tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược đặc biệt nhân dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.

Ông Park Jin dự kiến cũng sẽ tới Chennai, bang miền Nam Ấn Độ để gặp gỡ các doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động tại đây.

Hồi tháng 1/2023, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Jaishankar đã có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Park Jin. Hai bên đã trao đổi về lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Tại các cuộc đối thoại trước đó, Ấn Độ và Hàn Quốc nhất trí nâng tầm quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược đặc biệt, tăng cường trao đổi thông tin chiến lược thông qua các hoạt động tiếp xúc cấp cao thường xuyên, trong đó có Đối thoại 2+2 cấp Bộ trường Ngoại giao và Quốc phòng.

Hai bên cũng đã nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực, bao gồm thương mại đầu tư, quốc phòng an ninh, khoa học công nghệ, cũng như giao lưu nhân dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc công bố chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương
Hàn Quốc công bố chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

VOV.VN - Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kim Sung-han hôm nay (28/12) đã công bố báo cáo cuối cùng về Chiến lược quốc phòng.

Hàn Quốc công bố chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

Hàn Quốc công bố chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

VOV.VN - Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kim Sung-han hôm nay (28/12) đã công bố báo cáo cuối cùng về Chiến lược quốc phòng.

Ấn Độ thúc đẩy hợp tác quốc phòng với ASEAN, đề xuất các sáng kiến
Ấn Độ thúc đẩy hợp tác quốc phòng với ASEAN, đề xuất các sáng kiến

VOV.VN - Ngay sau Hội nghị Hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM Hẹp) diễn ra sáng 22/11 tại Siem Reap (Campuchia) là Cuộc gặp không chính thức giữa các Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN với Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh.

Ấn Độ thúc đẩy hợp tác quốc phòng với ASEAN, đề xuất các sáng kiến

Ấn Độ thúc đẩy hợp tác quốc phòng với ASEAN, đề xuất các sáng kiến

VOV.VN - Ngay sau Hội nghị Hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM Hẹp) diễn ra sáng 22/11 tại Siem Reap (Campuchia) là Cuộc gặp không chính thức giữa các Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN với Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh.

Nga đặc biệt coi trọng tăng cường quan hệ với Trung Quốc và Ấn Độ
Nga đặc biệt coi trọng tăng cường quan hệ với Trung Quốc và Ấn Độ

VOV.VN - Ngày 31/3, trong khái niệm mới về chính sách đối ngoại vừa được Tổng thống Vladimir Putin phê duyệt, Nga khẳng định đặc biệt coi trọng tăng cường quan hệ với Trung Quốc và Ấn Độ.

Nga đặc biệt coi trọng tăng cường quan hệ với Trung Quốc và Ấn Độ

Nga đặc biệt coi trọng tăng cường quan hệ với Trung Quốc và Ấn Độ

VOV.VN - Ngày 31/3, trong khái niệm mới về chính sách đối ngoại vừa được Tổng thống Vladimir Putin phê duyệt, Nga khẳng định đặc biệt coi trọng tăng cường quan hệ với Trung Quốc và Ấn Độ.