Ngoại trưởng Iran thăm Iraq bất chấp cảnh báo của Mỹ

VOV.VN -Ngoại trưởng Iran ngày 13/1 đã  tới  thủ đô Baghdad và có cuộc thảo luận với người đồng cấp Iraq về nhiều vấn đề, bao gồm cả các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Chuyến thăm diễn ra chỉ vài ngày sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo bất ngờ có chặng dừng chân tại Iraq trong chuyến công du dài ngày tới Trung Đông nhằm kêu gọi Iraq ngừng phụ thuộc vào Iran để nhập khẩu khí đốt và điện. 

Sau cuộc họp kín kéo dài 2 giờ, nhà ngoại giao hàng đầu Iraq Mohammed Ali al- Hakim cho biết, đã có cuộc thảo luận về những vấn đề gây ảnh hưởng tới hợp tác của hai nước, trong đó có các biện pháp trừng phạt kinh tế của Mỹ. Về phần mình, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif đã chỉ trích vai trò của Mỹ tại Trung Đông. Theo ông, vai trò “thất bại” của Mỹ tại khu vực đã kéo dài suốt 40 năm qua và các nước khu vực không nên đặt cược số phận của mình vào một “con ngựa thua cuộc”.

Ngoại trưởng Iran thăm Iraq khẳng định mối quan hệ tốt đẹp bất chấp cảnh báo của Mỹ. Ảnh: AFP

Cùng ngày, Ngoại trưởng Javad Zarif tiếp tục có cuộc gặp với Thủ tướng Iraq Adel Abdel Mahdi. Tại đây ông đã nhận được sự đảm bảo của nhà lãnh đạo Iraq rằng, chính sách của nước này được xây dựng dựa trên việc tìm kiếm mối quan hệ tốt nhất với tất cả các nước láng giềng.

Iran là nước xuất khẩu lớn thứ 2 của Iraq. Bên cạnh thực phẩm đóng hộp và ô tô, mỗi ngày, Iraq cũng nhập khẩu 1.300 mê-ga-oát điện và 28 triệu mét khối khí đốt tự nhiên của Iran để cung cấp cho các nhà máy điện. Tuy nhiên, sự phụ thuộc vào nguồn cung cấp này của Iraq lại khiến Mỹ không hài lòng. Nước này đang tìm cách hạn chế ảnh hưởng của Iran tại khu vực và hi vọng Iraq sẽ loại bỏ các nguồn năng lượng của Iran. 

Tuy nhiên, bất chấp điều này, mối quan hệ giữa Iran và Iraq dường như không chịu nhiều ảnh hưởng. Trước đó 1 tuần, Bộ trưởng dầu mỏ Iran cũng đã tới thăm Iraq và chỉ trích các lệnh trừng phạt của Mỹ là “hoàn toàn bất hợp pháp”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran xác nhận đang giam giữ cựu lính Mỹ
Iran xác nhận đang giam giữ cựu lính Mỹ

VOV.VN - Iran hôm 9/10 xác nhận đang giam giữ một cựu lính hải quân Mỹ tên là Michael R. White.

Iran xác nhận đang giam giữ cựu lính Mỹ

Iran xác nhận đang giam giữ cựu lính Mỹ

VOV.VN - Iran hôm 9/10 xác nhận đang giam giữ một cựu lính hải quân Mỹ tên là Michael R. White.

Iran sẽ sử dụng các tên lửa nội địa đưa vệ tinh lên quỹ đạo
Iran sẽ sử dụng các tên lửa nội địa đưa vệ tinh lên quỹ đạo

VOV.VN - Iran thường phô diễn các thành tựu của chương trình không gian vào tháng 2 hàng năm, khi kỷ niệm cuộc Cách mạng Hồi giáo.

Iran sẽ sử dụng các tên lửa nội địa đưa vệ tinh lên quỹ đạo

Iran sẽ sử dụng các tên lửa nội địa đưa vệ tinh lên quỹ đạo

VOV.VN - Iran thường phô diễn các thành tựu của chương trình không gian vào tháng 2 hàng năm, khi kỷ niệm cuộc Cách mạng Hồi giáo.

Mỹ tổ chức hội nghị toàn cầu về Trung Đông, Iran
Mỹ tổ chức hội nghị toàn cầu về Trung Đông, Iran

VOV.VN - Mỹ có kế hoạch đồng tổ chức hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về Trung Đông, đặc biệt vấn đề Iran vào tháng 2 tới tại Ba Lan.

Mỹ tổ chức hội nghị toàn cầu về Trung Đông, Iran

Mỹ tổ chức hội nghị toàn cầu về Trung Đông, Iran

VOV.VN - Mỹ có kế hoạch đồng tổ chức hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về Trung Đông, đặc biệt vấn đề Iran vào tháng 2 tới tại Ba Lan.

Mỹ rút khỏi Syria nhưng vẫn không quên ngăn Iran gia tăng ảnh hưởng
Mỹ rút khỏi Syria nhưng vẫn không quên ngăn Iran gia tăng ảnh hưởng

VOV.VN - Theo ông Pompeo, kế hoạch của Mỹ rút quân khỏi Syria sẽ không làm thay đổi mục tiêu tiêu diệt IS và ngăn Iran mở rộng ảnh hưởng trong khu vực.

Mỹ rút khỏi Syria nhưng vẫn không quên ngăn Iran gia tăng ảnh hưởng

Mỹ rút khỏi Syria nhưng vẫn không quên ngăn Iran gia tăng ảnh hưởng

VOV.VN - Theo ông Pompeo, kế hoạch của Mỹ rút quân khỏi Syria sẽ không làm thay đổi mục tiêu tiêu diệt IS và ngăn Iran mở rộng ảnh hưởng trong khu vực.

Phớt lờ Mỹ, Iran tiếp tục theo đuổi chương trình hàng không vũ trụ
Phớt lờ Mỹ, Iran tiếp tục theo đuổi chương trình hàng không vũ trụ

VOV.VN - Phớt lờ Mỹ, Iran tuyên bố, vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi chương trình hàng không vũ trụ của nước này.

Phớt lờ Mỹ, Iran tiếp tục theo đuổi chương trình hàng không vũ trụ

Phớt lờ Mỹ, Iran tiếp tục theo đuổi chương trình hàng không vũ trụ

VOV.VN - Phớt lờ Mỹ, Iran tuyên bố, vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi chương trình hàng không vũ trụ của nước này.