Ngoại trưởng Mỹ công du Trung Đông trước thềm bầu cử ở Israel

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ công du một số nước Trung Đông gồm Lebanon, Israel và Kuwait vào tuần tới.

Dư luận cho rằng chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo diễn ra trước cuộc bầu cử ở Israel vào đầu tháng 4 tới là thông điệp của Mỹ ủng hộ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. 

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: The Hill

Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Robert Paladino cho biết chuyến thăm của ông Pompeo tới Israel không mang thông điệp và khẳng định Israel là đồng minh, cũng như Mỹ sẽ không can thiệp vào chính trị nội bộ của một quốc gia khác. Còn về chuyến thăm tới Kuwait của ông Pompeo, chuyến thăm là nhằm thúc đẩy "cuộc đối thoại chiến lược" giữa hai nước.

Hồi đầu tháng 1/2019, ông Mike Pompeo đã có chuyến công du tới nhiều nước Trung Đông kéo dài 7 ngày. Chuyến thăm nhằm củng cố quan hệ với các đồng minh cũng như bàn về các chính sách của chính quyền Donald Trump với khu vực và tập trung vào cam kết của Mỹ cho hòa bình, thịnh vượng, ổn định và an ninh ở Trung Đông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ sẽ khẳng định “tầm nhìn thế kỷ” cho Trung Đông như thế nào?
Mỹ sẽ khẳng định “tầm nhìn thế kỷ” cho Trung Đông như thế nào?

VOV.VN - Hội nghị hòa bình tại Ba Lan theo sáng kiến của Mỹ khai mạc hôm 13/2 được cho là sẽ làm rõ hơn “tầm nhìn thế kỷ” của Mỹ tại Trung Đông.

Mỹ sẽ khẳng định “tầm nhìn thế kỷ” cho Trung Đông như thế nào?

Mỹ sẽ khẳng định “tầm nhìn thế kỷ” cho Trung Đông như thế nào?

VOV.VN - Hội nghị hòa bình tại Ba Lan theo sáng kiến của Mỹ khai mạc hôm 13/2 được cho là sẽ làm rõ hơn “tầm nhìn thế kỷ” của Mỹ tại Trung Đông.

Ngoại trưởng Mỹ công du 8 nước Trung Đông nhằm củng cố liên minh
Ngoại trưởng Mỹ công du 8 nước Trung Đông nhằm củng cố liên minh

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ công du 8 nước Trung Đông trong tuần này trong nỗ lực nhằm củng cố liên minh. 

Ngoại trưởng Mỹ công du 8 nước Trung Đông nhằm củng cố liên minh

Ngoại trưởng Mỹ công du 8 nước Trung Đông nhằm củng cố liên minh

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ công du 8 nước Trung Đông trong tuần này trong nỗ lực nhằm củng cố liên minh. 

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cắt ngắn chuyến thăm Trung Đông
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cắt ngắn chuyến thăm Trung Đông

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ cắt ngắn chuyến thăm Trung Đông vì ông cần trở về Mỹ để tham dự một lễ tang gia đình.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cắt ngắn chuyến thăm Trung Đông

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cắt ngắn chuyến thăm Trung Đông

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ cắt ngắn chuyến thăm Trung Đông vì ông cần trở về Mỹ để tham dự một lễ tang gia đình.

Cố vấn Tổng thống Mỹ Kushner đi Trung Đông quảng bá Thỏa thuận Thế kỷ
Cố vấn Tổng thống Mỹ Kushner đi Trung Đông quảng bá Thỏa thuận Thế kỷ

VOV.VN - Jared Kushner, Cố vấn cấp cao của Tổng thống Mỹ đã gặp lãnh đạo Saudi Arabia, Bahrain... thảo luận sáng kiến hòa bình của Mỹ....

Cố vấn Tổng thống Mỹ Kushner đi Trung Đông quảng bá Thỏa thuận Thế kỷ

Cố vấn Tổng thống Mỹ Kushner đi Trung Đông quảng bá Thỏa thuận Thế kỷ

VOV.VN - Jared Kushner, Cố vấn cấp cao của Tổng thống Mỹ đã gặp lãnh đạo Saudi Arabia, Bahrain... thảo luận sáng kiến hòa bình của Mỹ....

Các nước Trung-Đông Âu hối thúc NATO tăng cường hiện diện quân sự
Các nước Trung-Đông Âu hối thúc NATO tăng cường hiện diện quân sự

VOV.VN - Lãnh đạo các nước Trung và Đông Âu cho rằng NATO cần tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực để hỗ trợ các nước đồng minh đối phó thách thức an ninh.

Các nước Trung-Đông Âu hối thúc NATO tăng cường hiện diện quân sự

Các nước Trung-Đông Âu hối thúc NATO tăng cường hiện diện quân sự

VOV.VN - Lãnh đạo các nước Trung và Đông Âu cho rằng NATO cần tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực để hỗ trợ các nước đồng minh đối phó thách thức an ninh.