Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi bảo vệ người dân ở Gaza trong chuyến thăm Israel

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 3/11 đã có chuyến thăm Israel, chuyến thăm thứ 3 kể từ cuộc tấn công của Hamas hôm 7/10.

Phát biểu trước cuộc gặp song phương với Tổng thống Israel Isaac Herzog ở thủ đô Tel Aviv, Ngoại trưởng Antony Blinken tái khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với quyền tự vệ của Israel, đồng thời kêu gọi bảo vệ người dân ở Gaza trong bối cảnh Israel gia tăng các hành động quân sự tại đây. Ngoại trưởng Antony Blinken cũng nhấn mạnh quyết tâm của Mỹ trong việc tìm kiếm và giải cứu các con tin đang bị Hamas bắt giữ bao gồm công dân Mỹ và Israel.

Theo Ngoại trưởng Antony Blinken, ưu tiên của Mỹ là đưa viện trợ nhân đạo vào Gaza và đưa các con tin ra khỏi Gaza và việc ngừng bắn nhân đạo sẽ khiến các hoạt động này dễ dàng hơn. Tuy nhiên, trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Antony Blinken cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng IsraelYoav Gallant đã cảnh báo rằng, Israel sẽ không đồng ý với một thỏa thuận ngừng bắn nếu thỏa thuận này không bao gồm việc trao trả tự do cho các con tin.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ triển khai máy bay không người lái ở Gaza tìm kiếm con tin bị Hamas bắt giữ
Mỹ triển khai máy bay không người lái ở Gaza tìm kiếm con tin bị Hamas bắt giữ

VOV.VN - Một số quan chức Mỹ ngày 2/11 cho biết Mỹ đã triển khai máy bay không người lái do thám ở Gaza nhằm tìm kiếm các con tin bị Hamas bắt giữ.

Mỹ triển khai máy bay không người lái ở Gaza tìm kiếm con tin bị Hamas bắt giữ

Mỹ triển khai máy bay không người lái ở Gaza tìm kiếm con tin bị Hamas bắt giữ

VOV.VN - Một số quan chức Mỹ ngày 2/11 cho biết Mỹ đã triển khai máy bay không người lái do thám ở Gaza nhằm tìm kiếm các con tin bị Hamas bắt giữ.

Xung đột leo thang ở Myanmar, Thái Lan tìm cách sơ tán công dân mắc kẹt
Xung đột leo thang ở Myanmar, Thái Lan tìm cách sơ tán công dân mắc kẹt

VOV.VN - Chính quyền Thái Lan đang nhanh chóng tìm cách đưa 162 công dân Thái đang mắc kẹt ở Myanmar về nước, trong bối cảnh giao tranh tiếp tục leo thang khiến hàng chục nghìn người đã phải sơ tán khỏi nước này. 

Xung đột leo thang ở Myanmar, Thái Lan tìm cách sơ tán công dân mắc kẹt

Xung đột leo thang ở Myanmar, Thái Lan tìm cách sơ tán công dân mắc kẹt

VOV.VN - Chính quyền Thái Lan đang nhanh chóng tìm cách đưa 162 công dân Thái đang mắc kẹt ở Myanmar về nước, trong bối cảnh giao tranh tiếp tục leo thang khiến hàng chục nghìn người đã phải sơ tán khỏi nước này. 

Ngoại trưởng Mỹ thăm Trung Đông giữa lúc Israel đánh lớn vào Gaza
Ngoại trưởng Mỹ thăm Trung Đông giữa lúc Israel đánh lớn vào Gaza

VOV.VN - Giữa lúc căng thẳng tại Gaza, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đang có chuyến thăm một số nước Trung Đông, tiếp đến là châu Á, với Israel là điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du dài ngày này.

Ngoại trưởng Mỹ thăm Trung Đông giữa lúc Israel đánh lớn vào Gaza

Ngoại trưởng Mỹ thăm Trung Đông giữa lúc Israel đánh lớn vào Gaza

VOV.VN - Giữa lúc căng thẳng tại Gaza, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đang có chuyến thăm một số nước Trung Đông, tiếp đến là châu Á, với Israel là điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du dài ngày này.

Hành tinh mất tích Theia bất ngờ hé lộ được "giấu" bên trong Trái Đất
Hành tinh mất tích Theia bất ngờ hé lộ được "giấu" bên trong Trái Đất

VOV.VN - Các nhà khoa học vừa phát hiện ra, vật chất khác thường được tìm thấy ở trung tâm Trái Đất là những gì còn lại của một hành tinh cổ xưa Theia từng va chạm với Trái Đất cách đây hàng tỷ năm.

Hành tinh mất tích Theia bất ngờ hé lộ được "giấu" bên trong Trái Đất

Hành tinh mất tích Theia bất ngờ hé lộ được "giấu" bên trong Trái Đất

VOV.VN - Các nhà khoa học vừa phát hiện ra, vật chất khác thường được tìm thấy ở trung tâm Trái Đất là những gì còn lại của một hành tinh cổ xưa Theia từng va chạm với Trái Đất cách đây hàng tỷ năm.