Ngoại trưởng Trung Quốc: Không có thuốc tiên cho việc giải quyết vấn đề Ukraine

VOV.VN - Ủy viên Quốc vụ viện, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương có cuộc gặp với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov tại Samarkand, Uzbekistan vào ngày 13/4.

Ông Tần Cương cho rằng không có “thuốc tiên” cho việc giải quyết khủng hoảng Ukraine và các bên cần phải từ chính mình, tích lũy lòng tin, tạo điều kiện đàm phán hòa bình chấm dứt chiến tranh.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương cho biết, mới đây, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có chuyến thăm cấp nhà nước tới Nga thành công và đạt được nhiều kết quả, đưa ra định hướng chiến lược và hướng dẫn cơ bản để làm sâu sắc thêm quan hệ Trung – Nga thời đại mới.

Trung Quốc sẵn sàng cùng Nga lấy việc thực hiện đồng thuận mà nguyên thủ hai nước đạt được làm nhiệm vụ trọng tâm, thúc đẩy quan hệ song phương luôn duy trì ở mức độ cao. Thúc đẩy thực hiện “Tuyên bố chung về Kế hoạch phương hướng phát triển trọng điểm của hợp tác kinh tế Trung – Nga trước năm 2030” đã được ký kết và dẫn dắt hợp tác kinh tế, thương mại song phương phát triển chất lượng cao, làm sâu sắc thêm giao lưu hợp tác trên các lĩnh vực lập pháp, nhân văn.

Ngoại trưởng Nga cho biết, Nga và Trung Quốc đã duy trì tương tác và phối hợp chiến lược ở mức độ cao, điều này thể hiện xu hướng tích cực và tính linh hoạt của quan hệ song phương. Nga cũng sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc thực hiện đồng thuận quan trọng mà lãnh đạo hai nước đã đạt được, thúc đẩy kế hoạch trọng điểm về hợp tác kinh tế song phương, phát huy đầy đủ vai trò của các cơ chế hợp tác trong các lĩnh vực và tạo điều kiện trao đổi nhân sự.

Nga ủng hộ Trung Quốc bảo vệ lợi ích cốt lõi của mình, tích cực ủng hộ các sáng kiến toàn cầu của Trung Quốc, ủng hộ bảo vệ Hiến chương Liên Hợp Quốc, tuân thủ nguyên tắc chủ quyền bình đẳng và ủng hộ chủ nghĩa đa phương, cùng duy trì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững của khu vực.

Hai bên tiếp tục tăng cường phối hợp và hợp tác trong các khuôn khổ đa phương như Tổ chức Hợp tác Thượng Hải và nhóm BRICS, thúc đẩy đa cực hóa thế giới và dân chủ hóa quan hệ quốc tế. Hai bên cũng sẽ tăng cường kết nối sáng kiến “Vành đai, con đường” và Liên minh Kinh tế Á – Âu, thảo luận nghiên cứu tính khả thi về thương mại tự do và sớm có kết quả.

Đối với vấn đề Ukraine, ông Tần Cương cho biết lời kêu gọi mới đây của Trung Quốc với cộng đồng quốc tế, nhấn mạnh Trung Quốc sẽ tiếp tục đóng vai trò mang tính xây dựng trong việc thúc đẩy giải pháp chính trị và khởi động lại các cuộc đàm phán hòa bình.

Ông Lavrov đánh giá tích cực về lập trường của Trung Quốc, cho rằng các vấn đề phức tạp nên tìm kiếm giải pháp có hệ thống, Nga phản đối đối đầu nhóm và sẽ tiếp tục kiên trì phương hướng giải pháp chính trị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc trừng phạt Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ vì thăm Đài Loan
Trung Quốc trừng phạt Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ vì thăm Đài Loan

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc tối 13/4 đã ra quyết định về việc “thực hiện các biện pháp đáp trả” đối với Nghị sĩ đảng Cộng hòa và cũng là Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ Michael McCaul vì chuyến thăm của ông tới Đài Loan (Trung Quốc).

Trung Quốc trừng phạt Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ vì thăm Đài Loan

Trung Quốc trừng phạt Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ vì thăm Đài Loan

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc tối 13/4 đã ra quyết định về việc “thực hiện các biện pháp đáp trả” đối với Nghị sĩ đảng Cộng hòa và cũng là Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ Michael McCaul vì chuyến thăm của ông tới Đài Loan (Trung Quốc).

Trung Quốc ghi nhận ca tử vong do cúm gia cầm H3N8 đầu tiên trên thế giới
Trung Quốc ghi nhận ca tử vong do cúm gia cầm H3N8 đầu tiên trên thế giới

VOV.VN - Truyền thông Trung Quốc dẫn thông báo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, một phụ nữ người Trung Quốc đã tử vong sau khi nhiễm cúm A (H3N8) và đây là ca tử vong đầu tiên trên thế giới do nhiễm chủng virus này.

Trung Quốc ghi nhận ca tử vong do cúm gia cầm H3N8 đầu tiên trên thế giới

Trung Quốc ghi nhận ca tử vong do cúm gia cầm H3N8 đầu tiên trên thế giới

VOV.VN - Truyền thông Trung Quốc dẫn thông báo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, một phụ nữ người Trung Quốc đã tử vong sau khi nhiễm cúm A (H3N8) và đây là ca tử vong đầu tiên trên thế giới do nhiễm chủng virus này.

Trung Quốc công bố dự thảo quy định kiểm soát dịch vụ tạo bởi AI
Trung Quốc công bố dự thảo quy định kiểm soát dịch vụ tạo bởi AI

VOV.VN - Cơ quan quản lý không gian mạng Trung Quốc ngày 11/4 đã ban hành dự thảo quy định nhằm kiểm soát các dịch vụ được tạo bởi trí tuệ nhân tạo (AI), trong bối cảnh ChatGPT đang gây cơn sốt trên toàn cầu và các công ty công nghệ nước này liên tiếp tung ra các dịch vụ tương tự. 

Trung Quốc công bố dự thảo quy định kiểm soát dịch vụ tạo bởi AI

Trung Quốc công bố dự thảo quy định kiểm soát dịch vụ tạo bởi AI

VOV.VN - Cơ quan quản lý không gian mạng Trung Quốc ngày 11/4 đã ban hành dự thảo quy định nhằm kiểm soát các dịch vụ được tạo bởi trí tuệ nhân tạo (AI), trong bối cảnh ChatGPT đang gây cơn sốt trên toàn cầu và các công ty công nghệ nước này liên tiếp tung ra các dịch vụ tương tự. 

Trung Quốc hoan nghênh Afghanistan tham gia xây dựng “Vành đai và Con đường”
Trung Quốc hoan nghênh Afghanistan tham gia xây dựng “Vành đai và Con đường”

VOV.VN - Hôm nay (12/4), Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã công bố lập trường của Trung Quốc về vấn đề Afghanistan, hoan nghênh Afghanistan cùng tham gia xây dựng “Vành đai và Con đường”, ủng hộ nước này gia nhập kết nối và hợp tác kinh tế khu vực.

Trung Quốc hoan nghênh Afghanistan tham gia xây dựng “Vành đai và Con đường”

Trung Quốc hoan nghênh Afghanistan tham gia xây dựng “Vành đai và Con đường”

VOV.VN - Hôm nay (12/4), Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã công bố lập trường của Trung Quốc về vấn đề Afghanistan, hoan nghênh Afghanistan cùng tham gia xây dựng “Vành đai và Con đường”, ủng hộ nước này gia nhập kết nối và hợp tác kinh tế khu vực.

Thủ tướng Australia không dự Thượng đỉnh NATO do ngại Trung Quốc?
Thủ tướng Australia không dự Thượng đỉnh NATO do ngại Trung Quốc?

VOV.VN - Tuy không phải là thành viên nhưng là đối tác của NATO nên Thủ tướng Australia đã được mời tới tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tổ chức tại Litva vào giữa tháng 7 tới.

Thủ tướng Australia không dự Thượng đỉnh NATO do ngại Trung Quốc?

Thủ tướng Australia không dự Thượng đỉnh NATO do ngại Trung Quốc?

VOV.VN - Tuy không phải là thành viên nhưng là đối tác của NATO nên Thủ tướng Australia đã được mời tới tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tổ chức tại Litva vào giữa tháng 7 tới.