Ngoại trưởng Vương Nghị chỉ ra điểm nghẽn trong quan hệ Trung – Mỹ

VOV.VN - Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã có các buổi hội kiến với giới chuyên gia, học giả Mỹ tại Bắc Kinh, Trung Quốc vào hôm qua (26/3), kêu gọi thúc đẩy quan hệ Trung - Mỹ ổn định và phát triển.

Thông tin trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã có buổi hội kiến với Chủ tịch hội đồng quản trị Evan Greenberg, Hội trưởng Steve Orlins của Ủy ban toàn quốc về quan hệ Mỹ - Trung. Ông Vương Nghị nhấn mạnh, điểm nghẽn trong quan hệ Trung - Mỹ nằm ở việc Mỹ định vị Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh chiến lược chủ yếu, thách thức địa chính trị lớn nhất. Sự nhận thức sai lầm này dẫn đến hàng loạt vấn đề trong quan hệ hai nước. Mỹ nên cùng với Trung Quốc, thúc đẩy ổn định và phát triển quan hệ giữa hai nước.

Tại buổi hội kiến Giáo sư trường Đại học Harvard Graham Tillett Allison, ông Vương Nghị cho rằng, Trung Quốc và Mỹ nên cùng đối phó với các thách thức toàn cầu, xây dựng mối quan hệ ổn định, lành mạnh và bền vững, đồng thời hy vọng giới học thuật tăng cường nghiên cứu tìm ra con đường chung đúng đắn giữa Trung Quốc và Mỹ, cũng như lý luận cộng đồng chia sẻ tương lai cho nhân loại, đưa ra tư tưởng mang tính xây dựng vượt ra ngoài lý luận quan hệ quốc tế truyền thống.

Theo truyền thông Trung Quốc, các chuyên gia, học giả của Mỹ đều cho rằng duy trì kết nối, đảm bảo quan hệ hai nước phát triển mang tính xây dựng có lợi đối với toàn thể thế giới, đồng thời sẽ tiếp tục phát huy vai trò tích cực trong việc thúc đẩy kết nối, giao lưu giữa hai nước.

Bên cạnh đó, các chuyên gia, học giả của Mỹ cũng nhận thấy rằng, Mỹ và Trung Quốc cần phải hợp tác, cần phải tìm ra con đường chung đúng đắn, hy vọng đi sâu tìm hiểu văn hóa lịch sử của Trung Quốc, sẽ hiểu rõ hơn chính sách ngoại giao của nước này.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc lên án vụ khủng bố ở Pakistan khiến 5 công dân nước này thiệt mạng
Trung Quốc lên án vụ khủng bố ở Pakistan khiến 5 công dân nước này thiệt mạng

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc sáng sớm nay (27/3) đã lên án gay gắt vụ đánh bom liều chết gần công trường một công trình thủy điện ở Pakistan do doanh nghiệp nước này thi công, khiến 5 công dân Trung Quốc thiệt mạng, đồng thời yêu cầu chính quyền địa phương nhanh chóng điều tra vụ việc.

Trung Quốc lên án vụ khủng bố ở Pakistan khiến 5 công dân nước này thiệt mạng

Trung Quốc lên án vụ khủng bố ở Pakistan khiến 5 công dân nước này thiệt mạng

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc sáng sớm nay (27/3) đã lên án gay gắt vụ đánh bom liều chết gần công trường một công trình thủy điện ở Pakistan do doanh nghiệp nước này thi công, khiến 5 công dân Trung Quốc thiệt mạng, đồng thời yêu cầu chính quyền địa phương nhanh chóng điều tra vụ việc.

Trung Quốc phản pháo cáo buộc gián điệp mạng của Mỹ, Anh là “không có cơ sở”
Trung Quốc phản pháo cáo buộc gián điệp mạng của Mỹ, Anh là “không có cơ sở”

VOV.VN - Trung Quốc vừa lên tiếng phản pháo trước cáo buộc của giới chức Mỹ và Anh cho rằng nước này đã thực hiện một chiến dịch gián điệp mạng sâu rộng, gây ảnh hưởng tới hàng triệu người. Các cơ quan đại diện ngoại giao của Trung Quốc tại Mỹ và Anh ngay lập tức ra tuyên bố khẳng định, cáo buộc mới nhất của phương Tây nhằm vào nước này là “hoàn toàn vô căn cứ”.

Trung Quốc phản pháo cáo buộc gián điệp mạng của Mỹ, Anh là “không có cơ sở”

Trung Quốc phản pháo cáo buộc gián điệp mạng của Mỹ, Anh là “không có cơ sở”

VOV.VN - Trung Quốc vừa lên tiếng phản pháo trước cáo buộc của giới chức Mỹ và Anh cho rằng nước này đã thực hiện một chiến dịch gián điệp mạng sâu rộng, gây ảnh hưởng tới hàng triệu người. Các cơ quan đại diện ngoại giao của Trung Quốc tại Mỹ và Anh ngay lập tức ra tuyên bố khẳng định, cáo buộc mới nhất của phương Tây nhằm vào nước này là “hoàn toàn vô căn cứ”.

Trung Quốc: Nghị quyết về việc ngừng bắn ở Gaza của HĐBA phải được thực hiện
Trung Quốc: Nghị quyết về việc ngừng bắn ở Gaza của HĐBA phải được thực hiện

VOV.VN - Sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc bỏ phiếu thông qua nghị quyết về việc ngừng bắn ở Dải Gaza vào hôm qua (25/3), Đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp quốc Trương Quân đã lên tiếng nhấn mạnh nghị quyết này phải được thực hiện.

Trung Quốc: Nghị quyết về việc ngừng bắn ở Gaza của HĐBA phải được thực hiện

Trung Quốc: Nghị quyết về việc ngừng bắn ở Gaza của HĐBA phải được thực hiện

VOV.VN - Sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc bỏ phiếu thông qua nghị quyết về việc ngừng bắn ở Dải Gaza vào hôm qua (25/3), Đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp quốc Trương Quân đã lên tiếng nhấn mạnh nghị quyết này phải được thực hiện.

Campuchia - Trung Quốc nhất trí tăng cường hợp tác về quân sự
Campuchia - Trung Quốc nhất trí tăng cường hợp tác về quân sự

VOV.VN - Theo trang tin Fresh News, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Bắc Kinh ngày 25/3, Đại tướng Mao Sophan, Phó Tổng Tư lệnh lực lượng vũ trang Hoàng gia Campuchia, Tổng tư lệnh lực lượng lục quân Campuchia và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân đã cam kết thúc đẩy hơn nữa hợp tác quân sự giữa hai nước.

Campuchia - Trung Quốc nhất trí tăng cường hợp tác về quân sự

Campuchia - Trung Quốc nhất trí tăng cường hợp tác về quân sự

VOV.VN - Theo trang tin Fresh News, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Bắc Kinh ngày 25/3, Đại tướng Mao Sophan, Phó Tổng Tư lệnh lực lượng vũ trang Hoàng gia Campuchia, Tổng tư lệnh lực lượng lục quân Campuchia và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân đã cam kết thúc đẩy hơn nữa hợp tác quân sự giữa hai nước.