Người dân Trung Quốc kỳ vọng vào Hội nghị Trung ương 3

VOV.VN - Hội nghị Trung ương 3 khóa 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc khai mạc ngày 9/11 tại thủ đô Bắc Kinh.

Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì Hội nghị. Hội nghị có sự tham dự của gần 400 Uỷ viên trung ương và ủy viên dự khuyết. 

Diễn ra trong thời gian 4 ngày, Hội nghị sẽ tập trung thảo luận phương án đi sâu cải cách toàn diện nhằm định hướng phát triển cho Trung Quốc trong thời gian từ 5-10 năm tới.

Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì Hội nghị (Ảnh Tân Hoa xã)

Được so sánh với những kỳ hội nghị mang dấu ấn bước ngoặt lịch sử của Đảng cộng sản Trung Quốc như Hội nghị Trung ương 3 khóa 11 năm 1978 khi Trung Quốc quyết định tiến hành công cuộc cải cách mở cửa, hay hội nghị Trung ương 3 khóa 14 năm 1993 Trung Quốc quyết định xây dựng thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, Hội nghị lần này được người dân Trung Quốc kỳ vọng rất lớn.

Từ nhiều tháng trước khi diễn ra hội nghị, các vấn đề như cải cách cái gì, cải cách thế nào là chủ đề thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận trong và ngoài nước Trung Quốc.

Theo Giáo sư Lưu Thụy tại Học viện Tài chính Trường Đại học nhân dân Trung Quốc, phương án cải cách sẽ đề cập đến nhiều vấn đề, nhiều lĩnh vực như một thể thống nhất, tuy nhiên vấn đề chuyển đổi chức năng chính phủ, làm rõ mối quan hệ giữa chính phủ với thị trường có thể là vấn đề quan trọng nhất.

“Trong đợt cải cách trước, Chính phủ đã xây dựng hệ thống điều tiết vĩ mô, tuy nhiên quá trình làm đã có phần đi quá đà, khiến quyền lực tập trung quá nhiều vào chính quyền Trung ương. Trong đợt cải cách lần này phải giao bớt quyền cho cấp dưới. Chính phủ cũng cần hạn chế sự can thiệp quá sâu của chính quyền địa phương vào hoạt động kinh tế. Quyền điều tiết kinh tế vĩ mô chính do chính quyền Trung ương nắm. Hoạt động thị trường nên để doanh nghiệp tự triển khai. Chính quyền địa phương chủ yếu tham gia vào xây dựng dân sinh, xây dựng xã hội. Đây mới là một thể chế kinh tế thị trường phù hợp”, Giáo sư Lưu Thụy nhấn mạnh.

Các nhà lãnh đạo Trung Quốc cho rằng, công cuộc cải cách của nước này đang ở “vùng nước sâu”, tức là vấn đề dễ đã được giải quyết, còn lại là các vấn đề khó. Trở lực cải cách là rất lớn, đặc biệt là trở lực đến từ các nhóm lợi ích.

Giáo sư Cốc Nguyên Dương từ Viện Khoa học xã hội Trung Quốc cho biết: “Trước kia chính phủ muốn tập trung quyền lực càng lớn càng tốt. Do vậy hình thành các nhóm lợi ích. Bây giờ thông qua cải cách hành chính, một số quyền lực sẽ giảm đi hoặc không còn và như thế lợi ích nhóm cũng sẽ giảm. Đây sẽ là trở lực lớn nhất của công cuộc cải cách lần này. Nhưng nếu làm được thì cũng sẽ giúp phòng ngừa hiện tượng tham nhũng”.

Ngoài các vấn đề trên, hàng loạt các vấn đề quan trọng khác như cải cách chế độ đất đai, hộ tịch, tài chính tiền tệ, quản lý hành chính, tài sản nhà nước dự kiến cũng sẽ được đưa ra xem xét. Phạm vi cải cách cũng sẽ không chỉ dừng lại trong lĩnh vực kinh tế, mà mở rộng sang lĩnh vực chính trị, xã hội.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế Trung Quốc đã giảm đáng kể sau khi đạt mức tăng trưởng bình quân hàng năm gần 10% trong hơn 30 năm qua. Tiếp tục đi sâu cải cách để tạo ra động lực tăng trưởng mới đang là hướng đi của chính phủ Trung Quốc hiện nay. Cải cách cũng được cho là biện pháp để Trung Quốc giải quyết các vấn đề xã hội, hoàn thành mục tiêu xây dựng xã hội khá giả toàn diện vào năm 2020./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc nỗ lực cải cách để phát triển
Trung Quốc nỗ lực cải cách để phát triển

VOV.VN - Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc cường cam kết sẽ tạo động lực phát triển cho Trung Quốc bằng những “cải cách toàn diện”.

Trung Quốc nỗ lực cải cách để phát triển

Trung Quốc nỗ lực cải cách để phát triển

VOV.VN - Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc cường cam kết sẽ tạo động lực phát triển cho Trung Quốc bằng những “cải cách toàn diện”.

Trung Quốc chính thức lên tiếng về chương trình nghe lén
Trung Quốc chính thức lên tiếng về chương trình nghe lén

VOV.VN -Phía Trung Quốc đề nghị Mỹ giải thích rõ thông tin liên quan

Trung Quốc chính thức lên tiếng về chương trình nghe lén

Trung Quốc chính thức lên tiếng về chương trình nghe lén

VOV.VN -Phía Trung Quốc đề nghị Mỹ giải thích rõ thông tin liên quan

Trung Quốc triển khai kế hoạch khẩn cấp kiểm soát ô nhiễm
Trung Quốc triển khai kế hoạch khẩn cấp kiểm soát ô nhiễm

VOV.VN -Nhiều thành phố ở miền Bắc Trung Quốc đã bắt đầu áp dụng các biện pháp mạnh nhằm kiểm soát ô nhiễm khói bụi ngày càng nghiêm trọng

Trung Quốc triển khai kế hoạch khẩn cấp kiểm soát ô nhiễm

Trung Quốc triển khai kế hoạch khẩn cấp kiểm soát ô nhiễm

VOV.VN -Nhiều thành phố ở miền Bắc Trung Quốc đã bắt đầu áp dụng các biện pháp mạnh nhằm kiểm soát ô nhiễm khói bụi ngày càng nghiêm trọng

Trung Quốc khai mạc Hội nghị Trung ương 3 khóa 18
Trung Quốc khai mạc Hội nghị Trung ương 3 khóa 18

VOV.VN - Hội nghị Trung ương 3 lần này sẽ đưa ra được những quyết sách quan trọng về cải cách toàn diện của Trung Quốc.

Trung Quốc khai mạc Hội nghị Trung ương 3 khóa 18

Trung Quốc khai mạc Hội nghị Trung ương 3 khóa 18

VOV.VN - Hội nghị Trung ương 3 lần này sẽ đưa ra được những quyết sách quan trọng về cải cách toàn diện của Trung Quốc.

Trung Quốc: Vụ cháy xe ở Thiên An Môn là tấn công khủng bố
Trung Quốc: Vụ cháy xe ở Thiên An Môn là tấn công khủng bố

VOV.VN -Sau khi lái xe đâm vào lan can cầu Kim Thủy, các tên khủng bố đã đốt cháy bình xăng trong xe.

Trung Quốc: Vụ cháy xe ở Thiên An Môn là tấn công khủng bố

Trung Quốc: Vụ cháy xe ở Thiên An Môn là tấn công khủng bố

VOV.VN -Sau khi lái xe đâm vào lan can cầu Kim Thủy, các tên khủng bố đã đốt cháy bình xăng trong xe.

Trung Quốc sẽ cải cách thế nào trong giai đoạn tới?
Trung Quốc sẽ cải cách thế nào trong giai đoạn tới?

VOV.VN - Hội nghị toàn thể lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 18 sẽ diễn ra từ ngày 9-12/11.

Trung Quốc sẽ cải cách thế nào trong giai đoạn tới?

Trung Quốc sẽ cải cách thế nào trong giai đoạn tới?

VOV.VN - Hội nghị toàn thể lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 18 sẽ diễn ra từ ngày 9-12/11.

Trung Quốc yêu cầu Australia giải thích về chuyện nghe lén
Trung Quốc yêu cầu Australia giải thích về chuyện nghe lén

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc: "Chúng tôi hy vọng Australia sẽ có hành động thực tế để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau".

Trung Quốc yêu cầu Australia giải thích về chuyện nghe lén

Trung Quốc yêu cầu Australia giải thích về chuyện nghe lén

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc: "Chúng tôi hy vọng Australia sẽ có hành động thực tế để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau".

Trung Quốc đối mặt với ô nhiễm khói bụi kỷ lục
Trung Quốc đối mặt với ô nhiễm khói bụi kỷ lục

VOV.VN - Tại thành phố Bắc Kinh, ngày 2/11 là ngày thứ 4 liên tiếp trong tuần với tình trạng khói bụi dày đặc.

Trung Quốc đối mặt với ô nhiễm khói bụi kỷ lục

Trung Quốc đối mặt với ô nhiễm khói bụi kỷ lục

VOV.VN - Tại thành phố Bắc Kinh, ngày 2/11 là ngày thứ 4 liên tiếp trong tuần với tình trạng khói bụi dày đặc.

Nguyên nhân ban đầu vụ nổ nhà máy pháo hoa ở Trung Quốc
Nguyên nhân ban đầu vụ nổ nhà máy pháo hoa ở Trung Quốc

VOV.VN -Một công nhân sửa máy bị hỏng phát ra tia lửa làm cháy các nguyên liệu dẫn đến vụ nổ.

Nguyên nhân ban đầu vụ nổ nhà máy pháo hoa ở Trung Quốc

Nguyên nhân ban đầu vụ nổ nhà máy pháo hoa ở Trung Quốc

VOV.VN -Một công nhân sửa máy bị hỏng phát ra tia lửa làm cháy các nguyên liệu dẫn đến vụ nổ.

Trung Quốc phản bác truyền thông phương Tây vụ Thiên An Môn
Trung Quốc phản bác truyền thông phương Tây vụ Thiên An Môn

VOV.VN - Cả báo đảng và báo nhà nước của nước này cùng bày tỏ thái độ phản kháng đối với cách đưa tin của 1 số hãng phương Tây.

Trung Quốc phản bác truyền thông phương Tây vụ Thiên An Môn

Trung Quốc phản bác truyền thông phương Tây vụ Thiên An Môn

VOV.VN - Cả báo đảng và báo nhà nước của nước này cùng bày tỏ thái độ phản kháng đối với cách đưa tin của 1 số hãng phương Tây.

Trung Quốc: Nổ lớn trước Tỉnh ủy Sơn Tây khiến 1 người chết
Trung Quốc: Nổ lớn trước Tỉnh ủy Sơn Tây khiến 1 người chết

VOV.VN - Nhiều khả năng đây là vụ việc đã được tính toán kỹ và sử dụng các thiết bị nổ tự chế.

Trung Quốc: Nổ lớn trước Tỉnh ủy Sơn Tây khiến 1 người chết

Trung Quốc: Nổ lớn trước Tỉnh ủy Sơn Tây khiến 1 người chết

VOV.VN - Nhiều khả năng đây là vụ việc đã được tính toán kỹ và sử dụng các thiết bị nổ tự chế.