Người Hồi giáo bị đốt cháy trên phố tại Cộng hòa Trung Phi

VOV.VN - Tình hình bạo lực, cuộc xung đột sắc tộc giữa người Thiên chúa giáo và Hồi giáo tại quốc gia Trung Phi ngày càng gia tăng.

Ngày 19/1, tại thủ đô Bangui (Cộng hòa Trung Phi) một nhóm người Thiên chúa giáo đã giết và đốt cháy hai người Hồi giáo trên phố.

Trước đó, ngày 17/1 vừa qua, cũng xảy ra một cuộc tấn công của người Thiên chúa giáo nhằm vào đoàn người Hồi giáo đang di tản sang nước láng giềng Cameroon, làm ít nhất 22 người thiệt mạng. 

Một cơ thể bị cháy của người Hồi giáo được đưa lên xe cứu thương (Ảnh: BBC)

Tình hình bạo lực, cuộc xung đột sắc tộc giữa người Thiên chúa giáo và Hồi giáo tại quốc gia Trung Phi này xảy ra liên tục kể từ tháng 3/2013, khi phiến quân Seleka lật đổ chính phủ và ông Michel Djotodia trở thành người Hồi giáo đầu tiên lãnh đạo đất nước.

Do thất bại trong việc ngăn chặn bạo lực, ngày 11/01/2014 ông Michel Djotodia đã từ chức và tình hình bạo lực có giảm ngay sau đó.

Tuy nhiên, các vụ đụng độ tiếp tục xảy ra thường xuyên và bạo lực gia tăng từ cuối tuần qua.

Theo báo cáo của Hội Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC), trong vụ đụng độ hôm qua (19/1), ngoài 2 người bị chết, còn có 25 người bị thương nặng được tới bệnh viện ở Bangui.

Trong một báo cáo khác, Hội Chữ thập đỏ Quốc tế cho biết, bạo lực xảy ra liên tiếp tại các khu vực phía bắc và tây bắc đất nước, chỉ trong 48 giờ qua, họ đã phát hiện và chôn cất 50 thi thể./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cộng hòa Trung Phi: tìm thấy 40 thi thể sau giao tranh
Cộng hòa Trung Phi: tìm thấy 40 thi thể sau giao tranh

VOV.VN - Giao tranh dữ dội hôm Giáng sinh khiến hàng nghìn người hoảng loạn tìm tới căn cứ của lực lượng nước ngoài để trú ẩn.

Cộng hòa Trung Phi: tìm thấy 40 thi thể sau giao tranh

Cộng hòa Trung Phi: tìm thấy 40 thi thể sau giao tranh

VOV.VN - Giao tranh dữ dội hôm Giáng sinh khiến hàng nghìn người hoảng loạn tìm tới căn cứ của lực lượng nước ngoài để trú ẩn.

Hàng trăm người chạy trốn khỏi Cộng hòa Trung Phi
Hàng trăm người chạy trốn khỏi Cộng hòa Trung Phi

VOV.VN - Chỉ trong 5 ngày đầu kể từ khi cuộc xung đột diễn ra, gần 3.000 người đã sơ tán khỏi đất nước này.

Hàng trăm người chạy trốn khỏi Cộng hòa Trung Phi

Hàng trăm người chạy trốn khỏi Cộng hòa Trung Phi

VOV.VN - Chỉ trong 5 ngày đầu kể từ khi cuộc xung đột diễn ra, gần 3.000 người đã sơ tán khỏi đất nước này.

Liên minh châu Âu đề xuất gửi quân đến Cộng hòa Trung Phi
Liên minh châu Âu đề xuất gửi quân đến Cộng hòa Trung Phi

VOV.VN - Nguồn tin ngoại giao từ Pháp cho biết các nhà lãnh đạo khu vực đã mất kiên nhẫn với Tổng thống Djotodia.

Liên minh châu Âu đề xuất gửi quân đến Cộng hòa Trung Phi

Liên minh châu Âu đề xuất gửi quân đến Cộng hòa Trung Phi

VOV.VN - Nguồn tin ngoại giao từ Pháp cho biết các nhà lãnh đạo khu vực đã mất kiên nhẫn với Tổng thống Djotodia.

Cộng hòa Trung Phi đẩy nhanh tiến trình bầu cử
Cộng hòa Trung Phi đẩy nhanh tiến trình bầu cử

VOV.VN - Cuộc bầu cử Tổng thống tại nước này dự kiến vào năm 2015 có thể diễn ra sớm hơn, ngay trong năm 2014.

Cộng hòa Trung Phi đẩy nhanh tiến trình bầu cử

Cộng hòa Trung Phi đẩy nhanh tiến trình bầu cử

VOV.VN - Cuộc bầu cử Tổng thống tại nước này dự kiến vào năm 2015 có thể diễn ra sớm hơn, ngay trong năm 2014.

Cộng hòa Trung Phi chìm trong bạo lực
Cộng hòa Trung Phi chìm trong bạo lực

VOV.VN - Trong 2 tuần qua, đã có gần 1.000 người bị giết ở thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi.

Cộng hòa Trung Phi chìm trong bạo lực

Cộng hòa Trung Phi chìm trong bạo lực

VOV.VN - Trong 2 tuần qua, đã có gần 1.000 người bị giết ở thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi.

EU ban hành lệnh cấm xuất vũ khí sang Cộng hòa Trung Phi
EU ban hành lệnh cấm xuất vũ khí sang Cộng hòa Trung Phi

VOV.VN - Khối này cũng cấm đưa lính đánh thuê sang quốc gia châu Phi đang chìm trong bạo lực giáo phái.

EU ban hành lệnh cấm xuất vũ khí sang Cộng hòa Trung Phi

EU ban hành lệnh cấm xuất vũ khí sang Cộng hòa Trung Phi

VOV.VN - Khối này cũng cấm đưa lính đánh thuê sang quốc gia châu Phi đang chìm trong bạo lực giáo phái.