Nhà lãnh đạo Triều Tiên gặp Phó Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc

VOV.VN - Trong thời gian ở thăm Triều Tiên, Phó Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Lý Hồng Trung đã gặp và chuyển bức thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình tới nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. 

Thông tin về cuộc gặp được hãng thông tấn Tân Hoa Xã đăng ngày 28/7. Trong bức thư gửi đến nhà lãnh đạo Triều Tiên, lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định, bất kể tình hình quốc tế thay đổi ra sao, việc duy trì, củng cố và phát triển quan hệ Trung-Triều luôn là phương châm kiên định không thay đổi của đảng và chính phủ Trung Quốc.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Phó Chủ tịch Quốc hội) Trung Quốc Lý Hồng Trung nhấn mạnh, những năm gần đây, lãnh đạo nước này Tập Cận Bình đã 5 lần gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, đưa quan hệ Trung-Triều bước vào một giai đoạn lịch sử mới.

Ông khẳng định, Trung Quốc sẵn sàng cùng với Triều Tiên thực hiện nhất trí chung quan trọng đạt được giữa lãnh đạo tối cao hai Đảng, hai nước, tăng cường liên lạc trao đổi, thúc đẩy hợp tác thiết thực và đưa quan hệ Trung-Triều phát triển lành mạnh ổn định, đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên và trong khu vực.

Theo Tân Hoa Xã, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã cảm ơn lãnh đạo Trung Quốc gửi thư riêng, đồng thời khẳng định Triều Tiên sẵn sàng cùng với Trung Quốc củng cố tình hữu nghị truyền thống, tăng cường giao lưu hợp tác, thúc đẩy quan hệ giữa Triều Tiên và Trung Quốc lên tầm cao mới, cùng nhau bảo vệ hòa bình, ổn định khu vực và lợi ích chung của cả hai bên.

Trong thời gian ở thăm Triều Tiên, ông Lý Hồng Trung cũng đã gặp các nhà lãnh đạo khác của nước này, tham dự hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày đình chiến trong Chiến tranh Triều Tiên, thăm Tháp Hữu nghị Trung-Triều và viếng Nghĩa trang Quân tình nguyện Trung Quốc.

Được biết, ông Lý Hồng Trung đã dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ Trung Quốc đến thăm Triều Tiên từ ngày 26/7 và tham dự hoạt động kỷ niệm 70 năm đình chiến trong Chiến tranh Triều Tiên.

Triều Tiên lấy 27/7/1953 - ngày ký kết Hiệp định đình chiến kết thúc chiến tranh Triều Tiên - là Ngày Chiến thắng. Hôm 27/7, nước này đã tổ chức duyệt binh kỷ niệm 70 năm “Ngày Chiến thắng” tại Bình Nhưỡng. Buổi lễ có sự tham dự của Nhà lãnh đạo Kim Jong Un, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Lý Hồng Trung.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phái đoàn Nga-Trung Quốc thăm Triều Tiên, dự sự kiện 70 năm Hiệp định đình chiến
Phái đoàn Nga-Trung Quốc thăm Triều Tiên, dự sự kiện 70 năm Hiệp định đình chiến

VOV.VN - Chuyến thăm của phái đoàn Nga và Trung Quốc là chuyến thăm công khai đầu tiên của lãnh đạo nước ngoài tới Triều Tiên kể từ khi bùng phát đại dịch COVID-19.

Phái đoàn Nga-Trung Quốc thăm Triều Tiên, dự sự kiện 70 năm Hiệp định đình chiến

Phái đoàn Nga-Trung Quốc thăm Triều Tiên, dự sự kiện 70 năm Hiệp định đình chiến

VOV.VN - Chuyến thăm của phái đoàn Nga và Trung Quốc là chuyến thăm công khai đầu tiên của lãnh đạo nước ngoài tới Triều Tiên kể từ khi bùng phát đại dịch COVID-19.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc sắp thăm Triều Tiên
Phó Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc sắp thăm Triều Tiên

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Lý Hồng Trung sẽ thăm Triều Tiên từ 26/7.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc sắp thăm Triều Tiên

Phó Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc sắp thăm Triều Tiên

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Lý Hồng Trung sẽ thăm Triều Tiên từ 26/7.

Phái đoàn cấp cao của Trung Quốc sắp tới Triều Tiên
Phái đoàn cấp cao của Trung Quốc sắp tới Triều Tiên

VOV.VN - Hãng thông tấn chính thức Triều Tiên KCNA hôm nay (24/7) đưa tin, một phái đoàn cấp cao của Trung Quốc sẽ tới Triều Tiên trong tuần này.

Phái đoàn cấp cao của Trung Quốc sắp tới Triều Tiên

Phái đoàn cấp cao của Trung Quốc sắp tới Triều Tiên

VOV.VN - Hãng thông tấn chính thức Triều Tiên KCNA hôm nay (24/7) đưa tin, một phái đoàn cấp cao của Trung Quốc sẽ tới Triều Tiên trong tuần này.

Bộ Quốc phòng Mỹ lên tiếng vụ binh sỹ vượt biên sang Triều Tiên
Bộ Quốc phòng Mỹ lên tiếng vụ binh sỹ vượt biên sang Triều Tiên

VOV.VN - Các quan chức Mỹ cho biết một quân nhân Mỹ được cho là đang bị giam giữ ở Triều Tiên sẽ phải đối mặt với hình thức kỷ luật của quân đội Mỹ khi cố ý vượt biên vào quốc gia này. Vụ việc đã tạo ra một thách thức mới cho Washington trong việc ứng phó các vấn đề liên quan đến Triều Tiên.

Bộ Quốc phòng Mỹ lên tiếng vụ binh sỹ vượt biên sang Triều Tiên

Bộ Quốc phòng Mỹ lên tiếng vụ binh sỹ vượt biên sang Triều Tiên

VOV.VN - Các quan chức Mỹ cho biết một quân nhân Mỹ được cho là đang bị giam giữ ở Triều Tiên sẽ phải đối mặt với hình thức kỷ luật của quân đội Mỹ khi cố ý vượt biên vào quốc gia này. Vụ việc đã tạo ra một thách thức mới cho Washington trong việc ứng phó các vấn đề liên quan đến Triều Tiên.