Nhật Bản: 1 người có thể đến casino 10 lần/tháng
VOV.VN - Tháng 7/2018, Quốc hội Nhật Bản thông qua luật cho phép mở sòng bạc tại các khu nghỉ dưỡng liên hợp.
Theo đó, luật cho phép tối đa 3 khu nghỉ dưỡng liên hợp (tức khu nghỉ dưỡng có chức năng chính là địa điểm tổ chức hội nghị quốc tế, khách sạn và công viên giải trí) như vậy hoạt động tại Nhật Bản. Sau khi khu nghỉ dưỡng đầu tiên được thông qua 7 năm, chính phủ sẽ cân nhắc có xây thêm hay không.
Quốc hội Nhật Bản thông qua luật cho phép mở sòng bạc tại các khu nghỉ dưỡng liên hợp. Ảnh: Reuters |
Một số chính quyền đã bày tỏ sự quan tâm tới việc đặt khu nghỉ dưỡng liên hợp tại địa phương mình, nhưng chi tiết cụ thể về cơ sở hạ tầng của sòng bạc vẫn chưa được thảo luận. Sau khi quyết định được chi tiết và địa điểm, khu nghỉ dưỡng có sòng bạc đầu tiên của Nhật Bản có thể sẽ mở cửa vào giữa những năm 2020. Những người ủng hộ luật này hy vọng các khu nghỉ dưỡng có sòng bạc sẽ giúp hồi phục kinh tế địa phương, quảng bá du lịch và thu hút khách nước ngoài tới Nhật Bản.
Trong luật cũng có biện pháp giải quyết những lo ngại rằng sòng bạc có thể tác động tiêu cực tới môi trường xung quanh và làm tăng tình trạng nghiện cờ bạc. Theo các biện pháp này, người Nhật và người nước ngoài ở Nhật phải trả tiền vào cửa và bị giới hạn về số lần tới sòng bạc.
Cũng trong tháng 7/2018, ngay trước khi luật về khu nghỉ dưỡng liên hợp được thông qua, Quốc hội đã thông qua luật về các biện pháp đối phó với chứng nghiện cờ bạc.
Chính phủ Nhật Bản cần có các biện pháp hiệu quả để giải quyết những lo ngại về việc xây dựng sòng bạc.
Trước đó, liên minh cầm quyền Đảng Tự do Dân chủ và Công Minh tại Nhật Bản đã quyết định mức phí vào sòng bạc đối với người dân Nhật Bản là 6.000 yen (tương đương với 1,25 triệu VND).
Để thống nhất được mức phí này, hai đảng đưa ra mức phí vào sòng bạc rất khác nhau.
Theo đó, đảng Tự do Dân chủ đề xuất mức phí là 5.000 yen, trong khi đảng Công Minh đề xuất 8.000 yen. Sau khi thống nhất, hai đảng đã đưa ra mức phí chung là 6.000 yen. Phí vào sòng bạc này không áp dụng cho đối tượng là khách du lịch nước ngoài.
Ngoài ra, hai đảng cũng thống nhất quy định giới hạn người tới sòng bạc một tuần 3 lần, 1 tháng 10 lần và tỷ lệ nộp thuế sòng bạc là 30% thu nhập. Mỗi quận chỉ được phép có tối đa 3 sòng bạc./.