Nhật Bản công bố lệnh đánh chặn tên lửa Triều Tiên

VOV.VN - Theo lực lượng an ninh biển Nhật Bản, Triều Tiên đã công bố kế hoạch sẽ phóng vệ tinh nhân tạo trong khoảng thời gian từ sáng 31/5-11/6. Theo đó, Nhật Bản đã nâng cao cảnh báo và tuyên bố sẵn sàng đánh chặn tên lửa Triều Tiên nếu rơi vào lãnh thổ.

Bộ trưởng Phòng vệ Nhật Bản Yasukazu Hamada hôm nay (29/5) đã ra lệnh sẵn sàng đánh chặn bất cứ tên lửa nào Triều Tiên phóng lên, nếu được xác nhận sẽ rơi xuống lãnh thổ nước này.

Công tác chuẩn bị gồm triển khai tên lửa phòng không Patriot PAC-3 và các tàu khu trục Aegis trang bị tên lửa đánh chặn SM-3.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho rằng việc phóng tên lửa của Triều Tiên, kể cả phóng vệ tinh, đều vi phạm nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, là vấn đề lớn liên quan đến an toàn của người dân Nhật Bản. Nhật Bản nỗ lực hợp tác với các bên liên quan như Mỹ, Hàn Quốc thu thập thông tin và có những ứng phó thích hợp.

Thủ tướng cũng chỉ đạo thực hiện mọi biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho người dân.

Trong khi đó, liên quan đến khả năng gặp gỡ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, Thủ tướng Kishida Fumio cho biết sẽ có những xúc tiện cụ thể để có thể thưc hiện cuộc gặp thảo luận về một số vấn đề, trong đó có vấn đề công dân Nhật Bản bị bắt cóc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đằng sau tham vọng không gian của Triều Tiên và Hàn Quốc
Đằng sau tham vọng không gian của Triều Tiên và Hàn Quốc

VOV.VN - Hàn Quốc vừa phóng thành công tên lửa đẩy Nuri, được phát triển nội địa, đưa 8 vệ tinh lên quỹ đạo, trong khi Triều Tiên chuẩn bị phóng vệ tinh trinh sát quân sự đầu tiên của nước này.

Đằng sau tham vọng không gian của Triều Tiên và Hàn Quốc

Đằng sau tham vọng không gian của Triều Tiên và Hàn Quốc

VOV.VN - Hàn Quốc vừa phóng thành công tên lửa đẩy Nuri, được phát triển nội địa, đưa 8 vệ tinh lên quỹ đạo, trong khi Triều Tiên chuẩn bị phóng vệ tinh trinh sát quân sự đầu tiên của nước này.

Nhật-Hàn lên kế hoạch liên kết radar để theo dõi các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên
Nhật-Hàn lên kế hoạch liên kết radar để theo dõi các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Các cơ quan quốc phòng của Nhật Bản và Hàn Quốc  đang lên kế hoạch liên kết các hệ thống radar của hai bên nhằm chia sẻ thông tin về các vụ thử tên lửa của Triều Tiên.

Nhật-Hàn lên kế hoạch liên kết radar để theo dõi các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

Nhật-Hàn lên kế hoạch liên kết radar để theo dõi các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Các cơ quan quốc phòng của Nhật Bản và Hàn Quốc  đang lên kế hoạch liên kết các hệ thống radar của hai bên nhằm chia sẻ thông tin về các vụ thử tên lửa của Triều Tiên.

Nhật-Hàn-Mỹ xúc tiến chia sẻ dữ liệu cảnh báo tên lửa đối phó Triều Tiên
Nhật-Hàn-Mỹ xúc tiến chia sẻ dữ liệu cảnh báo tên lửa đối phó Triều Tiên

VOV.VN - Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Matsuno Hirokazu cho biết nhằm đối phó với việc phát triển tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, Nhật - Hàn - Mỹ sẽ xúc tiến nhanh các cuộc gặp cấp Cục của Bộ Quốc phòng 3 nước để cụ thể hóa sớm việc chia sẻ dữ liệu cảnh báo tên lửa.

Nhật-Hàn-Mỹ xúc tiến chia sẻ dữ liệu cảnh báo tên lửa đối phó Triều Tiên

Nhật-Hàn-Mỹ xúc tiến chia sẻ dữ liệu cảnh báo tên lửa đối phó Triều Tiên

VOV.VN - Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Matsuno Hirokazu cho biết nhằm đối phó với việc phát triển tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, Nhật - Hàn - Mỹ sẽ xúc tiến nhanh các cuộc gặp cấp Cục của Bộ Quốc phòng 3 nước để cụ thể hóa sớm việc chia sẻ dữ liệu cảnh báo tên lửa.

Thủ tướng Nhật Bản thăm Hàn Quốc lần đầu tiên sau 12 năm
Thủ tướng Nhật Bản thăm Hàn Quốc lần đầu tiên sau 12 năm

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida ngày 7/5 tới thủ đô Seoul bắt đầu chuyến thăm chính thức Hàn Quốc 2 ngày (7-8/5) trong bối cảnh hai nước đang thúc đẩy các nỗ lực hàn gắn quan hệ.

Thủ tướng Nhật Bản thăm Hàn Quốc lần đầu tiên sau 12 năm

Thủ tướng Nhật Bản thăm Hàn Quốc lần đầu tiên sau 12 năm

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida ngày 7/5 tới thủ đô Seoul bắt đầu chuyến thăm chính thức Hàn Quốc 2 ngày (7-8/5) trong bối cảnh hai nước đang thúc đẩy các nỗ lực hàn gắn quan hệ.