Nhật Bản thúc đẩy nỗ lực là thành viên không thường trực HĐBA

VOV.VN - Nhật Bản cùng với Brazil, Đức và Ấn Độ, còn được gọi là nhóm G4 đang kêu gọi cải cách Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào cuối năm 2014.

Ngày 25/9, phát biểu tại phiên thảo luận chung cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 69 tại New York, Mỹ, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cải cách và mở rộng thành viên của cơ quan này.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe phát biểu tại LHQ (Ảnh Getty Images)

Ông Abe nói: “Nhật Bản mong muốn được tham gia vào Hội đồng Bảo an với tư cách thành viên không thường trực vào năm tới. Đã hơn 58 năm kể từ khi Nhật Bản gia nhập Liên Hợp Quốc và trở thành thành viên thứ 80 của Liên Hợp Quốc, Nhật Bản đã làm việc không mệt mỏi cho Liên Hợp Quốc.

Mong muốn của chúng tôi nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Liên Hợp Quốc là tất cả các quốc gia đều có cùng nhau giải quyết các vấn đề của thế giới, cải cách Liên Hợp Quốc nhằm phản ánh thực tế hiện nay của thế kỷ 21”.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là cơ quan có quyền ra các quyết định quân sự, áp đặt lệnh trừng phạt, cũng như xây dựng các lực lượng hòa bình, với 10 quốc gia không thường trực. Mỹ, Trung Quốc, Nga, Pháp và Anh là các quốc gia thường trực, có lá phiếu phủ quyết tại Hội đồng Bảo an.

Nhật Bản cùng với Brazil, Đức và Ấn Độ, còn được gọi là nhóm G4 đang kêu gọi cải cách Hội đồng Bảo an vào cuối năm 2014. Mục tiêu của G4 là mở rộng Hội đồng Bảo an và tạo thêm cơ hội cho nhiều quốc gia cùng tham gia cơ quan này của Liên Hợp Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên cáo buộc HĐBA Liên Hợp Quốc sử dụng “tiêu chuẩn kép”
Triều Tiên cáo buộc HĐBA Liên Hợp Quốc sử dụng “tiêu chuẩn kép”

VOV.VN - Triều Tiên cho rằng, Hội đồng Bảo an đã lên án hoạt động phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên trong khi lờ đi cuộc tập trận chung Mỹ- Hàn “đầy khiêu khích”.

Triều Tiên cáo buộc HĐBA Liên Hợp Quốc sử dụng “tiêu chuẩn kép”

Triều Tiên cáo buộc HĐBA Liên Hợp Quốc sử dụng “tiêu chuẩn kép”

VOV.VN - Triều Tiên cho rằng, Hội đồng Bảo an đã lên án hoạt động phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên trong khi lờ đi cuộc tập trận chung Mỹ- Hàn “đầy khiêu khích”.

Triều Tiên thất vọng vì HĐBA không họp khẩn về tập trận Mỹ - Hàn
Triều Tiên thất vọng vì HĐBA không họp khẩn về tập trận Mỹ - Hàn

VOV.VN - Triều Tiên cho rằng việc Mỹ và Hàn Quốc tiếp tục thực hiện các cuộc tập trận quân sự là sự đe dọa tới hòa bình của Triều Tiên.

Triều Tiên thất vọng vì HĐBA không họp khẩn về tập trận Mỹ - Hàn

Triều Tiên thất vọng vì HĐBA không họp khẩn về tập trận Mỹ - Hàn

VOV.VN - Triều Tiên cho rằng việc Mỹ và Hàn Quốc tiếp tục thực hiện các cuộc tập trận quân sự là sự đe dọa tới hòa bình của Triều Tiên.

Tổng thống Mỹ đề nghị LHQ tham gia cuộc chiến chống IS
Tổng thống Mỹ đề nghị LHQ tham gia cuộc chiến chống IS

VOV.VN -Ông Obama tuyên bố Mỹ sẽ trở thành trụ cột chính trong cuộc chiến chống lực lượng Nhà nước Hồi giáo.

Tổng thống Mỹ đề nghị LHQ tham gia cuộc chiến chống IS

Tổng thống Mỹ đề nghị LHQ tham gia cuộc chiến chống IS

VOV.VN -Ông Obama tuyên bố Mỹ sẽ trở thành trụ cột chính trong cuộc chiến chống lực lượng Nhà nước Hồi giáo.

Tổng Thư ký LHQ kêu gọi chung tay đối phó với "mạng lưới chết chóc"
Tổng Thư ký LHQ kêu gọi chung tay đối phó với "mạng lưới chết chóc"

VOV.VN - Trong bài phát biểu khai mạc, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã phác họa bức tranh ảm đạm về một thế giới đầy bất ổn hiện nay.

Tổng Thư ký LHQ kêu gọi chung tay đối phó với "mạng lưới chết chóc"

Tổng Thư ký LHQ kêu gọi chung tay đối phó với "mạng lưới chết chóc"

VOV.VN - Trong bài phát biểu khai mạc, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã phác họa bức tranh ảm đạm về một thế giới đầy bất ổn hiện nay.

HĐBA tiến hành họp khẩn về cáo buộc Nga 'xâm lược' Ukraine
HĐBA tiến hành họp khẩn về cáo buộc Nga 'xâm lược' Ukraine

VOV.VN -Hội đồng Bảo an hôm nay sẽ tổ chức cuộc họp khẩn cấp để thảo luận về cuộc khủng hoảng ở Ukraine, sau khi Kiev tố cáo các binh sĩ Nga đang hiện diện trên đất Ukraine và chiến đấu cùng các phiến quân ly khai.

HĐBA tiến hành họp khẩn về cáo buộc Nga 'xâm lược' Ukraine

HĐBA tiến hành họp khẩn về cáo buộc Nga 'xâm lược' Ukraine

VOV.VN -Hội đồng Bảo an hôm nay sẽ tổ chức cuộc họp khẩn cấp để thảo luận về cuộc khủng hoảng ở Ukraine, sau khi Kiev tố cáo các binh sĩ Nga đang hiện diện trên đất Ukraine và chiến đấu cùng các phiến quân ly khai.

Hội đồng Bảo an LHQ lên án vụ hành quyết nhân viên cứu trợ người Anh
Hội đồng Bảo an LHQ lên án vụ hành quyết nhân viên cứu trợ người Anh

VOV.VN - Cơ quan này cũng hối thúc trả tự do ngay lập tức, an toàn và vô điều kiện tất cả các con tin bị phiến quân Nhà nước Hồi giáo bắt giữ.

Hội đồng Bảo an LHQ lên án vụ hành quyết nhân viên cứu trợ người Anh

Hội đồng Bảo an LHQ lên án vụ hành quyết nhân viên cứu trợ người Anh

VOV.VN - Cơ quan này cũng hối thúc trả tự do ngay lập tức, an toàn và vô điều kiện tất cả các con tin bị phiến quân Nhà nước Hồi giáo bắt giữ.

HĐBA Liên Hợp Quốc ủng hộ Lebanon chống lại phiến quân từ Syria
HĐBA Liên Hợp Quốc ủng hộ Lebanon chống lại phiến quân từ Syria

VOV.VN - Tuy nhiên, Hội đồng Bảo an cũng cảnh báo chính quyền Beirut không nên để điều này cuốn Lebanon sâu vào cuộc xung đột tại Syria.

HĐBA Liên Hợp Quốc ủng hộ Lebanon chống lại phiến quân từ Syria

HĐBA Liên Hợp Quốc ủng hộ Lebanon chống lại phiến quân từ Syria

VOV.VN - Tuy nhiên, Hội đồng Bảo an cũng cảnh báo chính quyền Beirut không nên để điều này cuốn Lebanon sâu vào cuộc xung đột tại Syria.

HĐBA lập kế hoạch ngăn chặn các tay súng cực đoan nước ngoài
HĐBA lập kế hoạch ngăn chặn các tay súng cực đoan nước ngoài

VOV.VN - Hội đồng Bảo an buộc phải mạnh tay đối phó với cuộc tổng động viên các tay súng cực đoan nước ngoài lớn nhất kể từ khi al-Qaeda thành lập.

HĐBA lập kế hoạch ngăn chặn các tay súng cực đoan nước ngoài

HĐBA lập kế hoạch ngăn chặn các tay súng cực đoan nước ngoài

VOV.VN - Hội đồng Bảo an buộc phải mạnh tay đối phó với cuộc tổng động viên các tay súng cực đoan nước ngoài lớn nhất kể từ khi al-Qaeda thành lập.