Nhật Bản và Pháp tổ chức đối thoại Bộ trưởng An ninh - Ngoại giao lần thứ 7

VOV.VN - Nhật Bản và Pháp hôm 9/5 đã tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng (hay còn gọi là Đối thoại an ninh “2+2”) lần thứ 7 theo hình thức truyền hình trực tuyến.

Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, cuộc họp có sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao Hayashi và Bộ trưởng Quốc phòng Hamada cùng Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna và Bộ trưởng Quân đội Pháp Sébastien Lecornu.

Tại hội nghị, phía Nhật Bản giải thích về Chiến lược an ninh quốc gia được công bố vào tháng 12 năm ngoái và “Kế hoạch mới về một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và cởi mở”. Đồng thời hoan nghênh chuyến thăm gần đây của tàu khu trục Pháp Prairial đến Căn cứ của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản.

Bốn bộ trưởng cũng trao đổi quan điểm về hợp tác Nhật-Pháp trong các lĩnh vực như không gian mạng, vũ trụ và an ninh kinh tế; nhất trí tăng cường hợp tác và trao đổi về trang thiết bị và công nghệ quốc phòng.

Về xung đột Nga - Ukraine, hai bên khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine và phối hợp hành động chặt chẽ với các nước G7 trong các biện pháp trừng phạt đối với Nga.

Ngoài ra, các nhà lãnh đạo cũng trao đổi quan điểm về tình hình Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, bao gồm Trung Quốc và Triều Tiên, đồng thời phản đối các nỗ lực đơn phương thay đổi hiện trạng bằng vũ lực hoặc cưỡng ép ở Biển Hoa Đông và Biển Đông.

Đồng thời, tái khẳng định tầm quan trọng của hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan, vốn là yếu tố thiết yếu cho an ninh và thịnh vượng của cộng đồng quốc tế; nhất trí tìm kiếm một giải pháp giải quyết hòa bình các vấn đề xuyên eo biển. Bốn nhà lãnh đạo cũng chia sẻ quan điểm sẽ tiếp tục làm việc cùng nhau trong các vấn đề như ứng phó với hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, vấn đề công dân Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc trong quá khứ, châu Phi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản, Pháp cam kết hợp tác chặt chẽ trong vấn đề Ukraine, Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương
Nhật Bản, Pháp cam kết hợp tác chặt chẽ trong vấn đề Ukraine, Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio ngày 1/6 đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron, trong đó nhất trí phối hợp chặt chẽ để đối phó với xung đột Nga-Ukraine và hiện thực hoá một “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở”.

Nhật Bản, Pháp cam kết hợp tác chặt chẽ trong vấn đề Ukraine, Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Nhật Bản, Pháp cam kết hợp tác chặt chẽ trong vấn đề Ukraine, Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio ngày 1/6 đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron, trong đó nhất trí phối hợp chặt chẽ để đối phó với xung đột Nga-Ukraine và hiện thực hoá một “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở”.

Nhật Bản, Pháp tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh quốc phòng
Nhật Bản, Pháp tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh quốc phòng

VOV.VN - Nhật Bản và Pháp hôm qua (20/1) tổ chức Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng lần thứ 6 (hay còn gọi là Đối thoại chiến lược “2 + 2”). Hai bên đã ra tuyên bố chung trong đó nhất trí làm sâu sắc hơn quan hệ an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Nhật Bản, Pháp tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh quốc phòng

Nhật Bản, Pháp tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh quốc phòng

VOV.VN - Nhật Bản và Pháp hôm qua (20/1) tổ chức Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng lần thứ 6 (hay còn gọi là Đối thoại chiến lược “2 + 2”). Hai bên đã ra tuyên bố chung trong đó nhất trí làm sâu sắc hơn quan hệ an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Nhật Bản, Pháp, Mỹ lần đầu tiên tập trận chung trên bộ, trên biển vào tháng 5/2021
Nhật Bản, Pháp, Mỹ lần đầu tiên tập trận chung trên bộ, trên biển vào tháng 5/2021

VOV.VN - Nhật, Pháp, Mỹ sẽ tổ chức tập trận chung trên bộ và trên biển lần đầu tiên vào tháng 5/2021 trong bối cảnh quân đội Trung Quốc gia tăng các hoạt động ở khu vực.

Nhật Bản, Pháp, Mỹ lần đầu tiên tập trận chung trên bộ, trên biển vào tháng 5/2021

Nhật Bản, Pháp, Mỹ lần đầu tiên tập trận chung trên bộ, trên biển vào tháng 5/2021

VOV.VN - Nhật, Pháp, Mỹ sẽ tổ chức tập trận chung trên bộ và trên biển lần đầu tiên vào tháng 5/2021 trong bối cảnh quân đội Trung Quốc gia tăng các hoạt động ở khu vực.