Nhóm ngoại trưởng BRICS bàn về hòa bình Nga và Ukraine

VOV.VN - Các bộ trưởng ngoại giao Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi bàn về kế hoạch hòa bình 12 điểm giữa Nga và Ukraine của Trung Quốc.

Ngày 1/6, Bộ trưởng ngoại giao Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi (BRICS) họp tại Cape Town để giải quyết các chủ đề quan trọng như giao dịch nội tệ và kế hoạch hòa bình cho cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Cuộc họp kéo dài hai ngày do Nam Phi đăng cai để chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 15 dự kiến diễn ra vào tháng 8.

Một trong những chủ đề chính được thảo luận là giao dịch nội tệ. Các quốc gia như Ấn Độ, Nga và Trung Quốc ngày càng giải quyết thương mại bằng đồng nội tệ và giảm sự phụ thuộc vào đồng USD.

Sự thay đổi này được coi là một phản ứng trước việc Mỹ áp dụng các lệnh trừng phạt và công cụ tài chính đối với Nga, bao gồm cả việc tịch thu dự trữ, loại trừ Nga khỏi Hiệp hội Viễn thông Tài chính Liên ngân hàng Toàn cầu (SWIFT).

Bên cạnh đó, các ngoại trưởng cũng thảo luận về khả năng thành lập đồng tiền chung trong khuôn khổ BRICS.

Các bộ trưởng cũng bàn về kế hoạch hòa bình 12 điểm giữa Nga và Ukraine của Trung Quốc. Tuy nhiên, việc đạt được sự đồng thuận giữa các nước thành viên về kế hoạch này dường như là điều khó xảy ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga tố phương Tây lặng thinh về các vụ tấn công bằng UAV vào Moscow
Nga tố phương Tây lặng thinh về các vụ tấn công bằng UAV vào Moscow

VOV.VN - Giới chức Nga cho rằng các đồng minh phương Tây của Ukraine đáng lẽ phải lên án vụ tấn công bằng UAV vào thủ đô Moscow. Họ cho rằng việc phương Tây từ chối lên án là bằng chứng cho thấy Nga đang đối đầu thực sự với phương Tây.

Nga tố phương Tây lặng thinh về các vụ tấn công bằng UAV vào Moscow

Nga tố phương Tây lặng thinh về các vụ tấn công bằng UAV vào Moscow

VOV.VN - Giới chức Nga cho rằng các đồng minh phương Tây của Ukraine đáng lẽ phải lên án vụ tấn công bằng UAV vào thủ đô Moscow. Họ cho rằng việc phương Tây từ chối lên án là bằng chứng cho thấy Nga đang đối đầu thực sự với phương Tây.

Đức đóng cửa 4 lãnh sự quán Nga để trả đũa ngoại giao
Đức đóng cửa 4 lãnh sự quán Nga để trả đũa ngoại giao

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Đức ngày 31/5 cho biết, Đức sẽ đóng cửa 4 trên tổng số 5 lãnh sự quán của Nga trên lãnh thổ nước này.

Đức đóng cửa 4 lãnh sự quán Nga để trả đũa ngoại giao

Đức đóng cửa 4 lãnh sự quán Nga để trả đũa ngoại giao

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Đức ngày 31/5 cho biết, Đức sẽ đóng cửa 4 trên tổng số 5 lãnh sự quán của Nga trên lãnh thổ nước này.

Ukraine xuyên phá vị trí phòng thủ và tấn công cứ điểm Nga gần Bakhmut
Ukraine xuyên phá vị trí phòng thủ và tấn công cứ điểm Nga gần Bakhmut

VOV.VN - Ukraine vừa cho biết, các binh sỹ của nước này đã phá hủy cứ điểm của Nga gần khu vực Klishchiivka, thuộc Bakhmut ở miền Đông.

Ukraine xuyên phá vị trí phòng thủ và tấn công cứ điểm Nga gần Bakhmut

Ukraine xuyên phá vị trí phòng thủ và tấn công cứ điểm Nga gần Bakhmut

VOV.VN - Ukraine vừa cho biết, các binh sỹ của nước này đã phá hủy cứ điểm của Nga gần khu vực Klishchiivka, thuộc Bakhmut ở miền Đông.