Nhóm vũ trang ở Sinai, Ai Cập tuyên bố chống lại phiến quân Hồi giáo

VOV.VN - Một nhóm vũ trang độc lập ở khu vực bán đảo Sinai tuyên bố sẽ chiến đấu chống lại nhóm phiến quân Hồi giáo Ansar Bayt al-Maqdis.  

Trong một đoạn băng ghi hình phát tán tại Ai Cập thời gian gần đây, một nhóm vũ trang tự xưng là “Những đứa con của Sinai” (Sons of Sinai) tuyên bố, sẽ chiến đấu chống lại nhóm phiến quân Hồi giáo Ansar Bayt al-Maqdis nhằm trả thù cho các nạn nhân của chủ nghĩa khủng bố. 

 Nhóm vũ trang Sons of Sinai (ảnh: Al-Tahrir News Network)

Tuy nhiên, các nguồn tin dẫn lời một quan chức cấp cao trong quân đội Ai Cập cho biết, Ai Cập không cho phép bất kỳ các nhóm vũ trang riêng biệt nào chiến đấu chống lại các phiến quân cực đoan ở bán đảo Sinai. Các thành viên của nhóm “Những đứa con của Sinai” sẽ bị bắt giam nếu có các hoạt động được coi là “chống khủng bố” tại khu vực này.

Sau các vụ tấn công nhằm vào trạm kiểm soát tại phía Bắc bán đảo Sinai ngày 24/10 vừa qua khiến hơn 30 binh sỹ Ai Cập thiệt mạng, đến nay vẫn chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm.

Phía quân đội Ai Cập đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại các thành phố thuộc Bắc Sinai như Rafah, Sheikh Zuwayed và Arish, đồng thời sơ tán khu vực dân cư để thiết lập một vùng đệm an ninh dài 14km dọc biên giới giữa Sinai và Dải Gaza./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhóm vũ trang Hồi giáo dùng súng tấn công nhà dân ở cực Nam Thái Lan
Nhóm vũ trang Hồi giáo dùng súng tấn công nhà dân ở cực Nam Thái Lan

VOV.VN - Ngày 2/11, tại tỉnh Narathiwas ở cực Nam Thái Lan, một nhóm vũ trang dùng súng bắn vào nhà dân, làm 1 người chết và 3 người bị thương.

Nhóm vũ trang Hồi giáo dùng súng tấn công nhà dân ở cực Nam Thái Lan

Nhóm vũ trang Hồi giáo dùng súng tấn công nhà dân ở cực Nam Thái Lan

VOV.VN - Ngày 2/11, tại tỉnh Narathiwas ở cực Nam Thái Lan, một nhóm vũ trang dùng súng bắn vào nhà dân, làm 1 người chết và 3 người bị thương.

Nhà nước Hồi giáo IS thảm sát hơn 85 người ở tỉnh Anbar, Iraq
Nhà nước Hồi giáo IS thảm sát hơn 85 người ở tỉnh Anbar, Iraq

VOV.VN - Đây là một phần trong chiến dịch giết người hàng loạt nhằm đe dọa sự phản kháng của người dân địa phương trước sự khủng bố của IS.

Nhà nước Hồi giáo IS thảm sát hơn 85 người ở tỉnh Anbar, Iraq

Nhà nước Hồi giáo IS thảm sát hơn 85 người ở tỉnh Anbar, Iraq

VOV.VN - Đây là một phần trong chiến dịch giết người hàng loạt nhằm đe dọa sự phản kháng của người dân địa phương trước sự khủng bố của IS.

Diễn đàn kinh tế Thế giới Hồi giáo khai mạc tại Dubai
Diễn đàn kinh tế Thế giới Hồi giáo khai mạc tại Dubai

VOV.VN -Diễn đàn Kinh tế thế giới Hồi giáo khởi đầu là Diễn đàn Kinh doanh của Tổ chức Hồi giáo.

Diễn đàn kinh tế Thế giới Hồi giáo khai mạc tại Dubai

Diễn đàn kinh tế Thế giới Hồi giáo khai mạc tại Dubai

VOV.VN -Diễn đàn Kinh tế thế giới Hồi giáo khởi đầu là Diễn đàn Kinh doanh của Tổ chức Hồi giáo.

Mỹ, Iraq vạch kế hoạch tấn công trên bộ nhằm vào Hồi giáo cực đoan IS
Mỹ, Iraq vạch kế hoạch tấn công trên bộ nhằm vào Hồi giáo cực đoan IS

VOV.VN - Lính Iraq sẽ được đưa lên tuyến đầu trong cuộc chiến này. Các cố vấn Mỹ có thể được triển khai thêm nếu cần.

Mỹ, Iraq vạch kế hoạch tấn công trên bộ nhằm vào Hồi giáo cực đoan IS

Mỹ, Iraq vạch kế hoạch tấn công trên bộ nhằm vào Hồi giáo cực đoan IS

VOV.VN - Lính Iraq sẽ được đưa lên tuyến đầu trong cuộc chiến này. Các cố vấn Mỹ có thể được triển khai thêm nếu cần.

Phiến quân Hồi giáo IS mở các cuộc tấn công hóa học tại Iraq
Phiến quân Hồi giáo IS mở các cuộc tấn công hóa học tại Iraq

VOV.VN - Khủng bố Nhà nước Hồi giáo đã bắn 7 quả đạn pháo chứa đầy khí clo vào một khu vực dân cư.

Phiến quân Hồi giáo IS mở các cuộc tấn công hóa học tại Iraq

Phiến quân Hồi giáo IS mở các cuộc tấn công hóa học tại Iraq

VOV.VN - Khủng bố Nhà nước Hồi giáo đã bắn 7 quả đạn pháo chứa đầy khí clo vào một khu vực dân cư.