Những điểm nhấn trong ngày đầu tiên của sự kiện Ngày NATO ở Séc

VOV.VN - Hôm qua (16/9) bắt đầu diễn ra Ngày NATO ở Ostrava và Ngày Lực lượng Không quân Séc. Các đơn vị quân đội, an ninh và cứu hộ từ 19 quốc gia đã có mặt tại cuộc duyệt binh an ninh lớn nhất châu Âu năm nay.

Chương trình bắt đầu trước 9 giờ với màn trình diễn của nhóm nhào lộn  Zelazny người Ba Lan. Sau đó là hơn 8h biểu tình sôi nổi trên không và trên mặt đất. Du khách có thể nhìn thấy hàng chục máy bay và các thiết bị khác trong khu vực.

Tại sân bay Mosnov, khách tham quan đã có dịp chiêm ngưỡng những loại vũ khí trang bị hiện đại của các quốc gia thành viên NATO cũng như phần trình diễn của các chuyên gia hàng đầu. Đã có khoảng 100.000 lượt khách đến thăm Ngày NATO trong ngày đầu tiên. Đây cũng là dịp có thể nhìn thấy máy bay trực thăng AH-1Z Viper và JH-1Y Venom do Mỹ sản xuất được quân đội Séc mua, trong khi phiên bản tiền nhiệm của chúng, trực thăng chiến đấu Mi-24, được trưng bày lần cuối.

Trong bài phát biểu khai mạc, Thủ tướng Séc Petr Fiala khẳng định cần ghi nhớ tầm quan trọng của tư cách thành viên trong NATO, nơi mang lại những đảm bảo an ninh đặc biệt mà Cộng hòa Séc không có được trước đây. 

Điểm hấp dẫn nhất của ngày đầu tiên phải kể đến phần trình diễn nhào lộn hàng năm của các nhóm, năm nay là nhóm Orlik và Zelazny của Ba Lan và Đội PC-7 Thụy Sĩ. Trong số những điểm thu hút lớn nhất năm nay là máy bay F-35. Chia sẻ điểm đặc biệt này, Trưởng ban tổ chức Zbynek Pavlacik cho biết, sự kiện năm nay đã trở thành sự kiện đầu tiên không chỉ ở Cộng hòa Séc mà còn ở toàn bộ Trung và Đông Âu, nơi có tổng cộng 5 máy bay F-35 A và B thế hệ thứ năm hiện đại nhất lực lượng không quân Mỹ và Anh có mặt.

Sự kiện này diễn ra hàng năm, thu hút sự quan tâm của du khách khắp nơi trong nước và nước ngoài đến tham dự, chủ yếu là từ Ba Lan lân cận. Cũng nhờ Ba Lan là quốc gia đối tác đặc biệt của Ngày NATO năm nay, nên lượng du khách từ các nước láng giềng phía Bắc thậm chí còn nhiều hơn bình thường.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga so sánh việc Ukraine gia nhập NATO với trường hợp của Phần Lan và Thụy Điển
Nga so sánh việc Ukraine gia nhập NATO với trường hợp của Phần Lan và Thụy Điển

VOV.VN - Việc Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO không phải là vấn đề với Nga giống như việc Ukraine ở trong liên minh này, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay trong một cuộc trả lời phỏng vấn ngày 11/9.

Nga so sánh việc Ukraine gia nhập NATO với trường hợp của Phần Lan và Thụy Điển

Nga so sánh việc Ukraine gia nhập NATO với trường hợp của Phần Lan và Thụy Điển

VOV.VN - Việc Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO không phải là vấn đề với Nga giống như việc Ukraine ở trong liên minh này, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay trong một cuộc trả lời phỏng vấn ngày 11/9.

NATO sẽ tập trận quân sự lớn nhất kể từ Chiến tranh Lạnh
NATO sẽ tập trận quân sự lớn nhất kể từ Chiến tranh Lạnh

VOV.VN - NATO đang chuẩn bị tiến hành cuộc tập trận chung lớn nhất kể từ Chiến tranh Lạnh với khoảng hơn 40.000 binh lính nhằm thực hành cách thức đối phó với cuộc tấn công nhằm vào một trong các thành viên của liên minh.

NATO sẽ tập trận quân sự lớn nhất kể từ Chiến tranh Lạnh

NATO sẽ tập trận quân sự lớn nhất kể từ Chiến tranh Lạnh

VOV.VN - NATO đang chuẩn bị tiến hành cuộc tập trận chung lớn nhất kể từ Chiến tranh Lạnh với khoảng hơn 40.000 binh lính nhằm thực hành cách thức đối phó với cuộc tấn công nhằm vào một trong các thành viên của liên minh.

NATO lên tiếng về việc Nga tấn công các cảng Danube của Ukraine sát Romania
NATO lên tiếng về việc Nga tấn công các cảng Danube của Ukraine sát Romania

VOV.VN - Tổng thư ký NATO vừa lên tiếng về các vụ tấn công của Nga vào các cảng của Ukraine gần sông Danube và sát Romania, thành viên của khối quân sự này.

NATO lên tiếng về việc Nga tấn công các cảng Danube của Ukraine sát Romania

NATO lên tiếng về việc Nga tấn công các cảng Danube của Ukraine sát Romania

VOV.VN - Tổng thư ký NATO vừa lên tiếng về các vụ tấn công của Nga vào các cảng của Ukraine gần sông Danube và sát Romania, thành viên của khối quân sự này.

Quan chức NATO nói Ukraine tiến được khoảng 100m mỗi ngày
Quan chức NATO nói Ukraine tiến được khoảng 100m mỗi ngày

VOV.VN - Khi cuộc phản công bước sang tháng thứ tư, Ukraine vẫn đang nỗ lực chiến đấu trước hệ thống phòng thủ vững chắc và được chuẩn bị kỹ lưỡng của Nga. Ngày 7/9, quan chức hàng đầu của NATO cho rằng dù Ukraine đạt được những bước tiến hạn chế, nhưng họ vẫn đang tiến lên phía trước.

Quan chức NATO nói Ukraine tiến được khoảng 100m mỗi ngày

Quan chức NATO nói Ukraine tiến được khoảng 100m mỗi ngày

VOV.VN - Khi cuộc phản công bước sang tháng thứ tư, Ukraine vẫn đang nỗ lực chiến đấu trước hệ thống phòng thủ vững chắc và được chuẩn bị kỹ lưỡng của Nga. Ngày 7/9, quan chức hàng đầu của NATO cho rằng dù Ukraine đạt được những bước tiến hạn chế, nhưng họ vẫn đang tiến lên phía trước.

NATO: Không có dấu hiệu cho thấy Nga cố ý tấn công Romania
NATO: Không có dấu hiệu cho thấy Nga cố ý tấn công Romania

VOV.VN - Tổng thư ký NATO, ông Jens Stoltenberg ngày 7/9 tuyên bố, đến thời điểm hiện tại không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy Nga cố ý tấn công Romania.

NATO: Không có dấu hiệu cho thấy Nga cố ý tấn công Romania

NATO: Không có dấu hiệu cho thấy Nga cố ý tấn công Romania

VOV.VN - Tổng thư ký NATO, ông Jens Stoltenberg ngày 7/9 tuyên bố, đến thời điểm hiện tại không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy Nga cố ý tấn công Romania.