Nóng thế giới hôm nay 7/8: Israel cảnh báo có thể đơn phương tấn công Iran
VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua (cụm tin 7/8/2026): Israel đề cập khả năng đơn phương tấn công Iran; Mỹ sắp có học thuyết an ninh mới; Nga thay đổi chiến thuật, Ukraine báo động thiếu tên lửa phòng không…
Israel ám chỉ khả năng có thể đơn phương tấn công Iran: Thủ tướng Israel tối 5/8 cảnh báo, nước này có thể đơn phương tiến hành trở lại hành động quân sự chống Iran, nhằm ngăn quốc gia Hồi giáo phát triển vũ khí hạt nhân.
Trong một tuyên bố được nhiều nguồn tin khu vực trích dẫn, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định đã nghe được thông tin về việc Tư lệnh Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Tướng Ahmad Vahidi, công khai ý định của Tehran về tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân. Vì vậy, trên cương vị Thủ tướng của Israel, ông Netanyahu tuyên bố sẽ nhất quyết ngăn Iran có được bom hạt nhân. Dù biện pháp ngăn chặn của Thủ tướng Netanyahu không được đề cập một cụ thể, song truyền thông và giới phân tích khu vực cho rằng đó nhiều khả năng là một chiến dịch quân sự phủ đầu tiếp theo của Israel vào Iran.
Iran tranh thủ “khoảng ngừng” giao tranh với Mỹ để củng cố sức mạnh quân sự: Iran khẳng định đã tận dụng tối đa thời gian ngừng bắn với Mỹ để đẩy mạnh sản xuất tên lửa, UAV, khôi phục các hệ thống bị hư hại và chuẩn bị cho khả năng xung đột tái bùng phát nếu thỏa thuận về eo biển Hormuz thất bại.
Trong khi các nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran vẫn đang được xúc tiến, giới chức quân sự Iran cho biết nước này đã tận dụng tối đa thời gian ngừng bắn để tăng cường năng lực quốc phòng và chuẩn bị cho khả năng xung đột có thể tái diễn.
Ông Trump nói có thể công bố thỏa thuận về eo biển Hormuz trong 48 giờ tới: Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/8 cho biết, các cuộc đàm phán với Iran đang đạt được tiến triển tích cực và Washington có thể công bố thêm thông tin trong vòng 48 giờ tới, trong đó có khả năng đạt được thỏa thuận mở lại eo biển Hormuz.
Phát biểu với báo giới trước khi lên đường tới bang Nevada, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, các cuộc thương lượng với Iran đang "diễn ra rất tốt" và "đã đạt được nhiều tiến triển". Khi được hỏi về thông tin Mỹ có thể công bố thỏa thuận mở lại eo biển Hormuz ngay trong ngày 6/8, ông Trump nói điều đó có thể xảy ra trong 48 giờ tới.
Iran và Oman đạt thỏa thuận về tuyến hàng hải mới ở eo biển Hormuz: Iran và Oman đạt thỏa thuận về tuyến hàng hải mới qua eo biển Hormuz, khu vực có vai trò chiến lược đối với vận tải năng lượng toàn cầu.
Iran cho biết đã đạt được thỏa thuận với Oman về lộ trình địa lý của các tuyến hàng hải mới đi qua eo biển Hormuz, một trong những tuyến vận tải biển chiến lược quan trọng nhất thế giới.
Số lượng tàu thuyền qua eo Bab el-Mandab giảm mạnh sau vụ tấn công của Houthi: Số lượng tàu đi qua eo biển Bab el-Mandab giảm mạnh trong ngày 5/8, sau khi lực lượng Houthi ở Yemen lần thứ 2 trong ngày tuyên bố tấn công tàu dầu của Saudi Arabia.
Theo dữ liệu do Kpler công bố, sau cuộc tấn công của Houthi, trong ngày 5/8 chỉ có duy nhất một tàu hàng đi qua eo biển Bab el-Mandab, giảm mạnh so với 20 tàu của ngày liền trước. hương tiện duy nhất lưu thông hôm 5/8 là tàu chở hàng rời mang cờ Bahamas.
Mỹ sẽ có học thuyết hạt nhân mới đối phó với Trung Quốc và Nga: Lầu Năm Góc được cho là đang xây dựng một học thuyết hạt nhân mới nhằm ứng phó với nguy cơ xung đột cùng lúc với hai cường quốc hạt nhân là Trung Quốc và Nga.
Theo hãng tin NBC, chiến lược này sẽ chuyển trọng tâm từ răn đe bằng các đòn tấn công hạt nhân chiến lược quy mô lớn sang xây dựng nhiều phương án tác chiến linh hoạt hơn, qua đó mở rộng các lựa chọn cho Tổng thống Mỹ trong những tình huống khủng hoảng an ninh.
Nga thay đổi chiến thuật tấn công, Ukraine báo động thiếu tên lửa phòng không: Ukraine cho biết nguồn cung tên lửa phòng không từ các đồng minh đã giảm tới hai phần ba trong nửa đầu năm nay, trong khi Nga thay đổi chiến thuật tấn công bằng tên lửa đạn đạo và UAV, khiến năng lực đánh chặn của Kiev đối mặt sức ép ngày càng lớn.
Nguồn cung tên lửa phòng không từ các nước đồng minh dành cho Ukraine đã giảm tới hai phần ba trong nửa đầu năm nay so với cùng kỳ năm 2025. Thông tin được Tổng thống Volodymyr Zelensky công bố ngày 5/8 sau cuộc họp với các quan chức quân sự cấp cao.
Hơn 1.000 hạ tầng cảng Odessa hư hại, Ukraine đối mặt cú sốc xuất khẩu: Hơn 1.000 công trình hạ tầng cảng tại khu vực Odessa bị hư hại, khiến hoạt động xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine qua Biển Đen gần như đình trệ. Kiev buộc phải chuyển hàng sang tuyến sông Danube và đường bộ, song năng lực vận chuyển không đáp ứng nhu cầu.
Cổng thông tin Obshchestvennoye.Novosti dẫn các nguồn tin từ Ukraine cho biết hơn 1.000 công trình hạ tầng cảng tại khu vực Đại Odessa, gồm các cảng Odessa, Chernomorsk và Yuzhny, cùng các cảng trên sông Danube, đã bị hư hại.
Ukraine gấp rút chuẩn bị cho mùa đông, ưu tiên tăng cường phòng thủ: Ukraine tăng tốc chuẩn bị cho mùa đông, ưu tiên bảo vệ hạ tầng, hầm trú ẩn và nâng cao năng lực phòng thủ trước các cuộc tấn công.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã xác định ba ưu tiên hàng đầu trong công tác chuẩn bị cho mùa đông, đồng thời yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tiến độ triển khai.
Séc chấm dứt chế độ bảo hộ tạm thời cho nam giới Ukraine trong độ tuổi nhập ngũ: Từ đầu tháng 8/2026, Séc sẽ chấm dứt chế độ bảo hộ tạm thời cho nam giới Ukraine trong độ tuổi nhập ngũ. Đây là thay đổi quan trọng trong chính sách tiếp nhận người tị nạn của Séc, phản ánh nỗ lực của nước này nhằm kiểm soát dòng người nhập cư vào thời điểm năng lực tiếp nhận của quốc gia đã gần đạt giới hạn.
Các hạn chế bắt đầu có hiệu lực từ ngày 5/8 đối với nam giới Ukraine thuộc độ tuổi từ 23 đến 60. Những người thuộc nhóm này sẽ chỉ được cấp quy chế bảo vệ tạm thời nếu chứng minh được họ đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại Ukraine.
Mỹ tiếp tục thúc đẩy kế hoạch cho Ukraine sản xuất tên lửa Patriot: Mỹ vẫn đang thúc đẩy các cuộc đàm phán nhằm cho phép Ukraine tham gia sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot, bất chấp việc Tổng thống Donald Trump gần đây bày tỏ sự thận trọng đối với kế hoạch này.
Theo truyền thông Mỹ, các cuộc thảo luận hiện tập trung vào nhiều phương án, trong đó có việc cho phép Ukraine sản xuất một số linh kiện của tên lửa Patriot, sau đó chuyển sang các cơ sở tại châu Âu, như Đức, để lắp ráp hoàn chỉnh. Một lựa chọn khác là đưa Ukraine tham gia chương trình sản xuất Patriot hiện có của Mỹ và châu Âu hoặc cho phép Kiev chế tạo một phiên bản PAC-3 có chi phí thấp hơn.
Nhật - Hàn xác nhận vật thể bay Triều Tiên phóng có thể là tên lửa đạn đạo: Theo các nguồn tin quân sự của Nhật Bản và Hàn Quốc, có khả năng Triều Tiên lại vừa phóng thử tên lửa đạn đạo trong chiều 6/8.
Vào lúc 17h12 chiều 6/8 (theo giờ địa phương), Bộ Quốc phòng Nhật Bản xác nhận Triều Tiên đã phóng một vật thể bay có khả năng là tên lửa đạn đạo. Tiếp đó, vào lúc 17h26, cơ quan này cho biết vật thể bay này đã rơi xuống khu vực biển ngoài vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản.
Hàn Quốc lại tập trận tại nhóm đảo đang tranh chấp với Nhật Bản: Một mặt nỗ lực cải thiện quan hệ với Nhật Bản, mặt khác, Hàn Quốc vẫn tiếp tục tỏ ra không khoan nhượng trong vấn đề tranh chấp chủ quyền biển đảo, thông qua nhiều hành động mạnh.
Hôm 6/8, Hải quân Hàn Quốc cho biết lực lượng này vừa tiến hành một cuộc tập trận tại vùng biển xung quanh nhóm đảo nhỏ đang tranh chấp chủ quyền với Nhật Bản, có tên tiếng Hàn là Dokdo và tên tiếng Nhật là Takeshima. Đây là hoạt động quân sự được tổ chức 2 lần/năm, được biết đến dưới tên gọi “Huấn luyện bảo vệ lãnh thổ khu vực biển phía Đông”, với mục đích được cho là để bảo vệ chủ quyền biển đảo, tính mạng và tài sản của người dân.
Nắng nóng nghiêm trọng tại Hàn Quốc khiến 21 trường hợp tử vong: Số ca tử vong do đợt nắng nóng kỷ lục tại Hàn Quốc tiếp tục tăng cao, thậm chí đã vượt quá số lượng của cả năm 2025 vừa qua.
Theo số liệu sơ bộ của Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc, tính từ giữa tháng 5 đến hết ngày 5/8, tổng số ca tử vong do nắng nóng kỷ lục tại nước này đã tăng lên 21 trường hợp, 2.441 bệnh nhân đã phải đến các phòng cấp cứu vì các triệu chứng liên quan đến sốc nhiệt.