Ông Zelensky công bố danh mục đầu tư 40 tỷ euro của “Carpathian Eight”

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết 8 quốc gia tham gia sáng kiến "Carpathian Eight" (C8 hay Nhóm 8 nước Carpathian) đã xây dựng danh mục chung gồm 95 dự án đầu tư với tổng giá trị khoảng 40 tỷ euro (44 tỷ USD).

Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Carpathian Eight (C8) ngày 18/9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các bên đã chuẩn bị hơn 50 thỏa thuận với tổng giá trị trên 1 tỷ euro (1,1 tỷ USD) để ký kết ngay trong ngày.

“8 quốc gia của chúng ta giới thiệu một danh mục đầu tư chung gồm 95 dự án trị giá khoảng 40 tỷ euro. Đây là một đề xuất chung của khu vực dành cho các nhà đầu tư. Lần đầu tiên, khu vực vĩ mô Carpathia xuất hiện như một thị trường thống nhất với một danh mục đầu tư chung”, Tổng thống Zelensky nói.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, hơn 50 thỏa thuận trị giá trên 1 tỷ euro đã được chuẩn bị để ký kết, trong đó các dự án năng lượng chiếm khoảng một nửa danh mục.

Sáng kiến “Carpathian Eight” (C8) bao gồm Ukraine, Romania, Ba Lan, Slovakia, Hungary, Cộng hòa Séc, Áo và Serbia - những quốc gia có mối liên hệ về địa lý và kinh tế với dãy núi Carpathia ở Trung Âu. Hội nghị quy tụ các quan chức cấp cao chính phủ, lãnh đạo các địa phương, đại diện của 8 quốc gia tham gia cùng các đại biểu Liên minh châu Âu (EU).

“Đây là sự khởi đầu của một tiến trình sẽ đưa các quốc gia của chúng ta xích lại gần nhau hơn, đồng thời tạo thêm một khuôn khổ hợp tác mạnh mẽ ở cấp độ EU”, ông Zelensky nói

Theo các nhà tổ chức, sáng kiến C8 được xây dựng nhằm tăng cường liên kết xuyên biên giới, hỗ trợ các cộng đồng địa phương và thúc đẩy phối hợp trong những lĩnh vực chiến lược như an ninh khu vực, độc lập năng lượng, logistics và hợp tác kinh tế.

Trong thông điệp tổng kết kết quả hội nghị đăng trên Telegram, ông Zelensky cho biết các bên đã ký 50 thỏa thuận với tổng giá trị hơn 1 tỷ euro (1,15 tỷ USD). Nhà lãnh đạo Ukraine không công bố nhiều chi tiết, song cho biết hơn một nửa số thỏa thuận liên quan đến lĩnh vực năng lượng, đặc biệt là điện mặt trời và điện gió.

“Carpathia có thể trở thành nhà cung cấp năng lượng cho Liên minh châu Âu (EU), chứ không chỉ là một khu vực trung chuyển”, ông Zelensky viết. Theo ông, điều này trực tiếp hỗ trợ mục tiêu của châu Âu về độc lập năng lượng khỏi Nga.

Việc công bố sáng kiến “Carpathian Eight” diễn ra trong bối cảnh các nước Trung và Đông Âu tìm cách mở rộng hợp tác khu vực, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng, cơ sở hạ tầng, thương mại và an ninh.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Nga dùng UAV tốc độ 600 km/giờ tạo thách thức mới cho phòng không Ukraine
Nga dùng UAV tốc độ 600 km/giờ tạo thách thức mới cho phòng không Ukraine

VOV.VN - UAV Geran-5 đạt tốc độ 600 km/giờ, được Nga triển khai theo từng đợt, tạo thách thức mới cho phòng không Ukraine và làm thay đổi cách thức tác chiến trên chiến trường.

Nga dùng UAV tốc độ 600 km/giờ tạo thách thức mới cho phòng không Ukraine

Nga dùng UAV tốc độ 600 km/giờ tạo thách thức mới cho phòng không Ukraine

VOV.VN - UAV Geran-5 đạt tốc độ 600 km/giờ, được Nga triển khai theo từng đợt, tạo thách thức mới cho phòng không Ukraine và làm thay đổi cách thức tác chiến trên chiến trường.

USV Ukraine lần đầu giao chiến với xuồng vũ trang Nga ở Biển Đen
USV Ukraine lần đầu giao chiến với xuồng vũ trang Nga ở Biển Đen

VOV.VN - Hải quân Ukraine cho biết xuồng không người lái mặt nước (USV) Sargan-3000 của nước này đã giao chiến với một xuồng vũ trang của Nga tại một địa điểm trên Biển Đen.

USV Ukraine lần đầu giao chiến với xuồng vũ trang Nga ở Biển Đen

USV Ukraine lần đầu giao chiến với xuồng vũ trang Nga ở Biển Đen

VOV.VN - Hải quân Ukraine cho biết xuồng không người lái mặt nước (USV) Sargan-3000 của nước này đã giao chiến với một xuồng vũ trang của Nga tại một địa điểm trên Biển Đen.

F-16 Ukraine thiếu tên lửa, phải dùng pháo đánh chặn mục tiêu Nga
F-16 Ukraine thiếu tên lửa, phải dùng pháo đánh chặn mục tiêu Nga

VOV.VN - Phi công Ukraine cho biết các tiêm kích F-16 phải tiết kiệm tên lửa, thậm chí dùng pháo trên máy bay để bắn hạ UAV và tên lửa hành trình Nga.

F-16 Ukraine thiếu tên lửa, phải dùng pháo đánh chặn mục tiêu Nga

F-16 Ukraine thiếu tên lửa, phải dùng pháo đánh chặn mục tiêu Nga

VOV.VN - Phi công Ukraine cho biết các tiêm kích F-16 phải tiết kiệm tên lửa, thậm chí dùng pháo trên máy bay để bắn hạ UAV và tên lửa hành trình Nga.

Séc kêu gọi châu Âu nỗ lực hơn nữa để chấm dứt xung đột tại Ukraine
Séc kêu gọi châu Âu nỗ lực hơn nữa để chấm dứt xung đột tại Ukraine

VOV.VN - Ngày 16/9, Thủ tướng Séc Andrej Babiš đã kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu tăng cường nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine, đồng thời đối chiếu cách tiếp cận của châu Âu với các cuộc tiếp xúc trực tiếp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Putin.

Séc kêu gọi châu Âu nỗ lực hơn nữa để chấm dứt xung đột tại Ukraine

Séc kêu gọi châu Âu nỗ lực hơn nữa để chấm dứt xung đột tại Ukraine

VOV.VN - Ngày 16/9, Thủ tướng Séc Andrej Babiš đã kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu tăng cường nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine, đồng thời đối chiếu cách tiếp cận của châu Âu với các cuộc tiếp xúc trực tiếp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Putin.

Ba Lan chuẩn bị gói viện trợ quân sự trị giá 50 triệu euro cho Ukraine
Ba Lan chuẩn bị gói viện trợ quân sự trị giá 50 triệu euro cho Ukraine

VOV.VN - Ba Lan đang chuẩn bị một cam kết hỗ trợ quốc phòng mới choUkraine trị giá 50 triệu euro, được thiết kế để tăng cường khả năng tác chiến trên không.

Ba Lan chuẩn bị gói viện trợ quân sự trị giá 50 triệu euro cho Ukraine

Ba Lan chuẩn bị gói viện trợ quân sự trị giá 50 triệu euro cho Ukraine

VOV.VN - Ba Lan đang chuẩn bị một cam kết hỗ trợ quốc phòng mới choUkraine trị giá 50 triệu euro, được thiết kế để tăng cường khả năng tác chiến trên không.