Pakistan thề sẽ tiêu diệt khủng bố

VOV.VN - Vụ khủng bố đẫm máu của Taliban tại một trường học ở Pakistan hôm 16/12 khiến Chính phủ nước này căm phẫn và tuyên bố sẽ chiến đấu đến cùng với khủng bố

Trong một động thái thể hiện sự căm phẫn, Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif hôm qua (17/12) tuyên bố bãi bỏ lệnh hoãn thi hành án tử hình tại nước này. Theo đó, các phần tử khủng bố sẽ là những đối tượng đầu tiên bị thi hành án.

Thủ tướng Sharif thăm nạn nhân vụ tấn công trường học (ảnh: BBC)
Thủ tướng Sharif nhấn mạnh:“Việc bãi bỏ lệnh hoãn thi hành án tử hình đã được đề cập trong cuộc họp. Có nhiều trường hợp mà đơn xin ân xá đã bị bác bỏ. Vì một số lý do nào đó, việc thi hành án tử hình đã bị hoãn lại. Tuy nhiên, giờ là thời điểm, chúng ta cần xem xét lại lệnh này”.

Lệnh hoãn thi hành án tử hình được áp dụng ở Pakistan vào năm 2008 và từ đó đến nay, có khoảng 8 nghìn án tử hình tại Pakistan vẫn đang bị treo, trong đó có khoảng 10% các án tử hình liên quan đến khủng bố.

Ông Kasuri, một thẩm phán tòa án tối cao Pakistan nhận xét: “Những kẻ giết người tùy theo tội trạng và mức độ phạm tội ác sẽ bị xử lý theo các mức khác nhau. Những kẻ bị cáo buộc liên quan đến các vụ tấn công khủng bố sẽ bị đối xử khác hơn nữa. Với quyết định hủy lệnh hoãn thi hành án tử hình, các đối tượng  này sẽ bị hành quyết đầu tiên.”

Thủ tướng Pakistan đưa ra tuyên bố bãi bỏ lệnh hoãn thi hành án tử hình tại nước này sau khi xảy ra vụ thảm sát đẫm máu tại một trường học ngày 16/12 vừa qua. Vụ việc đã khiến dư luận Pakistan và cộng đồng thế giới rúng động.

Thủ tướng Pakistan Sharif hôm qua (17/12) đã công bố tang lễ trong ba ngày để tưởng niệm các nạn nhân của vụ tấn công khủng bố. Ông cũng đồng thời công bố chính sách và khẳng định quyết tâm của Chính phủ Pakistan trong việc tiêu diệt chủ nghĩa khủng bố.

Thủ tướng Sharif nói:“Chúng tôi đã quyết định xây dựng một ủy ban gồm đại diện các đảng phái trong Quốc hội và các đảng phái chính trị, dưới sự lãnh đạo của Bộ trưởng Nội vụ chuẩn bị một kế hoạch hành động quốc gia trong thời gian 7 ngày. Kế hoạch này sẽ được trình các cấp có thẩm quyền trong vòng 1 tuần. Sau khi được sự tán thành của người dân và Chính phủ Pakistan, quân đội Pakistan sẽ hành động.”

Thủ tướng Pakistan cũng cho biết, ông cũng đã có cuộc thảo luận với Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani về cách thức hai nước có thể phối hợp nhiều hơn để chống chủ nghĩa khủng bố. Hai bên cũng đã nhất trí sẽ triển khai các chiến dịch mới tại biên giới của mỗi nước để truy quét các phần tử khủng bố.

Hiện Tổng Tham mưu trưởng quân đội Pakistan, Tướng Raheel Sharif cùng người đứng đầu cơ quan tình báo Pakistan (ISI) đang ở thăm thủ đô Kabul của Afghanistan nhằm thảo luận với Tổng thống Ghani và Tư lệnh Lực lượng Hỗ trợ An ninh Quốc tế (ISAF) John Campbell về cách thức tăng cường hợp tác tình báo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Học sinh Pakistan kể lại giây phút may mắn thoát chết
Học sinh Pakistan kể lại giây phút may mắn thoát chết

VOV.VN - Các học sinh may mắn thoát chết kể lại, trước đó họ vẫn đến lớp học bình thường và không hề biết rằng “tử thần” đang chờ đợi mình.

Học sinh Pakistan kể lại giây phút may mắn thoát chết

Học sinh Pakistan kể lại giây phút may mắn thoát chết

VOV.VN - Các học sinh may mắn thoát chết kể lại, trước đó họ vẫn đến lớp học bình thường và không hề biết rằng “tử thần” đang chờ đợi mình.

Vụ thảm sát ở Pakistan với cuộc chiến chống khủng bố
Vụ thảm sát ở Pakistan với cuộc chiến chống khủng bố

VOV.VN - Cùng chia sẻ nỗi đau với người dân Pakistan, nhiều nước cam kết tiếp tục sát cánh với chính phủ nước này trong cuộc chiến chống khủng bố cực đoan. 

Vụ thảm sát ở Pakistan với cuộc chiến chống khủng bố

Vụ thảm sát ở Pakistan với cuộc chiến chống khủng bố

VOV.VN - Cùng chia sẻ nỗi đau với người dân Pakistan, nhiều nước cam kết tiếp tục sát cánh với chính phủ nước này trong cuộc chiến chống khủng bố cực đoan. 

Pakistan tổ chức 3 ngày quốc tang cho các học sinh bị thảm sát
Pakistan tổ chức 3 ngày quốc tang cho các học sinh bị thảm sát

VOV.VN - Không khí tang thương bao trùm khắp Pakistan sau vụ hơn 130 học sinh tại nước này bị Taliban sát hại ngày 16/12.

Pakistan tổ chức 3 ngày quốc tang cho các học sinh bị thảm sát

Pakistan tổ chức 3 ngày quốc tang cho các học sinh bị thảm sát

VOV.VN - Không khí tang thương bao trùm khắp Pakistan sau vụ hơn 130 học sinh tại nước này bị Taliban sát hại ngày 16/12.

Ấn Độ cảnh báo nguy cơ khủng bố sau vụ thảm sát Pakistan
Ấn Độ cảnh báo nguy cơ khủng bố sau vụ thảm sát Pakistan

VOV.VN - Bộ Nội vụ nước này yêu cầu tăng tăng cường an ninh tại những địa điểm dễ bị tấn công, như nơi công cộng, các tuyến đường sắt, trường học.

Ấn Độ cảnh báo nguy cơ khủng bố sau vụ thảm sát Pakistan

Ấn Độ cảnh báo nguy cơ khủng bố sau vụ thảm sát Pakistan

VOV.VN - Bộ Nội vụ nước này yêu cầu tăng tăng cường an ninh tại những địa điểm dễ bị tấn công, như nơi công cộng, các tuyến đường sắt, trường học.

Thế giới lên án mạnh mẽ vụ thảm sát dã man ở Pakistan
Thế giới lên án mạnh mẽ vụ thảm sát dã man ở Pakistan

VOV.VN - Cùng chia sẻ nỗi đau với người dân Pakistan, nhiều nước cam kết tiếp tục sát cánh cùng với chính phủ nước này trong cuộc chiến tiêu diệt chủ nghĩa khủng bố và cực đoan.

Thế giới lên án mạnh mẽ vụ thảm sát dã man ở Pakistan

Thế giới lên án mạnh mẽ vụ thảm sát dã man ở Pakistan

VOV.VN - Cùng chia sẻ nỗi đau với người dân Pakistan, nhiều nước cam kết tiếp tục sát cánh cùng với chính phủ nước này trong cuộc chiến tiêu diệt chủ nghĩa khủng bố và cực đoan.

Vụ tấn công trường học Pakistan: Số người chết tăng lên 132 người
Vụ tấn công trường học Pakistan: Số người chết tăng lên 132 người

VOV.VN - Vụ tấn công cũng đã làm ít nhất 245 người khác bị thương. Đa số những người thiệt mạng và bị thương đều là học sinh dưới 18 tuổi.

Vụ tấn công trường học Pakistan: Số người chết tăng lên 132 người

Vụ tấn công trường học Pakistan: Số người chết tăng lên 132 người

VOV.VN - Vụ tấn công cũng đã làm ít nhất 245 người khác bị thương. Đa số những người thiệt mạng và bị thương đều là học sinh dưới 18 tuổi.

Pakistan đã tiêu diệt toàn bộ 6 kẻ tấn công trường học
Pakistan đã tiêu diệt toàn bộ 6 kẻ tấn công trường học

VOV.VN - Vụ bắt giữ con tin vào trường học tại thành phố Peshawar đã kết thúc, cả 6 kẻ tấn công đều đã bị lực lượng an ninh tiêu diệt.

Pakistan đã tiêu diệt toàn bộ 6 kẻ tấn công trường học

Pakistan đã tiêu diệt toàn bộ 6 kẻ tấn công trường học

VOV.VN - Vụ bắt giữ con tin vào trường học tại thành phố Peshawar đã kết thúc, cả 6 kẻ tấn công đều đã bị lực lượng an ninh tiêu diệt.

Anh lên án các vụ tấn công, bắt giữ con tin tại Australia, Pakistan
Anh lên án các vụ tấn công, bắt giữ con tin tại Australia, Pakistan

VOV.VN -Thủ tướng Anh: “Tôi tin chắc rằng tất cả chúng ta đều lên án những tội ác khiến cả thế giới phải sốc trong những ngày gần đây"

Anh lên án các vụ tấn công, bắt giữ con tin tại Australia, Pakistan

Anh lên án các vụ tấn công, bắt giữ con tin tại Australia, Pakistan

VOV.VN -Thủ tướng Anh: “Tôi tin chắc rằng tất cả chúng ta đều lên án những tội ác khiến cả thế giới phải sốc trong những ngày gần đây"